Dự án phải trên cơ sở Quy hoạch, trừ một số dự án thuộc dạng An ninh quốc phòng hay phòng chống thiên tai, y tế............thì sẽ phe duyệt bổ sung
Còn lại mấy dự án hạ tầng ....thường qua công đoạn khởi đầu "làm truyền thông"cho báo chí và tạo dư luận xã hội, rồi có đại biểu HĐND hay QUốc hội nào đó đưa ra thảo tạo...tạo trend
Chung ta cũng chỉ được nghe qua bên báo chí làm truyền thông thôi
Nhưng bước quyết định phê duyệt vẫn là Cán bộ lãnh đạo có cùng bắt tay nhau ký vào Tờ trình đề nghị mới là quan trọng ( VD: Bản dự án mà cần 5 ông ký nhưng 3-4 ông ký và 1 ông không ký cũng vứt................lại làm lại từ đầu)
Nên khi nào thấy có phê duyệt đóng dấu mới gọi là có "chủ trương" ..có tý khả thi
Còn lại mấy dự án hạ tầng ....thường qua công đoạn khởi đầu "làm truyền thông"cho báo chí và tạo dư luận xã hội, rồi có đại biểu HĐND hay QUốc hội nào đó đưa ra thảo tạo...tạo trend
Chung ta cũng chỉ được nghe qua bên báo chí làm truyền thông thôi
Nhưng bước quyết định phê duyệt vẫn là Cán bộ lãnh đạo có cùng bắt tay nhau ký vào Tờ trình đề nghị mới là quan trọng ( VD: Bản dự án mà cần 5 ông ký nhưng 3-4 ông ký và 1 ông không ký cũng vứt................lại làm lại từ đầu)
Nên khi nào thấy có phê duyệt đóng dấu mới gọi là có "chủ trương" ..có tý khả thi
Dự án 1000 tỷ nghe nói "cấp bách" đã lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa động tĩnh