Luật không quy định phải gánh nợ.
Tuy nhiên nếu người vay mất, để lại di sản thì người nhận di sản phải có nghĩa vụ trả các khoản vay bằng giá trị các di sản để lại. Trường hợp bên nhận di sản không tự giác trả các khoản nợ vay, bên cho vay phải khởi kiện dân sự.
Luật quy định cấm từ chối nhận di sản với mục đích trốn tránh nghĩa vụ tài chính.
Hiện nay để tránh tình trạng mất nghĩa vụ trả nợ, khi vay giá trị lớn, bên cho vay yêu cầu ngoài hợp đồng vay, uỷ quyền, còn thêm di chúc với nội dung bên cho vay được hưởng phần di sản tương đương giá trị khoản vay.
Tuy nhiên nếu người vay mất, để lại di sản thì người nhận di sản phải có nghĩa vụ trả các khoản vay bằng giá trị các di sản để lại. Trường hợp bên nhận di sản không tự giác trả các khoản nợ vay, bên cho vay phải khởi kiện dân sự.
Luật quy định cấm từ chối nhận di sản với mục đích trốn tránh nghĩa vụ tài chính.
Hiện nay để tránh tình trạng mất nghĩa vụ trả nợ, khi vay giá trị lớn, bên cho vay yêu cầu ngoài hợp đồng vay, uỷ quyền, còn thêm di chúc với nội dung bên cho vay được hưởng phần di sản tương đương giá trị khoản vay.
Giờ trước khi chết trước khi kiện đòi nợ, làm giấy tờ nhà đất cho con cháu hết, coi như xong đúng ko anh?Luật không quy định phải gánh nợ.
Tuy nhiên nếu người vay mất, để lại di sản thì người nhận di sản phải có nghĩa vụ trả các khoản vay bằng giá trị các di sản để lại. Trường hợp bên nhận di sản không tự giác trả các khoản nợ vay, bên cho vay phải khởi kiện dân sự.
Luật quy định cấm từ chối nhận di sản với mục đích trốn tránh nghĩa vụ tài chính.
Hiện nay để tránh tình trạng mất nghĩa vụ trả nợ, khi vay giá trị lớn, bên cho vay yêu cầu ngoài hợp đồng vay, uỷ quyền, còn thêm di chúc với nội dung bên cho vay được hưởng phần di sản tương đương giá trị khoản vay.
Vay có thế chấp hoặc uỷ quyền thì bên vay không chuyển dịch tài sản được nữa. Tuy nhiên ràng buộc thêm di chúc là bảo đảm.Giờ trước khi chết trước khi kiện đòi nợ, làm giấy tờ nhà đất cho con cháu hết, coi như xong đúng ko anh?
Di chúc sửa lúc nào chả được?Luật không quy định phải gánh nợ.
Tuy nhiên nếu người vay mất, để lại di sản thì người nhận di sản phải có nghĩa vụ trả các khoản vay bằng giá trị các di sản để lại. Trường hợp bên nhận di sản không tự giác trả các khoản nợ vay, bên cho vay phải khởi kiện dân sự.
Luật quy định cấm từ chối nhận di sản với mục đích trốn tránh nghĩa vụ tài chính.
Hiện nay để tránh tình trạng mất nghĩa vụ trả nợ, khi vay giá trị lớn, bên cho vay yêu cầu ngoài hợp đồng vay, uỷ quyền, còn thêm di chúc với nội dung bên cho vay được hưởng phần di sản tương đương giá trị khoản vay.
Giờ tài sản thừa kế có 5 tỉ mà nợ 10 tỉ thì người thừa kế có phải bỏ tiền túi thêm 5 tỉ không nhỉ?
https://dantri.com.vn/ban-doc/co-ba...theo-quy-dinh-phap-luat-20191029215314143.htm hom nay doc xong bai bao nay ; nho cac bac thong nao them chut
May mà chủ thớt thuộc nhóm đối tượng anh ghét nhất xã hội, chứ không gặp còm em đi đâu cũng làm bài học đạo đức cho người khác thì anh sút cho phát rồi.Nói thật với anh.
A có khả năng cho mượn 10 tỏi, chắc mất nó anh cũng không khốn cùng phải không?
Vậy a quên nó đi, để sau này ưỡn ngực giữa đời, con cháu nhà kia xem anh như vị thánh.
Còn cứ chăm chăm chộp giật cho thật nhiều của cải, thì cũng sớm muộn giống chị Linh với anh Trung trong vụ Quân xa lộ thôi.
thuc su minh hoi de tim phuong an kha thi cho viec nay. neu lien doi den con cai phai thay bo me tra no thi gia dinh ay se sap xep thanh ly hoac ban thao du an de tra som cho minh; neu ko lien doi thi bang nhung li do cu nhay nhat ho se khong tra vi hoi truoc tai san vai tram ti gio tra no xong con vai chuc ti ho khong cam
long; do la mau chot van de
long; do la mau chot van de
Mất là còn đỡ, sợ biến thành kẻ thù của nhau luôn đó anh!Ủa
Minh mới thấy khả năng mất 10ti, mất bạn là do anh nhét chữ vào câu chuyện mà.
Dung roi anh; tien bac minh kiem cung phai de; mat vo duyen de noi dien lamMất là còn đỡ, sợ biến thành kẻ thù của nhau luôn đó anh!