Bác Tomo nói có lý, nhưng em thấy nhà ở tư nhân theo bản vẽ nội thất 90% thì hiếm lắm, trừ 2 trường hợp:
- tiền nhiều, rất nhiều
- giao phó toàn bộ cho đơn vị thi công và không có ý kiến ý cò.
theo em là như dzầy:
tại sao mình muốn
làm nhà giống 100% với phối cảnh?
vì cái phối cảnh đó thể hiện được cái mình muốn.
1. vậy thì đầu tiên là đó
phải là cái mình muốn nhất, sao khi đã cân nhắc các yêu cầu, sở thích cũng như hiện trạng để ra phương án tối ưu có thể làm được -> ok đây là cái tôi muốn và có thể làm được. thông qua vụ này thì ra thi công đỡ ngó nghiêng, thay đổi... + chủ nhà phải bền chí tránh nghe quá nhiều lời khuyên (kèm đâm chọt nếu có)...
2. cái
thiết kế đó phải thực tế, vẽ được làm được, tránh vẽ những cái gì ra ngoài mua không có, hoặc không thi công được -> thiết kế phải có kinh nghiệm.
3. thiết kế đó
phải nằm trong mức đầu tư mà chủ nhà có đủ tiền làm, nếu không thì phải ngồi đủ 3 bên thiết kế thi công chủ nhà để cân đối lại -> phải có dự toán ban đầu rõ ràng, đầy đủ, nếu dự toán cao hơn khả năng -> thay đổi chủng loại vật tư ( phần nào cần đầu tư nhiều, tốt... cái nào có thể lấy qua loại rẽ tiền hơn...)-> vẫn không đủ -> sửa lại thiết kế ( bớt những phần râu ria tốn kém, hoặc phức tạp khó thi công) bớt quá mất cha cái đẹp -> đi vay thêm, hoặc làm từng phần khi nào có điều kiện làm tiếp.
4. nhà thầu thi công
phải có kinh nghiệm làm hoàn thiện, không quen làm nội thất thì làm không ra được như thiết kế.
còn bác giao phó hết cho nhà thầu, thì họ cũng cân đối trong mức tiền bác đưa thôi, tiền nhiều thì càng dễ làm dễ lời dễ đẹp, còn tiền hạn chế cùng ngồi với nhau để làm đẹp được mới khó, đòi hỏi năng lực và sự phối hợp của đôi bên.