Hạng D
2/5/16
1.977
1.912
143
Em thì không phân biệt vùng miền, em chỉ phân biệt người tốt và xấu thôi

Vấn đề cà khịa khi giao thông không phải là có, tuỳ mức độ, nnưng hệ luỵ vì cái tôi (kh biết đúng hay sai) mà hậu quả nhiều khi trã bằng mạng người.
Quang trọng là biết mình sai, đôi khi giơ tay xin lỗi, để đèn cám ơn, là hành động đáng quý.

Tại sao người nước ngoài dùng thank you, sorry ...là thói quen, mình cũng nên học chứ. Thử xem, không khó đâu
Tây hay ta thì cũng đều có những thành phần óc chó, đừng tôn sùng tụi nó quá, quan trọng là bản thân mình đừng có ngu xuẩn và mất dạy như những thành phần kia.
 
Hạng F
29/10/16
12.062
24.774
113
Pháp
Tây hay ta thì cũng đều có những thành phần óc chó, đừng tôn sùng tụi nó quá, quan trọng là bản thân mình đừng có ngu xuẩn và mất dạy như những thành phần kia.
Tôi không tôn sùng, ý của tôi ở đây là biết "cám ơn" và biết "xin lỗi", 2 điều khác nhau hoàn toàn. Nếu cảm thấy chữ cám ơn và xin lỗi nên dùng thì bạn có thể phản biện