Đố bác dám làm, em lấy xe chở bác xuống Cai Lậybác chủ thớt k biết nói đùa hay nói thật. Căn cứ vào đâu để đền CĐT đây? thế em lại đốt rác trước cái BOT Cai Lậy cho tai nạn rồi kêu mí ông BOT đền à?
Vui thôi đừng vui quáĐố bác dám làm, em lấy xe chở bác xuống Cai Lậy![]()
Ngon nha, có chiêu mới đối phó BOTĐố bác dám làm, em lấy xe chở bác xuống Cai Lậy![]()
Bao đời nay người ta vẫn làm vậy pác ơi. Đường cao tốc có trước hay ruộng của người ta có trước. Nói ngu thì hơi quá đó páckhông thấy xe cứu hỏa nào đi ngược chiều lần nàybó tay mấy thằng nông dân - quá ngu và nguy hiểm
Khói nhiều không thấy đường thi đi chậm hay tấp vô làn khẩn cấp chứ, ko quan sát đc mà cắm đầu chạy vô thì kêu ai, chờ khói bớt, quan sát tốt thì đi tiếp, đã có ai nhắc người dân ko dc đốt đồng ven cao tốc chưa ? Ví dụ như hôm nào sương mù dày đặc thì có cắm đầu chạy qua ko ? Lỗi của chủ khai thác CT là có nhưng kêu họ đền là hơi khó .
Đốt đồng cỏ là tập tục của nông dân VN.
Hiện nay tập tục này nên bỏ vì:
- Khói, tro bụi gây ô nhiễm môi trường sống.
- Làm cản trở và gây tai nạn giao thông như đã xảy ra.
- Có nguy cơ cháy lan rộng, cháy nhà, cháy rừng,...
Có nhiều cách để xử lý cỏ đồng này tốt hơn là đốt mà.
Bộ nông nghiệp, bộ tài nguyên môi trường, bộ giao thông, bộ y tế,...và các nhà khoa học nên họp để thống nhất cách giải quyết,
http://danviet.vn/nha-nong/dot-rom-ra-tren-ruong-lua-nen-hay-khong-nen-672997.html
http://tintucmientay.com.vn/tac-hai-tu-viec-dot-dong-a200427.html
Hiện nay tập tục này nên bỏ vì:
- Khói, tro bụi gây ô nhiễm môi trường sống.
- Làm cản trở và gây tai nạn giao thông như đã xảy ra.
- Có nguy cơ cháy lan rộng, cháy nhà, cháy rừng,...
Có nhiều cách để xử lý cỏ đồng này tốt hơn là đốt mà.
Bộ nông nghiệp, bộ tài nguyên môi trường, bộ giao thông, bộ y tế,...và các nhà khoa học nên họp để thống nhất cách giải quyết,
http://danviet.vn/nha-nong/dot-rom-ra-tren-ruong-lua-nen-hay-khong-nen-672997.html
http://tintucmientay.com.vn/tac-hai-tu-viec-dot-dong-a200427.html
Thực ra cũng có lý do ( cái lợi ) của việc đốt đồng, như đốt rơm rạ chứ ko chỉ la đốt cỏ : làm sạch ruộng đồng, đỡ chi phí mướn công dọn cho mùa mới, làm ruộng có lời lãi bao nhiu đâu, chi phí cao thì đói, tro đốt xong chính là phân bón tốt cho vụ sau, tuy nhiên giờ KHKT tiến bộ rồi nên giúp ng dân dùng cách nào đó tốt hơn.
Ha ha. Các quan chức nhà ta có câu nói khi họp cực hay và vô cùng ý nghĩa: trồng cây gì và nuôi con gì. Mịa quan chức họp bàn hỏi vậy thì dân biết làm sao? Điệp khúc được mùa mất giá chắc còn dài dài. Người nông dân vẫn là người chịu khổ nhấtĐốt đồng cỏ là tập tục của nông dân VN.
Hiện nay tập tục này nên bỏ vì:
- Khói, tro bụi gây ô nhiễm môi trường sống.
- Làm cản trở và gây tai nạn giao thông như đã xảy ra.
- Có nguy cơ cháy lan rộng, cháy nhà, cháy rừng,...
Có nhiều cách để xử lý cỏ đồng này tốt hơn là đốt mà.
Bộ nông nghiệp, bộ tài nguyên môi trường, bộ giao thông, bộ y tế,...và các nhà khoa học nên họp để thống nhất cách giải quyết,
http://danviet.vn/nha-nong/dot-rom-ra-tren-ruong-lua-nen-hay-khong-nen-672997.html
http://tintucmientay.com.vn/tac-hai-tu-viec-dot-dong-a200427.html