Hạng D
25/3/19
1.037
1.852
116
44
Đùa thôi chứ bây giờ công việc, nguồn thu nhập, thói quen sinh hoạt ... của người dân ở đấy đã thay đổi rồi nên phải quản lý theo tình hình hiện tại thôi. Hỏi thì ai cũng muốn 1 Đà Lạt bình yên như xưa nhưng bảo "thế đóng cửa, không cho du lịch nữa nhé" thì chắc gần 100% xua tay ngay :)
Gan thế bác, hỏi thế coi chừng dân ở đấy xiên bác luôn à...
 
Hạng C
20/9/19
552
1.316
93
44
Đùa thôi chứ bây giờ công việc, nguồn thu nhập, thói quen sinh hoạt ... của người dân ở đấy đã thay đổi rồi nên phải quản lý theo tình hình hiện tại thôi. Hỏi thì ai cũng muốn 1 Đà Lạt bình yên như xưa nhưng bảo "thế đóng cửa, không cho du lịch nữa nhé" thì chắc gần 100% xua tay ngay :)
kiểu thế, miệng 49 thì chửi 51, 61,60,... dưới xuôi éo ở suốt ngày lên 49 phá đường phá xóm, nhưng mà k lên nữa cũng chớt dở lắm chứ
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
Bắt đầu từ 1/10/2022, thành phố Đà Lạt sẽ chính thức cấm đậu, đỗ xe ở hàng loạt tuyến đường trong trung tâm thành phố, đồng thời cũng bố trí lại các khu vực cho phép đậu xe mới.

View attachment 2785674
Công văn để các bác tham khảo
viber_image_2022-09-14_12-35-04-149.jpgviber_image_2022-09-14_12-35-08-402.jpg
Qui hoạch cho đậu xe con dọc Đinh tiên Hoàng và Trần quốc Toản thì ổn vì cạnh trung tâm, đồi Cù và hồ XH.
1663141266775.png

Còn nếu triển khai phương án quy hoạch chổ đậu, cấm xe từ 30c (chủ yếu khách du lịch đoàn) vào trung tâm thì khó, nhất là bãi đậu khu Dara Hoa tận ngoài QL27C Đạ Sar, cách TP gần 30km (!)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
12/3/22
204
271
63
33
cấm mịa khách lên luôn, dẹp hết khách sạn.... vậy là xong.... cái gì không quản được là cấm thôi
Thấy ý kiến này hay nhất nek, còn không thì hạn chế đón bao nhiêu khách thôi, dựa theo đăng ký tạm trú.
 
  • Like
Reactions: tracgia
Hạng C
6/4/13
565
826
93
shinary.com
ĐL lâu nay vốn dĩ vẫn là TP du lịch, con người vẫn nhiêu đó, chỉ có xe hơi là nhiều thêm, vì hiện tại xe hơi cá nhân nhiều hơn trước, nên việc di chuyển quãng đường 350km để đến ĐL không còn khó khăn nữa, nên mới sinh ra kẹt xe ở ĐL. Mấy bác đề xuất cấm xe 50 chỗ vào trung tâm, vậy khách tour đi bộ hết à, khoảng 10 năm trước khách đến ĐL đa phần là đi theo tour, lúc đó đâu có kẹt xe, giờ các bác khấm khá sỡ hữu xe hơi lên đó chơi lại quay sang cấm xe khách.

Vài người thường ăn hải sản rồi lại chê bai mùi cá ao - Trích Đen Vâu
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.860
113
Saigon & Dalat
ĐL lâu nay vốn dĩ vẫn là TP du lịch, con người vẫn nhiêu đó, chỉ có xe hơi là nhiều thêm, vì hiện tại xe hơi cá nhân nhiều hơn trước, nên việc di chuyển quãng đường 350km để đến ĐL không còn khó khăn nữa, nên mới sinh ra kẹt xe ở ĐL. Mấy bác đề xuất cấm xe 50 chỗ vào trung tâm, vậy khách tour đi bộ hết à, khoảng 10 năm trước khách đến ĐL đa phần là đi theo tour, lúc đó đâu có kẹt xe, giờ các bác khấm khá sỡ hữu xe hơi lên đó chơi lại quay sang cấm xe khách.

Vài người thường ăn hải sản rồi lại chê bai mùi cá ao - Trích Đen Vâu
Khách đoàn vẫn là một trong những nguồn thu chính của du lịch, tốt nhất chỉ giới hạn giờ di chuyển trong trung tâm (vd. chỉ cấm giờ cao điểm) và bố trí khu đậu xe hợp lý, không quá xa, không được đậu tự do như hiện giờ, thế sẽ hợp lý hơn là cấm..
 
  • Like
Reactions: huuthobb
Hạng F
16/7/15
6.292
24.871
113
xe tăng nhanh hơn đường nhiều lần... nên chổ nào cũng kẹt xe chứ chả riêng gì Đà Lạt;
mà ... Đà Lạt chỉ kẹt vài ngày lễ thôi...
 
12/10/07
769
234
43
Sài Gòn
Và rồi sẽ có những Đà Lạt , Vũng Tàu,... cùng nhiều TP khác ngày xưa của tôi đâu rồi cho mà xem.Và mãi chỉ còn là ký ức .
 
Hạng B2
11/9/13
204
153
43
Cũng phải ra vấn đề thì mới thay đổi chứ, mấy ông ngồi đây thở ra chuyện ngày xưa có nhịn đi lại, có nhịn ăn uống, hưởng thụ được đâu mà bắt người ta nhịn để như ngày xưa