Xăng dầu tăng giá chóng mặt làm những người kinh doanh như em phải tahy đổi giá liên tục chóng mặt quá
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Anh em mình cũng cảnh ngộ bác ơi, anh em OS nào cần xây dựng nhà cửa thì cố gắng khởi công và lấy vật tư trước tháng 4 nhé, qua tháng là tăng đột biến từ 15 - 20%.thanh_VLXD nói:Xăng dầu tăng giá chóng mặt làm những người kinh doanh như em phải tahy đổi giá liên tục chóng mặt quá
Last edited by a moderator:
Bây giờ mà chưa đặt tiền mua vật liệu là trễ rồi các bác ui. Thép mua giờ đã 18.000 đ/kg rồi, các thầu phụ nhôm kính đã báo cho e là đầu tháng 3 tăng 15% rồi
.Điệu này các nhà thầu XD ,đầu tư BDS… chỉ có chết thôi .Theo dự báo của e tình hình này lại giống khoảng giữa năm 2007 là khan hiếm sắt thép,xi măng… cho mà xem
'''
Bộ Tài chính đã có văn bản giải thích về việc điều hành giá xăng dầu và giá điện.
Vẫn thấp hơn các nước
Giải thích về việc cho giá xăng, đặc biệt là dầu diesel, tăng mạnh lần này, Bộ Tài chính nêu lý do giá xăng dầu thế giới năm 2010 đã tăng 28,7% nhưng giá xăng dầu trong nước cơ bản ổn định. Nhà nước đã giảm thuế 10.089 tỉ đồng, quỹ bình ổn chi 6.396 tỉ đồng. Do giá xăng dầu thị trường thế giới tiếp tục dao động ở mức cao trong khi các giải pháp tài chính đã được sử dụng hết và tiềm lực không còn, vì thế phải điều chỉnh mức như trên. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định mức trên chưa phải là quá cao vì nếu tính đủ chi phí, tính đủ thuế và không sử dụng quỹ bình ổn thì phải điều chỉnh giá hiện hành tăng thêm đối với xăng: 6.493 đồng/lít, diesel: 6.260 đồng/lít, dầu hỏa: 6.692 đồng/lít, mazut: 4.334 đồng/kg.
Với mức tăng giá xăng thêm 2.900 đồng/lít, Bộ Tài chính khẳng định thực tế chỉ bằng 44,66% mức đáng lẽ phải điều chỉnh nếu Nhà nước thu đủ các yếu tố trong quy định cơ cấu giá cơ sở. Diesel tăng 3.550 đồng/lít cũng mới bằng 56,71%, dầu hỏa bằng 46,32%, dầu mazut bằng 48,70% mức đáng lẽ phải điều chỉnh. Với mức điều chỉnh mới, giá xăng trong nước vẫn thấp hơn giá xăng của Lào khoảng 5.100 đồng/lít và của Campuchia khoảng 4.200 đồng/lít, của Trung Quốc khoảng 3.200 đồng/lít.
Định hướng điều hành giá xăng dầu sắp tới cũng đã được Bộ Tài chính nêu rất rõ: “Từ quý 2-2011 trở đi nếu giá thế giới tăng sẽ tăng giá trong nước, nếu giá thế giới giảm sẽ khôi phục mức thuế nhập khẩu, sau đó mới thực hiện giảm giá bán”. ''
Vậy là chúng ta có cơ sở để tin rằng đây chưa phải là ''nóc''... kiểu này nền kinh tế dễ bị sốc lắm..
Đợt khủng hoảng trước bạn em có hàng tá đứa không có tiền mà về xe..chỉ vì các sếp trốn hết..ngẫm mà oải...
Ông nhà điện lăm le tăng trên 2 con số nữa chứ..
Bộ Tài chính đã có văn bản giải thích về việc điều hành giá xăng dầu và giá điện.
Vẫn thấp hơn các nước
Giải thích về việc cho giá xăng, đặc biệt là dầu diesel, tăng mạnh lần này, Bộ Tài chính nêu lý do giá xăng dầu thế giới năm 2010 đã tăng 28,7% nhưng giá xăng dầu trong nước cơ bản ổn định. Nhà nước đã giảm thuế 10.089 tỉ đồng, quỹ bình ổn chi 6.396 tỉ đồng. Do giá xăng dầu thị trường thế giới tiếp tục dao động ở mức cao trong khi các giải pháp tài chính đã được sử dụng hết và tiềm lực không còn, vì thế phải điều chỉnh mức như trên. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định mức trên chưa phải là quá cao vì nếu tính đủ chi phí, tính đủ thuế và không sử dụng quỹ bình ổn thì phải điều chỉnh giá hiện hành tăng thêm đối với xăng: 6.493 đồng/lít, diesel: 6.260 đồng/lít, dầu hỏa: 6.692 đồng/lít, mazut: 4.334 đồng/kg.
Với mức tăng giá xăng thêm 2.900 đồng/lít, Bộ Tài chính khẳng định thực tế chỉ bằng 44,66% mức đáng lẽ phải điều chỉnh nếu Nhà nước thu đủ các yếu tố trong quy định cơ cấu giá cơ sở. Diesel tăng 3.550 đồng/lít cũng mới bằng 56,71%, dầu hỏa bằng 46,32%, dầu mazut bằng 48,70% mức đáng lẽ phải điều chỉnh. Với mức điều chỉnh mới, giá xăng trong nước vẫn thấp hơn giá xăng của Lào khoảng 5.100 đồng/lít và của Campuchia khoảng 4.200 đồng/lít, của Trung Quốc khoảng 3.200 đồng/lít.
Định hướng điều hành giá xăng dầu sắp tới cũng đã được Bộ Tài chính nêu rất rõ: “Từ quý 2-2011 trở đi nếu giá thế giới tăng sẽ tăng giá trong nước, nếu giá thế giới giảm sẽ khôi phục mức thuế nhập khẩu, sau đó mới thực hiện giảm giá bán”. ''
Vậy là chúng ta có cơ sở để tin rằng đây chưa phải là ''nóc''... kiểu này nền kinh tế dễ bị sốc lắm..
Đợt khủng hoảng trước bạn em có hàng tá đứa không có tiền mà về xe..chỉ vì các sếp trốn hết..ngẫm mà oải...
Ông nhà điện lăm le tăng trên 2 con số nữa chứ..
koonjang nói:Em nghe bảo có khả năng kết hối tk ngoại tệ cá nhân đây, chiều nay chắc sẽ có tin
Trời có vụ này nữa hả bác, tin có chính xác không để em còn nhanh nhanh chạy ra bank rút sổ tiết kiệm (trị giá 100 USD) về để không là bị kết hối theo tỉ giá NH thì chết dở.
Tung tin đồn nhảm hả???koonjang nói:Em nghe bảo có khả năng kết hối tk ngoại tệ cá nhân đây, chiều nay chắc sẽ có tin
Hehehe, anh D cứ đợi tin giờ chót nhé , DN nhà nước dính đòn đầu tiêndungtc nói:Tung tin đồn nhảm hả???koonjang nói:Em nghe bảo có khả năng kết hối tk ngoại tệ cá nhân đây, chiều nay chắc sẽ có tin
- Status
- Không mở trả lời sau này.