Thị trường VN là cái thị trường méo mó ko thể làm hệ tham chiếu đánh giá xe tốt hay xấu dựa vào sức mua. Bọn mua ranger toàn là bọn nhà nghèo (chỉ đủ tiền mua 1 chiếc xe phục vụ gia đình) mà thích đú gầm cao nên bọn wildtrak mới bán chạy. Từ đó hình thành xu hướng nối đuôi nhau nên bọn doanh nghiệp mua xe cày cuốc cũng đú ranger. Chứ đúng nghĩa làm con trâu cày thì ranger gọi dmax, hilux bằng ông nội. 1 phần cũng do hilux, dmax set giá cao quá. Dmax thì dịch vụ tệ
huề vốn vãi: người ta mua ranger vì thích đú chứ ranger gọi dmax, hilux bằng cụ, ngoài ra thì dmax và hilux vừa xấu, vừa mắc và dịch vụ lại kém