Em đồng ý với bác dobestman, để sản xuất được hàng hóa thì phải thông qua khâu hành là chính cực kỳ oải, vậy thì dân đen còn muốn sản xuất nữa hay không, hay cứ mang tiền đi gửi ngân hàng và nhập đồ TQ về sang tay cho sướng.dobestman nói:Em đang xây dựng xưởng sản suất thay cho nhập khẩu mà bên em đang kinh doanh nè!!! từ khâu đi mua đất, xin giấy phép, xây dựng, vai vốn..... xong thì chỉ muốn lấy cục tiền đi buôn cho nhanh, trong khi đó bạn em bên TQ va Thailand họ được hổ trợ rất tốt từ phí ngân hàng và chính phủ....chỉ so sánh hai vấn đề đó thôi.... thì doanh nghiệp VN chết trong trứng nước .....thì làm sao mặt hàng sản suất ra cạnh tranh nổi với hàng ngoại nhập....
em nghĩ chính phủ nên nhìn lại mình ,điều chỉnh lại chính sách cho lĩnh vực sản xuất nội địa trước đi rồi hãy dùng chính sách tiền tệ hạn chế nhập siêu....
chứ đà này chừng vài năm nữa chắc nhập siêu 90% GDP luôn.
Nói đi cũng phải nói lại, làm sao trách dân mình trước sự cám dỗ về giá chứ. Biết là xài hàng TQ không tốt, nhưng 80% dân số là nông dân thì bảo họ không xài hàng TQ có khác nào kêu họ lên rừng ăn lông ở lỗ do không tiền mua hàng VN tương đương.