Há há. Mềnh mua TV chắc hên nên cỡ 20 năm nay ko cái nào bị hư hỏng cả. Từ CRT đến LCD/LED.Giải thích cho mấy anh chê/khen:
Tất cả các model tivi giá rẻ của những thương hiệu lớn đều là đồ Tàu gia công, kể cả SS và LG đều như vậy. Gia công ở đây là để anh Tàu làm từ a-z nhằm giảm giá thành xuống thấp nhất. Phải chấp nhận chất lượng hên xui.
Chỉ nên coi nó là cái màn hình hiển thị thoy, các công nghệ smart này nọ vứt hết để chọn cái màn phù hợp cho rẻ, xài được lâu
Nhà mình mua cái LED tóshiba ông bà gia dưới quê mua cái y chan , cái dưới quê mới hết BH hư đem lên sửa hết 1.2 t xài được vài tháng hư tiếp ... cái ở nhà giờ chạy cà giựt cà tang , bỏ không dược vứt không xong , hôm bũa bực tháo bung ra nhìn hỡi ơi , tấm LED nên của Chemei Taiwan ..Đúng rồi, riêng mảng tv thì mấy anh nhật lùn đã chết hẳn trước anh Hàn xẻng. Niềm tin của em về TV Nhựt đã chết theo 3 cái LCD Sony sọc màn hình, hết bảo hành, bán ve chai. (mua 5 cái chết 3 cái, thật không thể tin được!!). Sau này thì em xài toàn LG, ổn.
Tivi xịn thì đương nhiên là smart. Tấm nền xịn nó khác tấm nền rẻ:Há há. Mềnh mua TV chắc hên nên cỡ 20 năm nay ko cái nào bị hư hỏng cả. Từ CRT đến LCD/LED.
Chỉ nên coi nó là cái màn hình hiển thị thoy, các công nghệ smart này nọ vứt hết để chọn cái màn phù hợp cho rẻ, xài được lâu
- Độ sâu màu: 10 bit so với 8 bit
- Refresh rate: > 100 Hz so với 50 Hz
- Response time: cái này không công bố. Đồ dỏm tầm khoản 36 ms, đồ xịn hông rành
- Local Dimming: làm tối cục bộ đền nền. Đồ rẻ không bao giờ có.
- Phải kể thêm: đèn nền chấm lượng tử, LED nền,...
- Chip xử lý hành ảnh tốt hơn. Liên quan đến phương pháp quét hình gì đó (xen kẻ, song song,...) quên rầu
........
Tạm thời nhớ nhiêu đó
Mua 4 năm, và nó hư 2-3 năm trước rồi bác ơi.Ba cái Sony bác mua lâu chưa, em tính mua Sony mà nghe vậy run quá.
Không mình em, bạn em lâu lâu cũng dính chưởng 1 cái Sony,ngồi nhậu kể ra tụi nó mới nói nó cũng bị. Nhưng nhà còn cái Panasonic từ thời mới ra LCD, tới giờ vẫn ngon choét.
Đúng rồi, riêng mảng tv thì mấy anh nhật lùn đã chết hẳn trước anh Hàn xẻng. Niềm tin của em về TV Nhựt đã chết theo 3 cái LCD Sony sọc màn hình, hết bảo hành, bán ve chai. (mua 5 cái chết 3 cái, thật không thể tin được!!). Sau này thì em xài toàn LG, ổn.
Mình cũng giống bác, ngày trước toàn Sony từ TV, laptop, máy nghe nhạc... TV Sony chỉ còn là cái bóng của chính mình, đỉnh cao là dòng Trinitron bóng đèn xưa sài chục năm không chịu hư, còn ba cái LCD bây giờ chết la liệt em bán ve chai luôn.
Quên đi ông, tấm nền SS vẫn được làm ở nhà máy đặt tại Suwon. Người ae không tin thì mình đọc luôn cho địa chỉ.
Giải thích cho mấy anh chê/khen:
Tất cả các model tivi giá rẻ của những thương hiệu lớn đều là đồ Tàu gia công, kể cả SS và LG đều như vậy. Gia công ở đây là để anh Tàu làm từ a-z nhằm giảm giá thành xuống thấp nhất. Phải chấp nhận chất lượng hên xui.
nhà em 3 led sony 1 cái 40 2 cái 45 (smart tv), 1 cái LG 55 3D. Riêng cái cái đoạn xì mát tv của Sony thì ngu như bò, sau này android tv thì ko biết sao. Thằng LG thì đc lúc đầu hoành tráng lấp lánh, giờ về màu sắc thì ko thể bằng sony. em ko chuyên nghiệp nên chỉ cảm tính người dùng đánh giá. Tv dùng 4-5 năm chưa bị j. có thăng sony lúc đầu dính chưởng cái smart tv, bị đơ đơ mới mua về, sau đc đổi mới.