Lãi suất VND đang cao nên gửi tiết kiệm VND cho khỏi rối loạn thị trường, Các Bác các Mợ xúm vào mua OBAMA lúc nầy thì em nghĩ chẳng được gì đâu vì giá đã lên rồi. để cho mấy tay đầu cơ đấu tay đôi với NHNN có khi dân mình đở thiệt vì NHNN cũng đủ chiêu. nếu dân đen mình không tát nước vào thì tự nhiên giá nó đứng thôi .
- Status
- Không mở trả lời sau này.
dinhngo nói:Lãi suất VND đang cao nên gửi tiết kiệm VND cho khỏi rối loạn thị trường, Các Bác các Mợ xúm vào mua OBAMA lúc nầy thì em nghĩ chẳng được gì đâu vì giá đã lên rồi. để cho mấy tay đầu cơ đấu tay đôi với NHNN có khi dân mình đở thiệt vì NHNN cũng đủ chiêu. nếu dân đen mình không tát nước vào thì tự nhiên giá nó đứng thôi .
Bác nói hoàn toàn có lý, nhưng nó chỉ đúng ở bên ngoài VN còn trong VN thì chừng nào người dân khi tham gia giao thông trên đường biết nhường nhịn nhau chứ ko phải mạnh ai nấy bon chen thì mới đúng được. Hehe, cái ngày ấy chắc chỉ có ở trong mơ.
Dạ, em cám ơn bác vì hiểu ý tốt của bác mà. Sau khi đọc thớt này thì trụ cột nhà em vẫn vững như kiềng ba chân nên em ko ý kiến gì (tuy trong bụng vẫn hơi sôi sôi ạ). Thôi để đợt tới đi gặp các bác OSFI làm một liều cafe fugacar thì may ra đỡ sôi!
@bác tuando: bác có mà zọt đằng trời, chủ nhựt này tốt nhứt bác đừng đi!!!
@bác tuando: bác có mà zọt đằng trời, chủ nhựt này tốt nhứt bác đừng đi!!!
khle0102 nói:skywater nói:Em lại nghĩ khác. Đàn ông lo kiếm tiền , phụ nữ thì giữ tiền và nghĩ làm sao cho túi tiền mau nở ra bằng khả năng phán đoán của mình.khle0102 nói:Nếu số tiền nhiều thì mợ hãy tính toán còn không thì khỏi quan tâm cho trẻ khỏe mợ à. Mợ cứ sống cho vui chuyện đấy để phận đàn ông phải lo.
Em chỉ có ý tốt cho các mợ thôi, dính vào vàng, ngoại tệ, BĐS mau bạc đầu lắm. E bạc đầu mà nhìn các mợ cũng bạc nữa thì đời còn gì vui, ...
tymoty nói:Thoi` điểm này ls $$$ mà tăng nửa ......thì có mà đem bán cả đất nước chả bù lại dc ...!!!solopidi nói:Úsd chỉ lên chứ không có cửa xuống trong thời gian tới
Xxx còn 1 chiêu sắp tới là tăng lãi suất usd, hiện chênh lệch ls usd và vnd là khá lớn nên dn vay usd có lợi hơn.
tất cả chỉ là tin hành lang
bác nghe thử xem được không nhé: hiện lượng ngoại tệ $$$ và vàng nằm trong dân rất lớn, bác còn nhớ cách đây mấy tháng có ông xxx to nào nói là bốc hơi mấy ngàn tấn vàng, tức là dân mình mua vàng về trữ chứ không kinh doanh mà cũng không gởi ngân hàng
tương tự thì $$$ cũng thế, kiều hối mỗi năm cả chục tỷ $$, dân mình thì lại mua $$$ cất như cái thớt này đang bàn, ls $$$ bèo quá chẳng ai buồn gởi mà hiện lại đang thiếu $$$ cho 5 tuần nhập khẩu, thế nên cách hay nhất để thu hút $$ là tăng ls huy động keke
[blockquote]Em copy cái này từ thớt khác sang đây ạ, hèn chi lão nhà em vẫn ko chịu ôm Obama...
[/blockquote] [blockquote]tuando
Em nhảy, vì có khả năng NHNN sẽ can thiệp mạnh tay để bình ổn cả U và G.
