DGM
Hạng D
NaT. nói:
Bác qha bỏ mất mịa nó cái câu "he phố phía bên phải theo chiều đi của mình". Bác cứ đậu vuông góc đi, rồi chứng minh cho xxx thấy là cái hè phố đó đang ở bên phải theo chiều đi của bác, xxx sẽ ko phạt.
Thì mình đang đi theo chiều leo lề mà :cool:
 
Hạng B2
1/10/08
125
4
18
DGM nói:
NaT. nói:
Bác qha bỏ mất mịa nó cái câu "he phố phía bên phải theo chiều đi của mình". Bác cứ đậu vuông góc đi, rồi chứng minh cho xxx thấy là cái hè phố đó đang ở bên phải theo chiều đi của bác, xxx sẽ ko phạt.
Thì mình đang đi theo chiều leo lề mà :cool:
Cái này hay nè , vì một số loại xe ví dụ như Smart-Two nó đậu vuông góc với lề được đấy :D
 
Hạng B2
24/6/11
286
22
18
Tp HCM
nhiều nơi lề đường không vuông góc,bị vạt góc,bo tròn cho xe dể lên xuống,nếu đo 25cm thì tính từ sát mặt đường phải không bác
 
câu màu đỏ quá rỏ ràng mà bác?
azurika nói:
Em đang lăn tăn vụ dừng xe dưới dòng đường (nơi được phép dừng, đỗ), nhưng khoảng cách là 25cm thì cho cả 2 bánh trước sau, hay trung bình thân xe, hay chỉ cho bánh gần nhất?
Em lang thang sợt anh gồ thì có thông tin này cho các cụ tham khảo và bóng bàn thêm nhé:

http://www.vatgia.com/hoidap/3892/138154/dau-xe-the-nao-la-dung.html
<h1>Hỏi: Đậu xe thế nào là đúng?</h1> Khi đậu xe (nơi không có biển cấm), tôi thường có xu hướng cho leo 2 bánh bên phải lên lề, miễn sao không chiếm hết phần lề dường dành cho người đi bộ. Nhưng có người bạn bảo rằng đậu như thế dễ bị cảnh sát phạt (Nguyễn Văn Bình).

Tôi đậu kiểu đó vì nghĩ giảm bớt phần thân xe dưới lòng đường khi đậu lại sẽ đỡ nguy hiểm cho xe mình và cho mọi người hơn. Nay người bạn nói thế lại băn khoăn không biết thế nào? Vậy nhờ các bạn, nhất là bạn nào trong ngành CSGT cho tôi ý kiến.
Xin chào và cám ơn mọi người rất nhiều!

Trả lời:
Trường hợp không được dừng, đỗ xe và việc dừng, đỗ xe trên đường phố?
Trả lời: ông Trần Sơn - Cục CSGT đường bộ, đường sắt.


1- Người điều khiển phương tiện không được dừng xe đỗ tại các vị trí sau đây:
a) Bên trái đường một chiều;
b) Trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất;
c) Trên cầu, gầm cầu vượt;
d) Song song với một xe khác đang dừng đỗ;
e) Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường;
f) Nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau;
g) Nơi dừng của xe buýt;
h) Trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức;
i) Tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe;
j) Trong phạm vi an toàn của đường sắt;
k) Che khuất biển báo hiệu đường bộ.

2- Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân theo quy định chung về dừng, đỗ xe và các quy định sau đây:
a) Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; <span style=""color: #ff0000;"">bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông</span>. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe ở vị trí cách xa ôtô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20m.
b) Không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, hè phố trái quy định