Chủ đề tương tự
Từ từ bác sẽ hiểu ý em mà ý em đã từng đàm đạo với các bác là "thuận theo tự nhiên, chào là phép lịch sự và trạng thái cảm hứng" chứ không thành "quy ước" được Bởi nếu mình làm theo quy ước mà không được hồi đáp thì mình sẽ tức lắm. Còn mình đang vui chào người ta không được chào lại cũng không sao cả, được hồi đáp sẽ vui lắm đó mà!HoaBong nói:hehehe..em thấy bữa trước bác có ý không ủng hộ chuyện cách chào riêng nhưng hôm nay bác cũng chào kiểu ấy nhé!! Chắc bác đó cười với bác đó (em tự sướng giúp bác luôn)
Last edited by a moderator:
Hổng phải em thầy ơiLHK3102 nói:Sáng nay Anh nào lái xe này vậy. Lên tiếng chào anh em đi. Hehehehe
Chào nhau cho vui, không thấy hay không hiểu hay không trả lời vì tâm trạng không tốt cũng không sao cả mà.
Còn phân vân hổng biết chào sau cho đúng vì vẫn còn bóng bàn vụ chào nhau trên đường thiên lý, túm lại theo thống nhất là ngón trỏ và ngón giữa thành... ủa lộn, ngón trỏ và ngón cái thành vòng tròn, 3 ngón còn lại đưa thẳng lên trời, theo ý bác Ha Sonata gặp bồ nhà cứ chào, có đáp lại vui nhiều, hông đáp cũng hông sao, hổng buồn.