- Status
- Không mở trả lời sau này.
Khai rồi, khai lại đâu có sao bác ơi!laonong nói:việc thu hồi hóa đơn đã xuất sai để xuất lại là gần như không thể nếu bác đã xuất rất nhiều hóa đơn dạng này rồi, vì các khách hàng của bác cũng đã khai báo VAT hết rồi.
Thậm chí bác xuất hóa đơn năm trước sai, năm nay biết sai, hủy, xuất lại cũng ok miễn sao doanh nghiệp kê khai cho đúng số thuế phải nộp Ngân sách nhà nước, không khai gian lận là ok.
Trở lại vấn đề của bác chủ
Lập biên bản hủy, xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng, đơn vị tiền tệ trên hóa đơn là VND (ở cả đơn giá, thành tiền và tổng cộng)
Dòng Cộng tiền hàng (quy đổi) không cần ghi
(em thắc mắc ai duyệt mẫu hóa đơn của bác, chẳng hiểu cái dòng này để làm gì và cái dòng thuế suất với dòng tiền thuế nó "trẹo trẹo" với nhau, chẳng ăn nhập gì cả)
Nhưng quan trọng bên phía khách hàng có chịu hợp tác ko kìa bác! haizz4bthang2b nói:Khai rồi, khai lại đâu có sao bác ơi!laonong nói:việc thu hồi hóa đơn đã xuất sai để xuất lại là gần như không thể nếu bác đã xuất rất nhiều hóa đơn dạng này rồi, vì các khách hàng của bác cũng đã khai báo VAT hết rồi.
Thậm chí bác xuất hóa đơn năm trước sai, năm nay biết sai, hủy, xuất lại cũng ok miễn sao doanh nghiệp kê khai cho đúng số thuế phải nộp Ngân sách nhà nước, không khai gian lận là ok.
Trở lại vấn đề của bác chủ
Lập biên bản hủy, xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng, đơn vị tiền tệ trên hóa đơn là VND (ở cả đơn giá, thành tiền và tổng cộng)
Dòng Cộng tiền hàng (quy đổi) không cần ghi
(em thắc mắc ai duyệt mẫu hóa đơn của bác, chẳng hiểu cái dòng này để làm gì và cái dòng thuế suất với dòng tiền thuế nó "trẹo trẹo" với nhau, chẳng ăn nhập gì cả)
- Status
- Không mở trả lời sau này.