Em so sánh như vậy có thể làm các bác đi Mon 2009-2010 phật lòng. Nhưng em có cách nghĩ của riêng mình, thử hỏi các chủ xe : có ai dám lấy xe đời 2005 đi so với 2009-2010 không ?. Em so sánh chơi để mem Ford thấy rằng Mon đang đi thụt lùi là thật. Ford không tự tin khi phát triển ưu thế của mình : tiện nghi, an toàn, chắc chắn. Đáng tiếc.....
Về kiểu dáng, em vẫn thích vẻ đằm thắm của xe đời cũ hơn - bản facelift 2005 nhé.
Ghét một chỗ là cái front overhang nó dài quá - tức là bánh trước bị thụt về sau hơi nhiều ạ. Trông không cool tẹo nào.
Mà Mondeo đời này sử dụng chung thiết kế khung gầm với Jaguar X-type, thế mới tuyệt chứ!
Ghét một chỗ là cái front overhang nó dài quá - tức là bánh trước bị thụt về sau hơi nhiều ạ. Trông không cool tẹo nào.
Mà Mondeo đời này sử dụng chung thiết kế khung gầm với Jaguar X-type, thế mới tuyệt chứ!
Nhận xét theo chủ quan của bác đi ngược lại với đa số dân Châu Âu đó bác... Chắc chắn thị hiếu và thẩm mỹ của họ không thua bác đâu!huyluong nói:Em so sánh như vậy có thể làm các bác đi Mon 2009-2010 phật lòng. Nhưng em có cách nghĩ của riêng mình, thử hỏi các chủ xe : có ai dám lấy xe đời 2005 đi so với 2009-2010 không ?. Em so sánh chơi để mem Ford thấy rằng Mon đang đi thụt lùi là thật. Ford không tự tin khi phát triển ưu thế của mình : tiện nghi, an toàn, chắc chắn. Đáng tiếc.....![]()
Theo em:
Nội thất & trang bị của Mon 2005 quả là không còn gì để chê ở tầm tiền này, xem nội thất của Mon 2005, cảm giác sang trọng của nó em nói quá chút là như mình đang ngồi trong chiếc Mer, trang thiết bị tuyệt vời, chỉ có điều theo ý kiến cá nhân của em thì: với 1 chiếc Sedan hạng trung thì form của Mon 2005 quá nhỏ, không chênh lệch với Laser hay Altic bao nhiêu & nhỏ hơn hẳn Camry cùng cấp, không để ý sẽ lầm tưởng nó là chỉ là chiếc Sedan hạng nhỏ, làm giảm đi hẳn đẳng cấp, sự sang trọng của xe cũng như sự rộng rãi tiện nghi trong khoang xe. Theo em đó là thất bại của Mon 2005.
Mon 2009 đã khắc phục được điều này với form xe cỡ lớn, nhưng nội thất & cả ngoại thất cũng không mang lại được phong cách của người anh 2005: "sự sang trọng" + option bị cắt tại thị trường VN, nói là là chiếc Focus cỡ lớn em thấy không chút quá đáng.
Sau cùng: nói câu này ra nhiều Bác chửi ngu nhưng em chịu, cho chọn giữa 2005 & 2009 .....em lấy 2009
Nội thất & trang bị của Mon 2005 quả là không còn gì để chê ở tầm tiền này, xem nội thất của Mon 2005, cảm giác sang trọng của nó em nói quá chút là như mình đang ngồi trong chiếc Mer, trang thiết bị tuyệt vời, chỉ có điều theo ý kiến cá nhân của em thì: với 1 chiếc Sedan hạng trung thì form của Mon 2005 quá nhỏ, không chênh lệch với Laser hay Altic bao nhiêu & nhỏ hơn hẳn Camry cùng cấp, không để ý sẽ lầm tưởng nó là chỉ là chiếc Sedan hạng nhỏ, làm giảm đi hẳn đẳng cấp, sự sang trọng của xe cũng như sự rộng rãi tiện nghi trong khoang xe. Theo em đó là thất bại của Mon 2005.
Mon 2009 đã khắc phục được điều này với form xe cỡ lớn, nhưng nội thất & cả ngoại thất cũng không mang lại được phong cách của người anh 2005: "sự sang trọng" + option bị cắt tại thị trường VN, nói là là chiếc Focus cỡ lớn em thấy không chút quá đáng.
Sau cùng: nói câu này ra nhiều Bác chửi ngu nhưng em chịu, cho chọn giữa 2005 & 2009 .....em lấy 2009
Rước mấy "bà ngoại" này về cưỡi ổn không các bác? Em thấy con này cũng hay nhưng không biết có nuôi nổi không http://www.bonbanh.com/Xe-Ford-Mondeo-VIP-2003-23779.html