Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
31/7/07
121
343
83
Chào các bác !!
Số là hiện e đang lập 01 form trong Excel để chạy tính giá thành s/p cho nó bài bản 1 chút, ;):) doanh nghiệp nhỏ nên ôm đồm tùm lum hết. Vì e kg phải học ngành KT nên cũng chút rối rắm trong cách tính % lợi nhuận trong giá thành. Theo cách hiểu dân dã của e là % lợi nhuận (VNđ) = giá thành SP - tất cả các chi phí sản xuất.
VD sản xuất 1s/p:
1. Chi tiết nguyên liệu (quy cách) x s/lượng x đ/v đo lường x đơn giá= Giá trị nguyên liệu (đ)
2. % hao hụt nguyên liệu (đ)
3. Vật tư khác (đ)
4. Nhân công (đ)
5. Khấu hao + chi phí khác .........(đ)
6.Tổng chi phí giá thành s/x sản phẩm đó = (1+2+3+4+5)
7. Lợi nhuận = Tổng chi phí giá thành s/x (6) x % lợi nhuận (e v/d là 20%)
8. Giá thành s/p = 6+7
E tính như vậy có hợp lý kg mấy bác? E cần mấy bác giúp đỡ để đưa nó vào chuẩn mực hơn ạ.
 
Hạng C
25/10/07
620
9
18
42
Dong Hoa Co.,Ltd
www.liqui-moly.vn
Cơ bản cách tính ra giá là đúng.
Bác còn phải xây dựng các thang bậc giá thành cho hệ thống phân phối sản phẩm: Nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ, giá tiêu dùng.
 
Hạng D
23/12/10
2.784
28.156
113
Nếu bác xây dựng hệ thống phân phối có chiết khấu cho đại lý thì cách tính lợi nhuận giá thành x % là chưa hợp lý và không thuận tiện vì khi chiết khấu cho đại lý thường ck trên giá bán. Bán lấy giá vốn x 20% ra giá thành thì coi chừng ck ngược lại bị âm lợi nhuận. Mặt khác , tổng kết lợi nhuận dựa trên giá bán thuận tiện cho bác hơn..Túm lại tính lợi nhuận trên giá bán là hợp lý hơn.
VD : Cost x 2 ( 100% ) : lợi nhuận trên giá bán đạt được 50%. Từ đây bác có thể phân phối múc ck hợp lý dành cho đại lý, còn lại bao nhiu là lợi nhuận của mình.
 
Hạng B2
31/7/07
121
343
83
Tks mấy bác đã góp ý, do đặc thù s/p của e là s/x và lắp đặt thôi chưa qua hệ thống PP hoặc đại lý, cùng lắm là chỉ tính % commission (trên giá bán ) vô thôi :D:D.
Như vậy ổn không ạ?
 
Hạng D
18/7/11
1.013
5.688
113
Q7
e chia sẻ sơ sơ nhé: bác phân biệt rõ 3 loại chi phí:
- chi phí sx trực tiếp
- chi phí gián tiếp: quản lý, thuê vp, nhà xưởng
- chi phí bán hàng: commission, PR..
2 cái trên gắn với sx, tạo nên giá thành, cái thứ 3 gắn với doanh số bán hàng
thông thường thì tính giá thành *tỷ lệ lợi nhuận cơ sở (lợi nhuận tối thiểu)= gía bán cơ sở -> giá bán tối thiểu.
Tùy theo thị trường mà bác định giá bán thực tế, >= giá bán cơ sở.
Lợi nhuận (gộp) = Doanh thu - 3 loại chi phí
Trừ thuế xong thì còn đc tiền bỏ túi, nếu nhỏ hơn bank interest thì khỏi làm gì cho mệt, thảy tiền vào bank cho thằng khác làm
21.gif
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
@khoaitay: chi phí nhà xưởng có lẽ thuộc vào giá thành.
Lợi nhuận gộp theo em là doanh thu - giá thành SP đã tạo nên doanh thu đó.
Chi phí bán hàng thuộc vào chi phí gián tiếp
Lợi nhuận ròng (trước thuế) là lợi nhuận gộp - chi phí gián tiếp
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Giá thành ai lại đưa lợi nhuận vào? Chỉ giá bán thôi chứ?
VN mình hay dùng nhầm khái niệm "giá thành".
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
odo nói:
Giá thành ai lại đưa lợi nhuận vào? Chỉ giá bán thôi chứ?
VN mình hay dùng nhầm khái niệm "giá thành".
Khi lập kế hoạch SX thi phải giả định một mức lợi nhuận nào đó để ước lượng giá thành/giá bán.
Khi tính giá thành thực tế thì phải dựa vào chi phí thực.
 
Hạng C
14/1/11
886
40
28
odo nói:
Giá thành ai lại đưa lợi nhuận vào? Chỉ giá bán thôi chứ?
VN mình hay dùng nhầm khái niệm "giá thành".

Quen nhầm thành đúng bác ơi.

Em thấy nhiều người chả cần tính chi li, mệt. Cứ lấy tổng chi phí x 3 lần là ra giá bán. Ví dụ 1m2 căn hộ cao cấp bán 2000$ thì giá thành vào khoảng 700$.
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Xe Ngựa nói:
odo nói:
Giá thành ai lại đưa lợi nhuận vào? Chỉ giá bán thôi chứ?
VN mình hay dùng nhầm khái niệm "giá thành".

Quen nhầm thành đúng bác ơi.

Em thấy nhiều người chả cần tính chi li, mệt. Cứ lấy tổng chi phí x 3 lần là ra giá bán. Ví dụ 1m2 căn hộ cao cấp bán 2000$ thì giá thành vào khoảng 700$.

Kiểu này hợp với mấy bà chuyên đi gom hàng thanh lý ( quần áo, may mặc)
 
Status
Không mở trả lời sau này.