Chúc các bác ở lại và các bác mới lên tàu may mắn
[/blockquote]
Các bác thật là
Hôm nay, Chính phủ họp với NHNN về lãi suất và tỷ giá
Cập nhật ngày (17/02/2011)
Ông Trần Hoàng Ngân -thành viên Hội đồng tư vấn tài chính quốc gia đề xuất lập danh mục các ngành, doanh nghiệp cần hỗ trợ vốn để NHNN bơm vốn rẻ.
Các doanh nghiệp trong buổi họp với UBND TP HCM chiều 16/2 đã kiến nghị chính quyền kêu gọi ngân hàng hỗ trợ khó khăn để sản xuất kinh doanh.
Theo các doanh nghiệp tham dự cuộc họp, hiện nay, kể cả doanh nghiệp xuất khẩu đang đau đầu khi tỷ giá tăng, vì 60-80% nguyên liệu sản xuất của các ngành như gỗ, dệt may đều nhập khẩu.
Với mức tăng tỷ giá vừa rồi, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh giá thành sản phẩm tăng thêm 10%, điều này sẽ làm giảm sức cạnh tranh của họ.
Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, đề nghị thành phố kêu gọi các ngân hàng thương mại cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và sử dụng nhiều lao động.
Chưa thể giảm ngay lãi suất, phải chấp nhận tăng trưởng chậm lại
Tham dự buổi họp, ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia, nhận định "Thời gian tới, ưu tiên số 1 là giảm nhập siêu và chi tiêu công, kinh tế sẽ suy giảm nhưng phải chấp nhận vì mục tiêu ổn định vĩ mô".
Ông Ngân đã có đề xuất với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề lãi suất. Theo đó, các nơi như TPHCM sẽ đề xuất danh mục các ngành và doanh nghiệp cần được hỗ trợ vốn, và Ngân hàng Nhà nước sẽ bơm vốn rẻ và chỉ định các ngân hàng quốc doanh cho vay theo danh mục đã được duyệt.
Như vậy sẽ giúp lãi suất cho vay các ngành sản xuất giảm xuống.
Ông Ngân cho rằng không thể giảm ngay mặt bằng lãi suất tiền đồng được, nếu giảm ngay sẽ làm giảm tính hấp dẫn của đồng nội tệ và người dân có khả năng chuyển sang nắm giữ tài sản bằng ngoại tệ.
Đối với tỷ giá, ông Ngân cho biết Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia đang soạn thảo một đề án chống đô la hóa và hy vọng sẽ sớm được ban hành. Đề án này sẽ bao gồm cả việc định nghĩa thế nào là đầu cơ ngoại tệ, như găm giữ ngoại tệ quá lâu trong lúc đất nước đang cần ngoại tệ, và sẽ có biện pháp xử lý những trường hợp đó, hy vọng sẽ giúp giảm được tình trạng đô la hóa của Việt Nam.
Hôm nay 17/2, Chính phủ sẽ họp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đề tìm hướng giải quyết cho vấn đề lãi suất và tỷ giá.
[/blockquote] [blockquote]tuando
Em nhảy, vì có khả năng NHNN sẽ can thiệp mạnh tay để bình ổn cả U và G.
Chúc các bác ở lại và các bác mới lên tàu may mắn
[/blockquote]
Các bác thật là
Hôm nay, Chính phủ họp với NHNN về lãi suất và tỷ giá
Cập nhật ngày (17/02/2011)
Ông Trần Hoàng Ngân -thành viên Hội đồng tư vấn tài chính quốc gia đề xuất lập danh mục các ngành, doanh nghiệp cần hỗ trợ vốn để NHNN bơm vốn rẻ.
Các doanh nghiệp trong buổi họp với UBND TP HCM chiều 16/2 đã kiến nghị chính quyền kêu gọi ngân hàng hỗ trợ khó khăn để sản xuất kinh doanh.
Theo các doanh nghiệp tham dự cuộc họp, hiện nay, kể cả doanh nghiệp xuất khẩu đang đau đầu khi tỷ giá tăng, vì 60-80% nguyên liệu sản xuất của các ngành như gỗ, dệt may đều nhập khẩu.
