Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
21/4/10
3.116
37.648
113
HCM city
Kouler nói:
Cái này là kế "Vây Ngụy cứu Triệu" đây. Xiết mạnh vào vàng dân chúng sẽ phải đổ xô đi đầu tư vào các lĩnh vực khác như nhà đất, chứng khóan. Thời điểm này nhà đất đang xuống thấp, bác nào còn xiền, vàng thì bung ra mua đê! Vàng cũng là tiền nên nó phải tuân theo qui luật T-H-T. Còn bây giờ thiên hạ đang đổ xô vào một chức năng khác của vàng, chức năng hàng hóa đặc biệt! Chức năng này thì chưa thấy ai bảo là lời cả :D

Nếu bác là bạn em thì em xin can bác.
 
Hạng D
21/4/10
3.116
37.648
113
HCM city
tamvo nói:
Kouler nói:
Để thay đổi một thói quen không phải là một điều đơn giản, nhất là thói quen đó đánh vào ngay khúc ruột của họ. Ví như ta có 5 tỷ trong tay cứ sáng lại lượn qua tiệm vàng mua, chiều lại bay ra tiệm vàng bán. nói chung là ta bảo tòan được đồng vốn của mình nhưng với tốc độ tăng giá vàng hiện nay thì có ai dám chắc cầm trong tay 100 cây vàng vào đầu năm thì cuối năm có 120 cây không? Nếu không bán ra thì 100 cây vẫn chỉ là 100 cây cho dù giá tăng gấp đôi.
Do đâu mà dân có thói quen "chôn vàng bụi chuối" cơ chứ ? Đừng đỗ thừa là dân Việt ta có thói quen đó . Dân Việt ở quốc ngoại hoàn toàn không có thói quen cất vàng trong nhà hay thói quen "chôn vàng bụi chuối" . Lý do dân ta (trong nước) phải thủ vàng vì kinh nghiệm sương máu trong việc bảo toàn vốn (chiến tranh, đổi tiền nhiều lần, lạm phát, vv...vv...)
100 cây cất dấu, 10 năm sau vẫn là 100 cây nhưng bảo đảm 100 cây 10 năm sau bán ra sẽ lời hơn hay ít ra cũng bảo toàn vốn còn hơn là 100 cây đó đổi ra tiền Vina rồi gởi ngân hàng . Đó chưa kể là tính thanh khoản cao của vàng , đem đi nước nào cũng xài được chứ không riêng gì ở VN . Năm 1975, nhiều gia đình tán gia bại sản cũng vì trước đó họ gởi tiền vào ngân hàng thay vì đem vàng chôn bụi chuối sau hè :D

Kouler nói:
Với 5 tỷ trong tay nếu đổ vào sản xuất hay dịch vụ thì có thể tạo công ăn việc làm cho cả chục người, đây mới là phát triển bền vững!
Với chính sách thiếu minh bạch, luật lệ không rõ ràng nhiêu khê tạo ra nhiều phí tổn ở đầu ra ( thủ tục "đầu tay", "bôi trơn", "chạy giấy" , vv...vv...) , 5 tỷ đó đổ vào sản xuất hay dịch vụ có bảo đảm bảo toàn vốn và tạo nên lãi lớn hay không ? 5 tỷ đó đổ vào mua đất để sản xuất nhưng đùng 1 cái đất đó bị quy hoạch là tèo 5 tỷ ngay :D chứ đừng ở đó mà nói "mới phát triển bền vững ! " .

