Re: E đi nộp đơn kiên.Các bác tư vấn cho e
Bác ngoc_fanclub, bác nên đặt biệt cẩn thận trong từng câu chữ để tránh hiểu nhầm mà mắc những sai sót đáng tiếc:
Em trích dẫn nguyên văn bác nêu phía trên:
Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái ( trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này ), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.
Đoạn này có ý nghĩa là:
Trên đường đã được phân làn theo hướng đi - vạch sơn kẻ đường/ hoặc phân làn theo phương tiện giao thông thì việc phương tiện đi trên làn đường bên phải (chạy đúng theo phần làn của vạch sơn hoặc biển báo) có chạy nhanh hơn phương tiện ở làn đường bên trái (dĩ nhiên không vượt tốc độ tối đa cho phép của đoạn đường đó) thì sẽ không bị coi là vượt phải.
Trong trường hợp của bác. Bác không biết rõ đoạn đường đó có phân làn theo phương tiện hay theo hướng di chuyển hay không mà chuyển làn sau đó chạy vượt qua xe khách đi bên trái là hoàn toàn sai. Vì rõ ràng hành động này là CHỦ Ý VƯỢT PHẢI rất rõ ràng vì bác không biết có phân làn không mà dám chuyển làn qua phải để chạy.
Vấn đề em đọc đến trang này thì nhận ra rằng bác đã hiểu nhầm ý của cán bộ Bộ GTVT và cho rằng đường có nhiều làn đường thì bác có quyền chuyển qua làn khác mà không chắc chắn rằng đoạn đường đó có cho phép xe của bác chạy làn bên phải không.
Bác ngoc_fanclub, bác nên đặt biệt cẩn thận trong từng câu chữ để tránh hiểu nhầm mà mắc những sai sót đáng tiếc:
Em trích dẫn nguyên văn bác nêu phía trên:
Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái ( trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này ), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.
Đoạn này có ý nghĩa là:
Trên đường đã được phân làn theo hướng đi - vạch sơn kẻ đường/ hoặc phân làn theo phương tiện giao thông thì việc phương tiện đi trên làn đường bên phải (chạy đúng theo phần làn của vạch sơn hoặc biển báo) có chạy nhanh hơn phương tiện ở làn đường bên trái (dĩ nhiên không vượt tốc độ tối đa cho phép của đoạn đường đó) thì sẽ không bị coi là vượt phải.
Trong trường hợp của bác. Bác không biết rõ đoạn đường đó có phân làn theo phương tiện hay theo hướng di chuyển hay không mà chuyển làn sau đó chạy vượt qua xe khách đi bên trái là hoàn toàn sai. Vì rõ ràng hành động này là CHỦ Ý VƯỢT PHẢI rất rõ ràng vì bác không biết có phân làn không mà dám chuyển làn qua phải để chạy.
Vấn đề em đọc đến trang này thì nhận ra rằng bác đã hiểu nhầm ý của cán bộ Bộ GTVT và cho rằng đường có nhiều làn đường thì bác có quyền chuyển qua làn khác mà không chắc chắn rằng đoạn đường đó có cho phép xe của bác chạy làn bên phải không.