Nghe các bác luận bàn rất ư sôi nổi,mình cũng nhẩy vô kiếm 01 điểm,theo mình thì:Tình hình tài chánh vừa qua có khó khăn chung cho tất cả các bank,liên kết tài chánh của các bank trong giai đoạn này phãi rất mật thiết và thành thật khai báo với NHNN nếu có khó khăn về thanh khoản,tại sao NHNN lại nhẩy vào can thiệp vào hệ thống bank tư nhân? Theo ngu ý của mình thì trong giai đoạn hiện nay,nếu có một hay vài bank phá sản,sẽ gây hiệu ứng Domino trong nghành bank,NHNN biết được việc đó và không thễ để nó xảy ra cái mà làm sụp đổ nền móng tài chánh,ảnh hưởng như thế nào chắc các bác cũng thấy được..
Vậy là NHNN phãi có giãi pháp cho v/đ này,trước tiên là khám coi sức khoẽ của các bank như thế nào,rồi sau đó mới kê toa thuốc...và 03 bank sát nhập đầu tiên là bank mà NHNN đưa vào chửa trị,nên mình phãi hiểu rằng,đây là đứa con tinh thần của NHNN ủng hộ,đễ cho các bank yếu kém nhận thức được vai trò quan trọng của NHNN mà phãi thành thật khai báo khi được thanh tra...trên lộ trình từ đó trở đi SCB sẽ phãi đi theo hướng kinh doanh có điều kiện giám sát chặt chẻ của NHNN và bank BIDV của nhà nước cũng cử một đại diện ở SCB...
Túm lại mình muốn nói với các bác nào là khách hàng của SCB,hãy an tâm vào chính sách và chỉ đạo của NHNN,chớ không phãi SCB muốn làm gì thì làm đâu...các bác cho xin 01 điểm nha...hihi