Mấy chiếc sedan đó là sedan thể thao, AWD để có độ bám đường tốt, cho khả năng tăng tốc, bo cua tốt.
Còn đối với SUV dùng cho gia đình chạy đường nhựa, chạy phố không cần AWD hay 4x4 đâu bác.
Bác phải phân biệt giữa AWD và 4x4 (4WD):
AWD là dẫn động 4 bánh toàn thời gian, không can thiệp vào được (không tắt để nó dẫn động 2 bánh được).Lốp xe mới là yếu tố quan trọng chứ không phải hệ thống truyền động 4 bánh hay 2 bánh đâu bác.
Còn 4x4 là dẫn động 4 bánh bán thời gian (bác có thể can thiệp vào, chỉnh 4x4 khi cần, không cần nữa tắt).
Bác vào đây đọc đi:
http://www.consumerreports.org/cro/magazine/2015/09/do-you-really-need-awd-in-the-snow/index.htm
SUV có 2 loại.
Loại chạy Off Road thì phải dùng 4x4 vì cho lực kéo khi gài cầu chậm mạnh hơn nhiều Awd.
Loại chạy đa địa hình , off road vừa phải, tốc độ cao, an toàn thì dùng Awd.
Awd dẫn động 4 bánh nhưng đa số 80 % lực phân cho bánh sau. Chủ yếu để bánh trước tự do hơn trong cảm giác lái.
Awd ko vượt đc qua địa hình quá khó như 4x4. Vì thế mấy xe off road hàng đầu như Mer G, bán tải, Land Rover Defender vẫn dùng 4x4 .
Để bù lại khả năng off road yếu hơn của Awd thì nhà sx sẽ tăng công suất. Ví dụ như Range Rover dùng Awd nhưng vượt địa hình vẫn tốt là do máy có công suất, momen xoắn lớn.
Chỉnh sửa cuối: