đám cưới hay đám ma người ta đi theo đoàn nên bật đèn khẩn cấp cho bác đừng chen vào thì có sao đâu, nhường tí ko được ah?Buồn cười là xe đám cưới, đám ma cũng bật đèn khẩn cấp, cảnh báo như thế..
Bác ttqui2005 chắc đi đường Phạm Văn Đồng thấy tình huống này hoài nên bức xúc nè. Em nghĩ cái này cũng xuất phát từ xxx ăn bẩn mà ra, đứng canh me ngay vòng xoay để bắt xe ko "vào trái ra phải". Em chiến với xxx vụ này rồi nên chỉ xi-nhan khi cần chuyển hướng thôi, còn đèn khẩn cấp em chỉ dùng khi de xe.
dùng đèn Haza hợp lý nhất là dừng xe nơi cấm đỗ, de xe và bị "xì khói" )
Đồng ý với bác, xe đổ sẽ dùng.khi nào dừng, đổ xe e mới xài.
Em chỉ sợ đổ rồi không còn điện để dùng.Đồng ý với bác, xe đổ sẽ dùng.
Lùi xe rồi quay đầu trong khu phố e cũng hay xài, hỏng bít có hâm hem.
Luật ghi "Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ." , tác dụng của nó để báo hiệu xe sau biết mình đi hướng nào để tránh.
=> khi ôm vòng xoay, bác sẽ phải rẻ phải => xi nhan phải, khi ra sắp ra vòng xoay thiì xi nhan trái. e thấy vậy là đẹp nhất. còn giao lộ đi thẳng thì k cần xi nhan.
=> Đường cong ko cần bật nhưng giúp xe sau biết đằng trước có cái gì, cong phải hay cong trái
=> Trường hợp khi đang đi gặp ngã rẻ chữ y cũng vvậy, tuy nhiên nên bật xi nhan giúp người sau biết dc hướng đằng trước.
E dùng từ nên nha các bác , có nghĩa là ko xi nhan luật k làm gì dc, nhưng làm để giúp xe sau thôi
=> khi ôm vòng xoay, bác sẽ phải rẻ phải => xi nhan phải, khi ra sắp ra vòng xoay thiì xi nhan trái. e thấy vậy là đẹp nhất. còn giao lộ đi thẳng thì k cần xi nhan.
=> Đường cong ko cần bật nhưng giúp xe sau biết đằng trước có cái gì, cong phải hay cong trái
=> Trường hợp khi đang đi gặp ngã rẻ chữ y cũng vvậy, tuy nhiên nên bật xi nhan giúp người sau biết dc hướng đằng trước.
E dùng từ nên nha các bác , có nghĩa là ko xi nhan luật k làm gì dc, nhưng làm để giúp xe sau thôi