Đồng ý với bác "tám vợ". Nhưng uống 1 ly cho hạ hỏa đi bác.
033102beer_1_prv.gif
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Trong kinh tế, có sản xuất, có tiêu dùng,có đầu tư, có tiết kiệm.
Đánh vào vàng tức là đánh vào nguồn tiết kiệm của nền kte.
Kinh tế Mỹ khi bỏ vàng đã chứng kiến usd mất giá liên tục, thâm hụt và nợ nần ngày càng tăng.
Người dân k được khuyến khích tiết kiệm thì ktees sẽ lụn bại sau 1 thời gian đầu tư và tiêu xài không hiệu quả.
Nhà nước k khôn hơn dân mà thường kém hơn.
Ngày nay cả thế giới chạy đua in tiền, phá giá tiền...thì đáng ra phải tăng dự trữ vàng nhưng nhà nước Vn lại cho xuất vàng lúc 90usd/oz...vụ này anh Giàu trả lời ra sao?
Tquốc khuyến khích giữ vàng, Đức đang Ktra số vàng dự trữ gửi ở Mỹ, một loạt nước tăng cường thu mua vàng.
Cái thằng tham nhũng phá sản chỉ thích nhòm vào túi dân.
 
Hạng D
12/10/12
2.429
93.863
113
Nếu tất cả không làm gì thì cuối cùng cũng bán vàng ra mà ăn thôi :D
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Bạn kuler k hiểu rằng chính những người ôm vàng là dân làm ăn, họ tự biết lúc nào nên đầu tư, lúc nào đầu tư là kém hiệu quả.
Nếu cứ đầu tư mà kte tốt lên thì dễ quá. Bản thân việc giảm đầu tư là một điều tiết cần thiét của thị trường. Ở Vn thì lạm phát cao, icor cao, tăng tín dụng cao đã là những tín hiệu báo trước từ mấy năm trước rồi.
 
Hạng B1
26/7/12
80
0
0
www.facebook.com
Hairoadshow nói:
Vàng phải chịu thuế như ôtô, rượu?
TT - Kinh doanh vàng có thể sẽ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là thông tin được ông Lê Minh Hưng, phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết tại buổi trao đổi với báo chí chiều 25-10.

Ngân hàng Nhà nước không khuyến khích dân giữ vàng. Trong ảnh: người dân giao dịch và kiểm định vàng tại chi nhánh Công ty SJC miền Bắc ngày 25-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Ông Hưng cũng khẳng định mục tiêu quản lý thị trường vàng là không ảnh hưởng đến mục tiêu vĩ mô, đảm bảo ổn định tỉ giá và để vàng kém hấp dẫn với người dân. Ở nhiều nước, cá nhân, tổ chức kinh doanh vàng đều phải nộp thuế như thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Hiện Ngân hàng (NH) Nhà nước đã đề xuất với Bộ Tài chính xem xét đánh thuế đối với vàng. Về lâu dài cần thiết đánh thuế, nhưng còn thời điểm và mức thuế sẽ phải được cân nhắc thận trọng sao cho phù hợp. Có thể sẽ cân nhắc đến thuế tiêu thụ đặc biệt với vàng vì đây là mặt hàng Nhà nước không khuyến khích người dân cất giữ. Đã kinh doanh hàng hóa thì phải chịu thuế giá trị gia tăng. Hiện nay vàng chỉ chịu thuế xuất khẩu 10%, còn vàng nguyên liệu nhập khẩu không chịu thuế.
Xem xét lùi thời gian huy động vàng
Theo ông Hưng, do không khuyến khích người dân nắm giữ nhưng cũng không cấm, Nhà nước không bình ổn giá vàng vì nó không ảnh hưởng đến quốc kế dân sinh. Còn hiện nay, giá vàng chênh lệch với thế giới tới 2-3 triệu đồng/lượng thì người dân được lợi, còn các tổ chức tín dụng huy động vàng đang phải trả giá.

Theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, loại thuế này nhằm hạn chế tiêu dùng một số hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ như thuốc lá, rượu bia, ôtô dưới 24 chỗ, kinh doanh mátxa, karaoke, casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh sân golf...
“Lúc người dân gửi vàng vào các NH khi giá thấp. Còn nay, khi giá vàng cao, khách được nhận vàng là được lợi, còn NH thì ngược lại” - ông Hưng nói.