Với mức tăng tỷ giá vừa rồi, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh giá thành sản phẩm tăng thêm 10%, điều này sẽ làm giảm sức cạnh tranh của họ.
Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, đề nghị thành phố kêu gọi các ngân hàng thương mại cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và sử dụng nhiều lao động.
Chưa thể giảm ngay lãi suất, phải chấp nhận tăng trưởng chậm lại
Tham dự buổi họp, ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia, nhận định "Thời gian tới, ưu tiên số 1 là giảm nhập siêu và chi tiêu công, kinh tế sẽ suy giảm nhưng phải chấp nhận vì mục tiêu ổn định vĩ mô".
Ông Ngân đã có đề xuất với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề lãi suất. Theo đó, các nơi như TPHCM sẽ đề xuất danh mục các ngành và doanh nghiệp cần được hỗ trợ vốn, và Ngân hàng Nhà nước sẽ bơm vốn rẻ và chỉ định các ngân hàng quốc doanh cho vay theo danh mục đã được duyệt.
Như vậy sẽ giúp lãi suất cho vay các ngành sản xuất giảm xuống.
Ông Ngân cho rằng không thể giảm ngay mặt bằng lãi suất tiền đồng được, nếu giảm ngay sẽ làm giảm tính hấp dẫn của đồng nội tệ và người dân có khả năng chuyển sang nắm giữ tài sản bằng ngoại tệ.
Đối với tỷ giá, ông Ngân cho biết Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia đang soạn thảo một đề án chống đô la hóa và hy vọng sẽ sớm được ban hành. Đề án này sẽ bao gồm cả việc định nghĩa thế nào là đầu cơ ngoại tệ, như găm giữ ngoại tệ quá lâu trong lúc đất nước đang cần ngoại tệ, và sẽ có biện pháp xử lý những trường hợp đó, hy vọng sẽ giúp giảm được tình trạng đô la hóa của Việt Nam.
Hôm nay 17/2, Chính phủ sẽ họp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đề tìm hướng giải quyết cho vấn đề lãi suất và tỷ giá.
Em cũng lo như mấy bác nghĩ .Lyudmila nói:dinhngo nói:Lãi suất VND đang cao nên gửi tiết kiệm VND cho khỏi rối loạn thị trường, Các Bác các Mợ xúm vào mua OBAMA lúc nầy thì em nghĩ chẳng được gì đâu vì giá đã lên rồi. để cho mấy tay đầu cơ đấu tay đôi với NHNN có khi dân mình đở thiệt vì NHNN cũng đủ chiêu. nếu dân đen mình không tát nước vào thì tự nhiên giá nó đứng thôi .
Bác nói hoàn toàn có lý, nhưng nó chỉ đúng ở bên ngoài VN còn trong VN thì chừng nào người dân khi tham gia giao thông trên đường biết nhường nhịn nhau chứ ko phải mạnh ai nấy bon chen thì mới đúng được. Hehe, cái ngày ấy chắc chỉ có ở trong mơ.
Mạnh ai nấy quăng .
NắngSG nói:[blockquote]Em copy cái này từ thớt khác sang đây ạ, hèn chi lão nhà em vẫn ko chịu ôm Obama...
[/blockquote] [blockquote]tuando
Em nhảy, vì có khả năng NHNN sẽ can thiệp mạnh tay để bình ổn cả U và G.
Chúc các bác ở lại và các bác mới lên tàu may mắn
[/blockquote]
Các bác thật là
Hôm nay, Chính phủ họp với NHNN về lãi suất và tỷ giá
Cập nhật ngày (17/02/2011)
Ông Trần Hoàng Ngân -thành viên Hội đồng tư vấn tài chính quốc gia <span style=""color: #ff0000;"">đề xuất lập danh mục các ngành, doanh nghiệp cần hỗ trợ vốn để NHNN bơm vốn rẻ</span><span style=""color: #ff0000;"">. </span>
Các doanh nghiệp trong buổi họp với UBND TP HCM chiều 16/2 đã kiến nghị chính quyền kêu gọi ngân hàng hỗ trợ khó khăn để sản xuất kinh doanh.
