Vợ chồng em định sang tên bđs cho con gái 17t và sau đó bé sẽ uỷ quyền lại cho Bố Mẹ quyền sang nhượng, sửa chữa, cho thuê, cho mượn, ... Các bác cho em hỏi Uỷ quyền như thế có đc kg? Chi phí cho tặng bđs sang tên cho con gái (vd : nhiều hơn 1 bđs) thì có nhiều tiền kg?
Em xin nói rõ lý do để các bác hiểu rõ để tư vấn : em bn tim mạch nên muốn làm di chúc để lại cho vợ phần của em, để có gì vợ em chủ động định đoạt ts cho nhanh, nhưng em thì lại có "người thừa kế kg phụ thuộc di chúc", nên có chuyện gì thì vợ em kg hoàn toàn định đoạt đc ts. Em chuyển qua con gái, thì người thừa kế của nó chỉ là bố mẹ nó, em có chuyện thì chỉ nó và mẹ nó lo cũng gọn.
Hai vợ chồng anh làm văn bản cho tặng bđs cho con gái anh được. Tuy nhiên do chưa đủ tuổi thành niên nên phải có người giám hộ.
Trường hợp này công chứng sẽ làm theo hình thức: Cha cho phần tài sản của cha, mẹ giám hộ. Mẹ cho phần của mẹ, cha giám hộ. Sau đó thì đi đăng ký sang tên.
Phần uỷ quyền lại cho cha hoặc mẹ: Con anh sẽ uỷ quyền lại cho cha hoặc mẹ, phạm vi uỷ quyền như a nêu trên. Cha hoặc mẹ sẽ là người giám hộ trong hợp đồng uỷ quyền vì con a chưa đủ tuổi thành niên.
Chi phí để nhận tài sản cho tặng từ cha mẹ cho con cái không phải đóng thuế TNCN.
Mình thấy việc anh làm di chúc, nếu tài sản đó đứng tên vợ anh, anh chỉ cần làm cái giấy xác nhận tài sản riêng, đó là tài sản của vợ là được.
Hoặc giờ a làm di chúc cho hết phần cho vợ, con a hiện 17t...sang năm là 18t thì đã không còn là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc nữa rồi.