<h1>Hai đảng Mỹ mong đạt được thỏa thuận nợ</h1>
Cập nhật: 11:22 GMT - chủ nhật, 31 tháng 7, 2011
Facebook Twitter Chia sẻ http://www.bbc.co.uk/viet...E1%BA%ADn%20n%E1%BB%A3]Gửi cho bạn bè[/link]
In trang này [/list]
Nghị Sĩ Mitch McConnell, Chủ Tịch Khối Cộng Hòa Thượng Viện (phải)
Đảng Dân chủ và Cộng hòa đã bày tỏ sự lạc quan thận trọng về những cơ hội nâng giới hạn nợ của Hoa Kỳ vào thứ Ba và tránh để xảy ra vỡ nợ.
Nghị Sĩ Mitch McConnell, Chủ Tịch Khối Cộng Hòa Thượng Viện nói rằng có "một mức độ nghiêm túc với những người nắm được vấn đề tham gia" khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.
Trong khi đó Nghị sỹ Thượng viện đảng Dân chủ Richard Durbin nói về "một cảm giác tích cực hơn".
Trong một chỉ dấu về mức độ lo lắng về chủ đề này, quân đội ở Afghanistan đã hỏi đốc Mike Mullen xem liệu họ sẽ được trả tiền hay không.
Đô đốc Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trong một chuyến thăm tới miền nam Afghanistan, nói rằng ông không biết liệu lính sẽ được trả lương hay không nếu Hoa Kỳ không nâng được giới hạn nợ lên 14.3 ngàn tỷ đôla vào ngày 02 tháng Tám.
Đảng Dân chủ và Cộng hòa cho tới nay đã từ chối đề nghị của mỗi bên nhằm cắt giảm chi tiêu và nâng giới hạn nợ.
Tổng thống Barack Obama ủng hộ đề xuất của Chủ tịch Khối Dân chủ Thượng viện Harry Reid, theo đó sẽ cắt giảm 2.2 ngàn tỷ đôla thâm hụt và nâng trần nợ lên 2.7 ngàn tỷ, tức là chủ đề này sẽ không phải xem xét lại cho đến sau cuộc bầu cử năm 2012.
"Séc khống"
Các bài liên quan</h3>
Cuối ngày thứ Bảy, ông Reid cho biết ông đã hoãn một cuộc bỏ phiếu mang tính thủ tục về dự luật của ông tại Thượng viện – là giai đoạn mới nhất một loạt động thái căng thẳng tại Quốc hội giữa hai đảng.
"Hiện đang có các cuộc đàm phán diễn ra tại Tòa Bạch Ốc để ngăn chặn một thảm họa vỡ nợ quốc gia. Có nhiều điểm cần phải được hoàn tất và hiện vẫn còn một khoảng khá xa," ông nói.
Việc bỏ phiếu, vốn đã được dự kiến 0100 (0500 GMT) hôm Chủ nhật, nay sẽ được dời lại vào lúc 1300 (1700 GMT), ông nói thêm.
Nhân vật phó của ông Reid, Richard Durbin, cho biết hiện vẫn còn khoảng cách lớn để đi tới một thỏa thuận qua đàm phán mặc dù cảm thấy tích cực hơn sau một thời gian dài”.
Hiện hai đảng vẫn đang tiếp tục đàm phán.
Phe cộng hòa vốn nắm đa số Hạ viện đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật với kết quả 246-173 vào chiều thứ Bảy, thậm chí ngay trước khi Thượng viện bỏ phiếu cho dự luật này.
Vào tuần trước Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã đổ lỗi cho nhau về bế tắc trong cuộc khủng hoảng nợ liên bang.
Đàm phán về ngân sách cho tài khóa 2011-2012 đã kéo dài từ nhiều tuần này và đã nhiều lần đổ vỡ.
Ông Obama lên án quan điểm của phe Cộng hòa muốn cắt giảm ngân sách mạnh và cảnh báo về một hậu quả "nghiêm trọng" nếu Quốc hội không nâng trần nợ lên.
Ông Boehner phản hồi bằng việc cáo buộc Tổng thống đi tìm tấm "séc khống".
Hoa Kỳ bị rủi ro vỡ nợ nếu không đạt được thỏa thuận nâng ngưỡng vay mượn lên vào ngày 02 tháng Tám.
Chính phủ liên bang bị thâm hụt ngân sách ở mức $ 1.5 ngàn tỷ đô la trong năm nay, và tổng số nợ quốc gia đã ở mức hơn 14.000 tỷ đô la.
Việc bỏ phiếu để nâng giới hạn nợ của từ trước tới nay là việc thường xuyên trong Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng năm nay, đảng Cộng hòa – vốn phấn chấn khi có thêm ghế ở các bộ phận ngân sách của chính phủ- từ chối không đồng ý cho tăng nợ mà lại không giảm mạnh thâm hụt ngân sách.
bbc
---------------------------------------------------------------------------------
1300 ngày chủ nhật ( Mỹ) có phải là khoảng 1h sáng đêm nay ko các bác?