Theo các doanh nghiệp tham dự cuộc họp, hiện nay, kể cả doanh nghiệp xuất khẩu đang đau đầu khi tỷ giá tăng, vì 60-80% nguyên liệu sản xuất của các ngành như gỗ, dệt may đều nhập khẩu.
Với mức tăng tỷ giá vừa rồi, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh giá thành sản phẩm tăng thêm 10%, điều này sẽ làm giảm sức cạnh tranh của họ.
Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM, đề nghị thành phố kêu gọi các ngân hàng thương mại cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và sử dụng nhiều lao động.
Chưa thể giảm ngay lãi suất, phải chấp nhận tăng trưởng chậm lại
Tham dự buổi họp, ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia, nhận định "Thời gian tới, ưu tiên số 1 là giảm nhập siêu và chi tiêu công, kinh tế sẽ suy giảm nhưng phải chấp nhận vì mục tiêu ổn định vĩ mô".
Ông Ngân đã có đề xuất với Ngân hàng Nhà nước về vấn đề lãi suất. Theo đó, các nơi như TPHCM sẽ đề xuất danh mục các ngành và doanh nghiệp cần được hỗ trợ vốn, và Ngân hàng Nhà nước sẽ bơm vốn rẻ và chỉ định các ngân hàng quốc doanh cho vay theo danh mục đã được duyệt.
Như vậy sẽ giúp lãi suất cho vay các ngành sản xuất giảm xuống.
Ông Ngân cho rằng không thể giảm ngay mặt bằng lãi suất tiền đồng được, nếu giảm ngay sẽ làm giảm tính hấp dẫn của đồng nội tệ và người dân có khả năng chuyển sang nắm giữ tài sản bằng ngoại tệ.
Đối với tỷ giá, ông Ngân cho biết Hội đồng tư vấn tài chính tiền tệ quốc gia đang soạn thảo một đề án chống đô la hóa và hy vọng sẽ sớm được ban hành. Đề án này sẽ bao gồm cả việc định nghĩa thế nào là đầu cơ ngoại tệ, như găm giữ ngoại tệ quá lâu trong lúc đất nước đang cần ngoại tệ, và sẽ có biện pháp xử lý những trường hợp đó, hy vọng sẽ giúp giảm được tình trạng đô la hóa của Việt Nam.
Hôm nay 17/2, Chính phủ sẽ họp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đề tìm hướng giải quyết cho vấn đề lãi suất và tỷ giá.
Rồi thôi xong, cái phần em tô đỏ Thời nào rồi mà cứ suốt ngày lập danh sáhc chia chác cho nhau rồi.
Tối qua về đi chợ mua hoa nhài, mà mấy mợ ngoài đấy bảo hoa nhài chắc tới tết năm sau còn chưa ra nên thôi, em đi kiếm cái pạt po căm pu chia phòng thân thôi
Cá nhân e :
-Nếu vẫn còn usd, trong ngắn hạn, nên giữ tiếp cho đến khi rõ ràng về việc tăng giá xăng bao nhiêu, tăng giá điện bao nhiêu, vì cho đến khi chưa có thông tin này thì VNd chưa được trả về giá trị thật ), sau đó thì tùy ý các bác. E nghĩ từ giờ cho đến lúc đó usd ko có cửa xuống. (Nước xa không cứu được lửa gần, huống hồ bây giờ nước còn đang thiếu )
- Vàng vẫn có cửa lên tuy nhiên rủi ro cao và lợi nhuận kỳ vọng trong việc lướt sóng hơi khó ăn vì biên độ mua bán do các ông lớn nhà ta giãn quá rộng.
-Nếu vẫn còn usd, trong ngắn hạn, nên giữ tiếp cho đến khi rõ ràng về việc tăng giá xăng bao nhiêu, tăng giá điện bao nhiêu, vì cho đến khi chưa có thông tin này thì VNd chưa được trả về giá trị thật ), sau đó thì tùy ý các bác. E nghĩ từ giờ cho đến lúc đó usd ko có cửa xuống. (Nước xa không cứu được lửa gần, huống hồ bây giờ nước còn đang thiếu )
- Vàng vẫn có cửa lên tuy nhiên rủi ro cao và lợi nhuận kỳ vọng trong việc lướt sóng hơi khó ăn vì biên độ mua bán do các ông lớn nhà ta giãn quá rộng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.