Nếu người nước ngoài không biết tiếng Việt lái xe thì sao?Biển báo báo hiệu có hầm chui,theo luật phải bật đèn,vậy,lái xe bật đèn là đúng rồi.Một khi luật quy định phải bật loại đèn gì cụ thể,lúc đó mới khẳng định được trường hợp này sai hay đúng.Street_Version nói:thế cái biển "bật đèn chiếu gần" ở đầu hầm để làm gì hả bác?NGUYEN T nói:Điều 27. Giao thông trong hầm đường bộ
Người điều khiển phương tiện trong hầm đường bộ ngoài việc tuân thủ các quy tắc giao thông quy định tại Luật này còn phải thực hiện các quy định sau đây:
1. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu;
2. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định.
Lâu nay em cũng nghĩ là phải bật đèn PHA hay COS. Nhưng xem lại luật thì thấy chỉ yêu cầu bật đèn,nếu hiểu đúng,nghĩa là bật đèn gì cũng được.
Có lẽ trong trường hợp này xxxx nắm quá vững luật nên mới tha cho bạn già của bác chủ,nhưng ngại mấy xe khác khiếu kiện nên ghi biên bản lỗi khác.
Các bác không cần phải làm chuột bạch,cứ đem điều 27 của luật ra,nếu các bác đã bật bất kỳ đèn gì.
cũng như luật quy định trong thành phố được đi 50km/h nhưng đến chỗ chó biển cấm 40 thì bác sẽ đi 50 hay 40?
Cái câu:"Bật đèn chiếu gần" không có trong Điều lệ báo hiệu đường bộ bác ạ!Phải tập tuân thủ biển báo,và khi tuân thủ biển báo rồi thì không thể suy diễn nữa.
Cái ví dụ của bác về biển 40 trong khu đô thị cũng vậy.Bác vào khu đô thị thì phải tuân thủ quy định tốc độ,việc dùng còi,đèn pha chiếu xa theo quy đinh của khu dân cư.Nhưng khi lưu thông trên đường tai khu dân cư,lại phải tuân thủ biển được cắm thực tế,nếu gặp biển 40 thì phải tuân thủ 40,ngược lại,nếu gặp biển 80 (xa lộ HN) thì được phép chạy 80 mặc dù vẫn nằm trong khu đô thị.
Last edited by a moderator: