Ngân hàng hay cty tài chính sẽ đứng tên cà vẹt, thì bác cầm cà vẹt chính vô tư sau khi góp xong bác sẽ tốn thêm phí trước bạ nữa. Đây là biện pháp hạn chế xe hiệu quả, theo qđ của ngân hàng nếu không có gì thế chấp sẽ không được cho vay, chủ xe cần tiền sẽ phải bán xe rẻ, vì vậy người mới có đủ tiền mua xe sẽ phải suy nghĩ khả năng tài chính, hiện nay người ta vẫn mua xe cần thì thế chấp lấy tiền kinh doanh.mgp nói:Thanks thông tin của bác nhé.Vậy nếu mua qua bank thì sau 10/04/2012 là được giữ cavet gốc hả bác
Thông tư 07/2003 này hướng dẫn nghị định 178/1999 - mà Nghị định 178/1999 bị hết hiệu lực rồi Bác ơi! (ND 178/1999 bị thay thế bởi Nghị định 163/2006 - chính là VB mà bác chủ thớt đang nói tới này đó)cucno_toyota nói:bác chủ sai rồi : trường hợp cầm giấy tờ cho ngân hàng như cầm xe ôtô hiện nay có môt thông tư khác nhaheomoi10 nói:Gửi các bác, vừa rồi nghị định số 11/NĐ-CP ban hành ngày 22/02/2012 đã ban hành sửa đổi bổ sung nghị định 163/NĐ-CP về Giao dịch bảo đảm có điểm mới như sau:
“Điều 20a. Giữ giấy tờ về tài sản thế chấp
Trong trường hợp tài sản thế chấp là tàu bay, tàu biển hoặc phương tiện giao thông quy định tại Điều 7a Nghị định này thì bên thế chấp giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay, Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời hạn hợp đồng thế chấp có hiệu lực
Như vậy, bên thế chấp (chủ xe) được giữ bản chính Càvẹt xe ==> Rất có rủi ro đối với các bác mua xe ủy quyền vì không biết xe đó đang thế chấp, sau này vỡ lẽ tìm người bán không thấy đâu hoặc rất khó khăn.
Trường hợp mua xe công chứng sang tên cũng cẩn thận, phải giữ lại số tiền khá lớn để họ phối hợp với mình thực hiện xóa giải chấp và sang tên xe.
Đầu tuần có mấy thông tin chia sẽ cùng các bác.
các bác OS tham khảo ah
Nhưng bên cạnh đó còn có Thông tư hướng dẫn số07/2003/TT-NHNN cũng quy định:
5.3. Đối với tài sản cầm cố là phương tiện vận tải, phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của pháp luật (gọi tắt là giấy chứng nhận đăng ký), thì tổ chức tín dụng phải giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký; khách hàng vay, bên bảo lãnh được dùng bản sao có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước và xác nhận của tổ chức tín dụng (nơi nhận cầm cố, thế chấp) để lưu hành phương tiện trong thời hạn cầm cố, thế chấp. Tổ chức tín dụng xác nhận vào bản sao giấy chứng nhận đăng ký sau khi đã có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước. Nội dung xác nhận của tổ chức tín dụng trên bản sao giấy chứng nhận đăng ký là: "bản chính đang lưu giữ tại... từ ngày.... tháng..... năm.... đến ngày... tháng..... năm..." và chữ ký của Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và dấu của tổ chức tín dụng; hoặc chữ ký của Giám đốc (Phó Giám đốc) và dấu đơn vị thành viên của tổ chức tín dụng được uỷ quyền quyết định cho vay. Trong trường hợp khoản vay được gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xác nhận gia hạn thời hạn lưu hành bản sao giấy chứng nhận đăng ký phù hợp với thời hạn gia hạn nợ.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước và xác nhận của tổ chức tín dụng chỉ có giá trị lưu hành phương tiện trong thời hạn cầm cố, thế chấp, kể cả thời hạn được gia hạn nợ (nếu có). Khi hết hạn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký, khách hàng vay, bên bảo lãnh phải nộp lại cho tổ chức tín dụng.
cần quan tâm là anh em cầm xe cho tổ chức tính dụng, tổ chức tính dụng giữa xe anh em, thì Giấy ĐK bản chính ai sẽ giữ theo nghị định mới. nếu anh em giữ thì tổ chức tính dụng làm sao thu hồi tiền khi chính anh em giữ ĐK mà không chịu thanh toán tiền vay....tổ chức tính dụng không chịu đâu....
Không ai ngu mà nhận thế chấp không giữ gì hết để làm sao đảm bảo thu nợ??????
Last edited by a moderator:
Bác Nguyễn nói chính xác ạ, thông tư 07/2003/TT-NHNN đã hết hiệu lực thii hành.Nguyễn nói:Thông tư 07/2003 này hướng dẫn nghị định 178/1999 - mà Nghị định 178/1999 bị hết hiệu lực rồi Bác ơi! (ND 178/1999 bị thay thế bởi Nghị định 163/2006 - chính là VB mà bác chủ thớt đang nói tới này đó)cucno_toyota nói:bác chủ sai rồi : trường hợp cầm giấy tờ cho ngân hàng như cầm xe ôtô hiện nay có môt thông tư khác nhaheomoi10 nói:Gửi các bác, vừa rồi nghị định số 11/NĐ-CP ban hành ngày 22/02/2012 đã ban hành sửa đổi bổ sung nghị định 163/NĐ-CP về Giao dịch bảo đảm có điểm mới như sau:
“Điều 20a. Giữ giấy tờ về tài sản thế chấp
Trong trường hợp tài sản thế chấp là tàu bay, tàu biển hoặc phương tiện giao thông quy định tại Điều 7a Nghị định này thì bên thế chấp giữ bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu bay, Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời hạn hợp đồng thế chấp có hiệu lực
Như vậy, bên thế chấp (chủ xe) được giữ bản chính Càvẹt xe ==> Rất có rủi ro đối với các bác mua xe ủy quyền vì không biết xe đó đang thế chấp, sau này vỡ lẽ tìm người bán không thấy đâu hoặc rất khó khăn.
Trường hợp mua xe công chứng sang tên cũng cẩn thận, phải giữ lại số tiền khá lớn để họ phối hợp với mình thực hiện xóa giải chấp và sang tên xe.
Đầu tuần có mấy thông tin chia sẽ cùng các bác.
các bác OS tham khảo ah
Nhưng bên cạnh đó còn có Thông tư hướng dẫn số07/2003/TT-NHNN cũng quy định:
5.3. Đối với tài sản cầm cố là phương tiện vận tải, phương tiện đánh bắt thuỷ hải sản có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của pháp luật (gọi tắt là giấy chứng nhận đăng ký), thì tổ chức tín dụng phải giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký; khách hàng vay, bên bảo lãnh được dùng bản sao có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước và xác nhận của tổ chức tín dụng (nơi nhận cầm cố, thế chấp) để lưu hành phương tiện trong thời hạn cầm cố, thế chấp. Tổ chức tín dụng xác nhận vào bản sao giấy chứng nhận đăng ký sau khi đã có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước. Nội dung xác nhận của tổ chức tín dụng trên bản sao giấy chứng nhận đăng ký là: "bản chính đang lưu giữ tại... từ ngày.... tháng..... năm.... đến ngày... tháng..... năm..." và chữ ký của Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và dấu của tổ chức tín dụng; hoặc chữ ký của Giám đốc (Phó Giám đốc) và dấu đơn vị thành viên của tổ chức tín dụng được uỷ quyền quyết định cho vay. Trong trường hợp khoản vay được gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xác nhận gia hạn thời hạn lưu hành bản sao giấy chứng nhận đăng ký phù hợp với thời hạn gia hạn nợ.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký có chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước và xác nhận của tổ chức tín dụng chỉ có giá trị lưu hành phương tiện trong thời hạn cầm cố, thế chấp, kể cả thời hạn được gia hạn nợ (nếu có). Khi hết hạn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký, khách hàng vay, bên bảo lãnh phải nộp lại cho tổ chức tín dụng.
cần quan tâm là anh em cầm xe cho tổ chức tính dụng, tổ chức tính dụng giữa xe anh em, thì Giấy ĐK bản chính ai sẽ giữ theo nghị định mới. nếu anh em giữ thì tổ chức tính dụng làm sao thu hồi tiền khi chính anh em giữ ĐK mà không chịu thanh toán tiền vay....tổ chức tính dụng không chịu đâu....
Không ai ngu mà nhận thế chấp không giữ gì hết để làm sao đảm bảo thu nợ??????
nopower nói:Cho dù các bác giữ giấy tờ xe đi nữa thì cũng không bán được:
- Ngân hàng công chứng thế chấp tài sản (nếu có, tùy vào ngân hàng)
- Đăng ký giao dịch đảm bảo (để dành quyền ưu tiên khi tranh chấp ra tòa)
- Việc quan trọng cuối cùng là ngăn chặn tại cơ quan công an cấp cavẹt xe (nội dung ngăn chặn là cấm chuyển nhượng, cấp mới đăng ký xe)
Hết.
Bác này nói đúng nè Bác, chỉ cần chặn không cho Sang tên và công chứng ủy quyền là xong
Cho dù là làm Hợp đồng mua bán hay Hợp đồng uỷ quyền thì Phòng công chứng vẫn "kiểm tra ngăn chặn" trước khi Công chứng viên đặt bút xuống ký với tư cách làm chứng cho các bác.
Thử hỏi chủ xe đã thế chấp rồi đem đi bán bằng cách nào?
Mua bán bằng giấy tay thì em miễn bàn rồi.
Thử hỏi chủ xe đã thế chấp rồi đem đi bán bằng cách nào?
Mua bán bằng giấy tay thì em miễn bàn rồi.
Vấn đề ở chổ này, chắc gì công chứng kiểm tra được, bao nhiêu phòng công chứng, còn công chứng tư nữa, sẽ có trường hợp lọt qua, ngoài ra không loại trừ những trường hợp cố tình. Việc sai sót thì công chứng viên chỉ bị xử lý nội bộ, không ăn thua, còn khi tranh chấp họ chỉ nói là họ xác nhận hành vi của 02 chủ thể thôi (bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền), hai chủ thể phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.liamvn nói:Cho dù là làm Hợp đồng mua bán hay Hợp đồng uỷ quyền thì Phòng công chứng vẫn <span style=""color: #ff0000;"">"kiểm tra ngăn chặn"</span> trước khi Công chứng viên đặt bút xuống ký với tư cách làm chứng cho các bác.
Thử hỏi chủ xe đã thế chấp rồi đem đi bán bằng cách nào?
Mua bán bằng giấy tay thì em miễn bàn rồi.
Trường hợp này sẽ bị ngăn chặn khi ra công chứng.taybam nói:Nếu mua qua Bank, chủ xe giữ cavet, vậy chủ xe đem bán vô tư à? Em nghĩ bank nó không chịu đâu.