Theo ông Nguyễn Quang Huy - vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, thời gian qua dù giá vàng lên cao nhưng khách đến mua tại các công ty vàng chỉ có NH mua để thanh toán cho người gửi vàng. Tính từ đầu năm đến nay, hệ thống NH đã mua vào hơn 60 tấn vàng. “Để tất toán trước ngày 25-11, tức là thời điểm chấm dứt việc huy động vàng, các NH còn phải mua khoảng 20 tấn. Dù số vàng này không lớn, song NH Nhà nước đang cân nhắc việc lùi thời hạn đóng cửa việc huy động vàng” - ông Hưng cho biết.
Theo ông Hưng, không phải NH Nhà nước “chùn tay” mà để tránh áp lực lên một vài NH cũng như toàn hệ thống. Vì thông thường quý 4, thanh khoản của hệ thống NH có căng hơn những tháng đầu năm. Do vậy NH Nhà nước đang tính toán kỳ hạn huy động vàng dài hơn, nhưng chỉ được tính bằng tháng chứ không phải là năm. Tinh thần là từ nay đến ngày 25-11, NH thương mại được huy động vàng nhưng với kỳ hạn dài hơn.

Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất đánh thuế đối với vàng. Trong ảnh: gia công vàng miếng tại Công ty SJC, TP.HCM - Ảnh: Thanh Đạm
Người dân bị thiệt nếu mua phải vàng dỏm
Từ ngày 25-5, NH Nhà nước độc quyền dập thương hiệu vàng miếng SJC cũng là để siết thị trường vàng, đặc biệt là ngăn chặn vàng lậu, vàng giả. Vì nếu vàng giả, vàng lậu vào VN thì cũng không thể tiêu thụ được khi chỉ có NH Nhà nước mới được dập vàng miếng SJC. Ông Nguyễn Quang Huy cho rằng NH Nhà nước chỉ điều tiết thị trường vàng khi cần thiết. Nếu thấy giá vàng hợp lý, Nhà nước sẽ mua vào tăng dự trữ ngoại hối.
Về việc phát hiện hơn 300 lượng vàng miếng SJC giả thương hiệu, ông Hưng cho rằng phải chấp nhận thực tế này vì trước đây không ai quản lý thị trường vàng. Chính vì vậy, với trường hợp mua phải vàng giả thương hiệu hay vàng không đủ tuổi thì người dân đành phải chịu thiệt thòi. Vì người dân khi nhận vàng, chấp nhận miếng vàng đó nên NH Nhà nước không thể can thiệp được. Trách nhiệm quản lý vàng giả, vàng nhái là của cơ quan quản lý thị trường. Song để người dân yên tâm với miếng vàng SJC mà mình đang cất giữ, NH Nhà nước đã chỉ đạo Công ty SJC miễn phí kiểm định cho khách hàng.
Còn việc Công ty SJC mua vàng nhái thương hiệu SJC theo giá vàng nguyên liệu khiến người dân bị thiệt thòi, ông Hưng cho rằng SJC là công ty kinh doanh vàng nên việc mua bán theo giá thị trường. Đó là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, NH Nhà nước không thể can thiệp. Với các thương hiệu vàng miếng không phải thương hiệu SJC, ông Hưng khẳng định Nhà nước vẫn cho lưu thông bình thường. Nếu người dân có nhu cầu nắm giữ thì cứ giữ chứ không nhất thiết phải chuyển đổi. Còn muốn chuyển đổi sang thương hiệu SJC, nếu vàng đảm bảo chất lượng thì chỉ mất phí dập lại là 50.000 đồng/miếng. Đừng quá lo lắng đổ xô đi chuyển đổi thì có thể người giữ vàng sẽ bị thiệt.
L.THANH ghi
http://tuoitre.vn/Kinh-te/517657/Vang-phai-chiu-thue-nhu-oto-ruou.html
bọn NH short vàng 17-18 giờ tìm mọi cách cover
lobby cả chính sách lun, gúm
còn bác có vàng thì bán đi he :D
 
