Cho đền giờ già Đáng cũng chưa thể hiểu được thuật ngữ "Tổng đà chủ" là gì. Có phải vì nguyên cớ nầy mà Kỳ Anh từ chối?
Cái này Già Đáng có thể hỏi Bác Kháng thì sẽ biết , theo em đó chỉ là tên gọi cho 01 người đứng đầu, cũng giống như Chủ nhiệm, Hội Trưởng, ... nhưng do Accord " thích" sự khác biệt nên mới có tên này.
Vì lần tổ chức đi Nha Trang lần đầu tiên thì do Kyanh hô hào , mọi người cùng tham gia, lúc đó chưa ai gặp mặt nhau.
Trong cuộc liên hoan thì anh Hungtele đã nói với mọi người bầu Kyanh làm Tổng Đà Chủ : Phân đà miền Trung sẽ do anh Kháng, Phân đà Nha Trang do anh Hùng, Miền núi do anh Dũng, Kyanh là phân đà chủ Miền Nam, sau đó thành lập thêm phân đà Miền tây và do anh Huân. Và Miền Bác xuất hiện...
Thực chất đây là cuộc chơi, TĐC hay Phân Đà Chủ ...cũng chỉ có cái tên nghe vui vui, đậm chất kiếm hiệp thôi.
Nếu có người đứng đầu thì một tổ chức mới có "Quy Cũ", mới có sự đồng lòng, mới có cái chung...không có anh em vẫn chơi nhưng mạnh ai nấy chơi, mỗi nơi chơi một kiểu...
Em nghĩ chỉ vậy thôi Già Đáng.