Hạng D
10/11/08
1.335
1.679
113
TG
sunny tran nói:
MEAM nói:
Vâng xin cám ơn hai bác nhiều,
Vậy mà em cứ nghĩ trong bụng là máy nào lịm nhiều hơn thì tốt hơn chứ!
Hi MEAM.
Bác nghĩ đúng rồi đấy ,máy nào rút giây fin ra mà lịm nhiều hơn thì là máy đó mạnh hơn nên khi mất nhiều công suất đang tạo ra thì vòng quay giảm nhiều hơn .
Như bác ototulap nhắc đến ht đánh lửa trên xe đời mới thì nên cẩn thận khi muốn "giết " máy vì ht mới cho điện thế và cường độ rất cao , từng có người bị lửa nẹt chảy máu cu vì khi đứng cạnh thành xe cu người ta cận thành xe nhất .
Chúc vu vẻ,Bye.
Chưa chắc đúng đâu nhá Bác, một số người mập thì bụng mới gần thành xe nhất, còn cu thì ngắn ngủn hà. Trường hợp này là chảy máu bụng mới chính xác :D
033102bebe_1_prv.gif
.
Chúc các Bác thật nhiều sức khỏe.
 
Hạng B2
26/11/10
137
0
0
35
mấy bác này tục tiểu quá !! em phạt mỗi người 1 ly hehehehe
 
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
83
Sai gon,Vietnam
Thường thì khi "giết" 1 xilanh bằng cách thủ công là rút dây phin, thợ có kinh nghiệm sẽ tì bàn tay rút dây vào 1 chỗ nào đó trên vỏ máy hay sườn xe đề phòng rò cao áp. Nếu không may cao áp bị rò thì dòng điện chỉ chạy qua cục bộ bàn tay không gây nguy hiểm cho các cơ quan khác, đặc biệt là cơ quan quí giá nhất mà bác Sunny Trần đã rất cảnh giác anh em....:D:D
Điều tối kỵ là 1 tay rút dây, 1 tay chống mass, nếu bị rò điện thì cao áp sẽ chạy qua tim (món này wan trọng lắm nha,nó mà tèo thì trym cũng đâu để làm gì!:(),nguy hiểm đến tính mạng.
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/8/04
2.803
129
63
62
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Thợ máy và thợ điện tử chưa chết hết là vì một nguyên lý diệu kỳ :
Nguồn điện áp cao thế , khi ở tần số cao , nó luôn chọn mặt ngòai của của vật dẫn điện để lưu thông , ấy là hiệu ứng mặt ngòai ! Tần số càng cao , chiều sâu dẫn điện càng nhỏ .Ở công suất nhỏ chưa đủ sức đốt người thành than như đường điện xe lửa thì  chúng nướng người ta thành Da Nâu như em Phi Thanh Vân , ai sửa TV hay điện xe hơi có thể trải nghiệm .
 Giật cao thế và cao tần ở nguồn công suất thấp cháy da là chính , tệ nhất thì cũng chỉ là từ Chim trắng mồ côi ( Cẩm Ly ) thành Chim nâu Da Trâu ( Phi thanh Vân ) chứ  cháy Chim đen thui rồi đổ máo  thì quả thực chưa thấy ...có thể ở chỗ bác "tran" có ông đang sửa xe nghĩ chuyện hồi đêm , chim  cứng bất tử mà gặp nạn
Dọa nhau kinh thế   ai dám học sửa xe !?:cool:
 
Hạng D
21/3/08
4.891
4.643
113
hcm
Sẵn các bác đang nói chuyện dây phin, cho em hỏi ké tí. Số là em đang kiếm cái nắp chụp Delco loại 8 bugi để thay cái của xe em chất lượng đã kém, có thể phóng điện, bác nào biết chỗ nào bán thứ này chỉ em với ah!Cảm ơn các bác!
 
delco.jpg
 
Hạng B2
26/11/10
137
0
0
35
Der Fahrer nói:
Thợ máy và thợ điện tử chưa chết hết là vì một nguyên lý diệu kỳ :
Nguồn điện áp cao thế , khi ở tần số cao , nó luôn chọn mặt ngòai của của vật dẫn điện để lưu thông , ấy là hiệu ứng mặt ngòai ! Tần số càng cao , chiều sâu dẫn điện càng nhỏ .Ở công suất nhỏ chưa đủ sức đốt người thành than như đường điện xe lửa thì  chúng nướng người ta thành Da Nâu như em Phi Thanh Vân , ai sửa TV hay điện xe hơi có thể trải nghiệm .
Giật cao thế và cao tần ở nguồn công suất thấp cháy da là chính , tệ nhất thì cũng chỉ là từ Chim trắng mồ côi ( Cẩm Ly ) thành Chim nâu Da Trâu ( Phi thanh Vân ) chứ  cháy Chim đen thui rồi đổ máo  thì quả thực chưa thấy ...có thể ở chỗ bác "tran" có ông đang sửa xe nghĩ chuyện hồi đêm , chim  cứng bất tử mà gặp nạn
Dọa nhau kinh thế   ai dám học sửa xe !?:cool:
tán thành ý kiến của bác Đè ...
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

các loại nguồn cao áp của biến áp flyback (tivi)  của ballast xenon  và cả của màn hình LCD ... kể cả cái vợt muỗi nữa ... thì nếu bị giật cũng chả sao ! chỉ hoảng hồn rồi rũ tay thật mạnh vô mấy cái đồ kế bên hehehehe thế là gây án .... có thể máu nhuộm luôn .:D:D.
còn điện nhà tuy thấp vôn nhưng giật cái là té đáy... bầm da ngay !