Hạng B1
26/7/12
80
0
0
www.facebook.com
Liembk nói:
tamvo nói:
Kouler nói:
Để thay đổi một thói quen không phải là một điều đơn giản, nhất là thói quen đó đánh vào ngay khúc ruột của họ. Ví như ta có 5 tỷ trong tay cứ sáng lại lượn qua tiệm vàng mua, chiều lại bay ra tiệm vàng bán. nói chung là ta bảo tòan được đồng vốn của mình nhưng với tốc độ tăng giá vàng hiện nay thì có ai dám chắc cầm trong tay 100 cây vàng vào đầu năm thì cuối năm có 120 cây không? Nếu không bán ra thì 100 cây vẫn chỉ là 100 cây cho dù giá tăng gấp đôi.
Do đâu mà dân có thói quen "chôn vàng bụi chuối" cơ chứ ? Đừng đỗ thừa là dân Việt ta có thói quen đó . Dân Việt ở quốc ngoại hoàn toàn không có thói quen cất vàng trong nhà hay thói quen "chôn vàng bụi chuối" . Lý do dân ta (trong nước) phải thủ vàng vì kinh nghiệm sương máu trong việc bảo toàn vốn (chiến tranh, đổi tiền nhiều lần, lạm phát, vv...vv...)
100 cây cất dấu, 10 năm sau vẫn là 100 cây nhưng bảo đảm 100 cây 10 năm sau bán ra sẽ lời hơn hay ít ra cũng bảo toàn vốn còn hơn là 100 cây đó đổi ra tiền Vina rồi gởi ngân hàng . Đó chưa kể là tính thanh khoản cao của vàng , đem đi nước nào cũng xài được chứ không riêng gì ở VN . Năm 1975, nhiều gia đình tán gia bại sản cũng vì trước đó họ gởi tiền vào ngân hàng thay vì đem vàng chôn bụi chuối sau hè :D

Kouler nói:
Với 5 tỷ trong tay nếu đổ vào sản xuất hay dịch vụ thì có thể tạo công ăn việc làm cho cả chục người, đây mới là phát triển bền vững!
Với chính sách thiếu minh bạch, luật lệ không rõ ràng nhiêu khê tạo ra nhiều phí tổn ở đầu ra ( thủ tục "đầu tay", "bôi trơn", "chạy giấy" , vv...vv...) , 5 tỷ đó đổ vào sản xuất hay dịch vụ có bảo đảm bảo toàn vốn và tạo nên lãi lớn hay không ? 5 tỷ đó đổ vào mua đất để sản xuất nhưng đùng 1 cái đất đó bị quy hoạch là tèo 5 tỷ ngay :D chứ đừng ở đó mà nói "mới phát triển bền vững ! " .

Đồng ý với bác "tám vợ". Nhưng uống 1 ly cho hạ hỏa đi bác.
033102beer_1_prv.gif
bác tamvo nói chuẩn rồi, mợ nào còn mơ mộng vào VNĐ còn đứt he
đừng gửi tiền vào NH cho chúng nó mua pháo đốt luôn he
 
Hạng C
10/4/12
687
7
18
54
Thuế đường đã có biểu phí áp dụng rồi , đang cố thu bằng mọi cách .:mad::mad::mad:
Ngày mai , em ra ngân hàng rút hết tiền còn lại mua kim loại tiếp . Đây là cách phản ứng cố thủ cho an toàn
 
Bò Hóng
13/12/06
8.361
76.183
113
Kết thúc buổi họp phiên thường kỳ của CP hôm nay, người đứng đầu tuyên bố là sẽ moi cho bằng được Vàng trong túi người dân ra để tiêu xài đấy. Xắp tới lại có phim xem nữa rồi:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/12/11
252
137
58
bravia nói:
Kết thúc buổi họp phiên thường kỳ của CP hôm nay, người đứng đầu tuyên bố là sẽ moi cho bằng được Vàng trong túi người dân ra để tiêu xài đấy. Xắp tới lại có phim xem nữa rồi:D

Vậy Em nên bán vàng bây giờ rồi vài bữa giá xuống nữa mua lại hay chuyển qua giữ VND luôn hay mua tiếp vậy Bác? Nhức đầu quá :confused::mad:
 
Status
Không mở trả lời sau này.