Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
30/1/12
1.405
2.495
113
Vietnam
Thành phần không cần đi làm mà vẫn có tiền gửi ngân hàng, mua bđs thường thì họ có vài cái nhà... đánh hơi thấy thị trường thuận lợi họ sẽ nhảy ra...
Thành phần cày cuốc culi như em thì đem đồng nào về lại nướng vô mấy cái bđs người ta bỏ chạy vì ở NN em biết giá nhà cửa mà người ta đang than nó thế nào. Ôi giấc mơ Sing của em :p
 
Tập Lái
4/10/13
16
0
0
bvy nói:
vinh99vn nói:
Bán cho ai có tiền, đơn giản vậy cũng hỏi nè
38.gif

mà xin lỗi
- cổ trắng (công chức, người đi làm) bây giờ nhiều người thất nghiệp, lo ăn đã đuối, nhà cửa thì chỉ biết ngước nhìn
- cổ xanh (công nhân) thì lo sốt với vụ giá cả CPI, lạm phát, trụ được Sài gòn đã may, mơ gì nhà với cửa
- nông dân thì lo cây gì vụ này đừng lỗ, con gì đừng dịch bệnh
- dân đầu cơ lo cắt lỗ hay cắt những gì có thể ... để bỏ chạy
- gà ngoại thì cũng lo tháo chạy bỏ cả ... trứng

Chỉ nhờ bọn culi như bọn em đi cày xứ giãy chết và những khúc ruột ngàn dặm gửi mỗi năm
về hơn 10 tỏi USD :(


bác hơi sai lầm chút xíu. Nên nhớ tiền chỉ chuyển từ túi người này sang người khác chứ không tự mất đi, đặc biệt là tiền việt. Tiền USD thì nhà nước còn dùng để trả nợ nước ngoài chứ tiền việt thì nước ngoài nó đem về nước nó để làm gì? Năm 2007-2008 ví dụ có 10 đồng tiền việt lưu hành thì bây giờ in ra tới 50-60 đồng rồi. Đa số dân mình than thở nhưng có biết là bên Mỹ chỉ 2% dân số kiếm được nhiều tiền còn 98% dân số phải than thở và cày mỗi ngày.

Hiện nay tiền tập trung ở một số bộ phận và họ không muốn mạo hiểm để đầu tư tiếp. Thế là một phần họ để ngân hàng, một phần họ đầu tư vào BDS và cho thuê. Hiện bds đất đai, chung cư có giấy tờ rõ ràng và nhà phố vẫn đang giao dịch rất tốt. Tóm lại trong 100 người thì có tới 98 người than khóc và 2 người vẫn tiếp tục kiếm tiền đều đặn. Muốn nằm trong số 98 người hay 2 người thì do ý chí và suy nghĩ của mỗi người. Báo chí thì tất nhiên căn cứ vào số đông để viết báo. Cứ nhìn vào con số 2% dân số Mỹ nắm tới 80% tài sản cà nước Mỹ thì hiểu. Đây là một phần của cuộc chơi kinh tế thị trường

Dân tình càng than khóc, báo chí càng đăng khủng hoảng thì chỉ càng làm mồi cho đám cá mập 2% thôi.
thích câu này của bác. Theo em thấy BĐS tốt vẫn được thị trường chào đón và thời điểm này đa phần là những người có nhu cầu thực. Theo em thấy muốn BĐS ko đóng băng thì cần có những CĐT như VinGroup, bán sp là bán đúng như cam kết và gắn liền với thương hiệu và tạo được lòng tin với khách hàng, mỗi khi sp của họ ra thị trường thì luôn được săn đón.
Ngược lại là những cty như DatXanh Group, Kim Oanh... là những cty mà khi nhắc tới thì ai cũng biết và chính những cty này đã là BĐS ngày cảng đóng băng. Họ chỉ cần thu lợi nhuận mà cứ " Tưng Bốc" mà sp của mình lên, cái gì khách hàng hỏi cũng có, cũng chắc với khách hàng... và khi xảy ra sự cố thì chạy hết để khách hàng chịu nạn và điển hình là vụ Sunview 3 và trước đó đã làm cho tâm lý khách hàng không còn tin vào BĐS nữa, cộng thêm sự tác động của báo trí.
Vì thế nếu muốn bán dc BĐS theo mình nghĩ là làm cách tạo lòng tin cho khách hàng tin tưởng vào sp, cam kết giữ đúng lời hứa với khách hàng. Tạo tâm lý đang hồi phục.


 
Status
Không mở trả lời sau này.