Với cơ cấu tính chỉ số như hiện tại, với cách quy định t+ cho CK cơ sở và t0 kết hợp với bán khống của CK phái sinh, chứng khoán VN mang dáng dấp cờ bạc nhiều hơn vì quá dễ để lũng đoạn chỉ số.Vd đơn giản là chốt ps tháng rồi, atc tụi nó chỉ cần bán sàn có mấy chục ngàn SAB là chỉ số VNindex đã bị méo mó rất nhiều.
Đã từ lâu mình chơi chứng không còn nhìn bảng điện. Khi mình mua con nào là mình tính trong dài hạn nên không quan tâm t+ nữa và chỉ mua con nào tập trung vào core business và có tính thiết yếu, còn lại mình không mua. Vì cách chơi này mình chả phải phân tích kỹ thuật gì hết, chỉ coi lịch sử stock của cty mà mình muốn mua. Số con mình mua trên thị trường không quá 5 con, toàn là blue.Với cơ cấu tính chỉ số như hiện tại, với cách quy định t+ cho CK cơ sở và t0 kết hợp với bán khống của CK phái sinh, chứng khoán VN mang dáng dấp cờ bạc nhiều hơn vì quá dễ để lũng đoạn chỉ số.Vd đơn giản là chốt ps tháng rồi, atc tụi nó chỉ cần bán sàn có mấy chục ngàn SAB là chỉ số VNindex đã bị méo mó rất nhiều.
Hôm nọ em có nói với anh @ngoctieutu rồi. Nếu xem thị trường tài chính là cờ bạc thì bất cứ cái gì trên đời này, gắn với risk & reward đều là cờ bạc hết. Ngay cả cuộc đời con người cũng là canh bạc thì nói gì hơn?
Nhưng phải xét trên góc độ, lợi ích chung ntn. Sòng bạc đúng nghĩa nó có giúp gì cho nền kinh tế và xã hội không? Nếu có thì so với các sòng trên thị trường tài chính thì thế nào? Thêm nữa, người tham gia đòi hỏi phải có những kỹ năng gì để giảm thiểu risk và tăng reward tối đa ở cả 2 sòng?
Mấy cái vote Y/N khá là vô nghĩa nên trước giờ em chưa bao giờ tham gia chọn vote ở bất cứ cái poll nào là vậy. Vì không có gì là tuyệt đối hết nếu chỉ nhìn chữ y or n. Đọc còm ý nghĩa hơn.
Nhưng phải xét trên góc độ, lợi ích chung ntn. Sòng bạc đúng nghĩa nó có giúp gì cho nền kinh tế và xã hội không? Nếu có thì so với các sòng trên thị trường tài chính thì thế nào? Thêm nữa, người tham gia đòi hỏi phải có những kỹ năng gì để giảm thiểu risk và tăng reward tối đa ở cả 2 sòng?
Mấy cái vote Y/N khá là vô nghĩa nên trước giờ em chưa bao giờ tham gia chọn vote ở bất cứ cái poll nào là vậy. Vì không có gì là tuyệt đối hết nếu chỉ nhìn chữ y or n. Đọc còm ý nghĩa hơn.
Ghét cty nào thích phát hành ESOP.....thực chất là ăn cắp công khai tiền của cổ đông....Tất nhiên là cần động viên CBCNV làm việc bằng phát hành ESOP, nhưng phải rất hạn chết cả số lượng và giá trị. Chơi ESOP tính bằng trăm tỷ, vài năm làm 1 lần thì còn gì nữa cho cổ đông.Kinh nhất là các quả phát hành esop.
Dù là đầu tư vào core buz thì xét bản chất cũng là canh bạc vì risk anh không hoàn toàn kiểm soát đc. Bất cứ thương vụ gì mà tìm kiếm reward dựa trên rủi ro đều quy về một bản chất hết.Đã từ lâu mình chơi chứng không còn nhìn bảng điện. Khi mình mua con nào là mình tính trong dài hạn nên không quan tâm t+ nữa và chỉ mua con nào tập trung vào core business và có tính thiết yếu, còn lại mình không mua. Vì cách chơi này mình chả phải phân tích kỹ thuật gì hết, chỉ coi lịch sử stock của cty mà mình muốn mua. Số con mình mua trên thị trường không quá 5 con, toàn là blue.
Chỉ khác là, risk càng nằm ngoài tầm kiểm soát của mình cao nhiều thì tính chất cờ bạc càng cao. Vại hoy!
VN đang xem xét cho cá độ đá bóng đó em. Bọn tư bản cũng cho cá độ đá bóng từ lâu rồi. Và việc cá độ bóng đá hay phát hành vé số có giúp gì cho nền kinh tế và xã hội ko theo ý kiến riêng của Ốp la?Hôm nọ em có nói với anh @ngoctieutu rồi. Nếu xem thị trường tài chính là cờ bạc thì bất cứ cái gì trên đời này, gắn với risk & reward đều là cờ bạc hết. Ngay cả cuộc đời con người cũng là canh bạc thì nói gì hơn?
Nhưng phải xét trên góc độ, lợi ích chung ntn. Sòng bạc đúng nghĩa nó có giúp gì cho nền kinh tế và xã hội không? Nếu có thì so với các sòng trên thị trường tài chính thì thế nào? Thêm nữa, người tham gia đòi hỏi phải có những kỹ năng gì để giảm thiểu risk và tăng reward tối đa ở cả 2 sòng?
Mấy cái vote Y/N khá là vô nghĩa nên trước giờ em chưa bao giờ tham gia chọn vote ở bất cứ cái poll nào là vậy. Vì không có gì là tuyệt đối hết nếu chỉ nhìn chữ y or n. Đọc còm ý nghĩa hơn.
Nhưng....bản chất cá độ bóng đá và vé số vẫn là ....đánh bạc.
Mấy cái poker với cá độ này kia em không chơi và cũng không tìm hiểu bao giờ nên giờ hỏi em bản chất nó thế nào thì thực ra e sẽ trả lời cảm tính nhiều hơn nha. Không sure như trên tt tài chính.VN đang xem xét cho cá độ đá bóng đó em. Bọn tư bản cũng cho cá độ đá bóng từ lâu rồi. Và việc cá độ bóng đá hay phát hành vé số có giúp gì cho nền kinh tế và xã hội ko theo ý kiến riêng của Ốp la?
Nhưng....bản chất cá độ bóng đá và vé số vẫn là ....đánh bạc.
Vé số với cá độ bóng đá em nghĩ là có đem lại lợi ích chung thì các nước phát triển họ mới cho phép, chứ tổng thiệt hại cao hơn lợi ích đem lại thì họ cũng dẹp bỏ lâu rồi. Tuy nhiên, cái lợi ích của nó em dự là bé hơn nhiều nếu so với bên thị trường tài chính.