em thấy có 1 số trò chơi trong đêm Gala cũng hay:
1. Thợ làm tóc: chọn 5 cặp (1 nam, 1 nữ) giao cho 10 cái ống hút và mớ thun, nữ tạo kiểu tóc cho nam sao cho ấn tượng nhất là đoạt giải
2. Giành ghế: cũng chọn ra 5-10 cặp tùy sân nhỏ lớn, để ghế xung quanh, số ghế ít hơn số cặp 1 cái, tập thể bắt bài hát, khi dừng hát các cặp giành ghế ngồi 2 người 1 ghế, hễ cặp nào không ghế là bị loại, mỗi vòng rút bớt 1 ghế cho đến khi còn cặp cuối cùng.
1. Thợ làm tóc: chọn 5 cặp (1 nam, 1 nữ) giao cho 10 cái ống hút và mớ thun, nữ tạo kiểu tóc cho nam sao cho ấn tượng nhất là đoạt giải
2. Giành ghế: cũng chọn ra 5-10 cặp tùy sân nhỏ lớn, để ghế xung quanh, số ghế ít hơn số cặp 1 cái, tập thể bắt bài hát, khi dừng hát các cặp giành ghế ngồi 2 người 1 ghế, hễ cặp nào không ghế là bị loại, mỗi vòng rút bớt 1 ghế cho đến khi còn cặp cuối cùng.
Trò này em và Thich_Đầu_Troc không tham gia đuợcTiger mom nói:em thấy có 1 số trò chơi trong đêm Gala cũng hay:
1. Thợ làm tóc: chọn 5 cặp (1 nam, 1 nữ) giao cho 10 cái ống hút và mớ thun, nữ tạo kiểu tóc cho nam sao cho ấn tượng nhất là đoạt giải
Tiger mom nói:em thấy có 1 số trò chơi trong đêm Gala cũng hay:
1. Thợ làm tóc: chọn 5 cặp (1 nam, 1 nữ) giao cho 10 cái ống hút và mớ thun, nữ tạo kiểu tóc cho nam sao cho ấn tượng nhất là đoạt giải
2. Giành ghế: cũng chọn ra 5-10 cặp tùy sân nhỏ lớn, để ghế xung quanh, số ghế ít hơn số cặp 1 cái, tập thể bắt bài hát, khi dừng hát các cặp giành ghế ngồi 2 người 1 ghế, hễ cặp nào không ghế là bị loại, mỗi vòng rút bớt 1 ghế cho đến khi còn cặp cuối cùng.
Hay mình chơi bịt mắt bắt dê như hồi nhỏ hén
Ý em:
Nền trời ghi nhận tất cả thông tin cần thiết.
Ngày tháng năm ngay "đường chân trời" là có ý phân cách rõ ràng (trời/nước). Dấu "/" trong ngày tháng năm nó làm cho các con số bị "dính chùm", dấu "/" nó cao bằng chữ số nữa. Em lại nghĩ nên thay dấu "-" bằng dấu chấm "." thì con số càng rõ ràng hơn.
Màu chữ: em đã cố "né" các màu CAM của Logo và màu XANH của chữ XNL
Cảnh biển: Mình làm SN ở biển thì lấy Biển làm phông
, mà đây thực sự là cảnh biển Hồ Linh, sát Hồ Cóc, gần Hồ Tràm
, bãi biển này còn lưu một tấm ảnh rất "tình" của bác Tuonglahay và Mỏ tái Nền trời ghi nhận tất cả thông tin cần thiết.
Ngày tháng năm ngay "đường chân trời" là có ý phân cách rõ ràng (trời/nước). Dấu "/" trong ngày tháng năm nó làm cho các con số bị "dính chùm", dấu "/" nó cao bằng chữ số nữa. Em lại nghĩ nên thay dấu "-" bằng dấu chấm "." thì con số càng rõ ràng hơn.
Màu chữ: em đã cố "né" các màu CAM của Logo và màu XANH của chữ XNL
Cảnh biển: Mình làm SN ở biển thì lấy Biển làm phông