Em bị nhiều lần. Họ nghĩ mình chảnh. Kệ mợ họ!Dạ, em đặt sự an toàn của con em là ưu tiên hàng đầu.
Nên chẳng cần phải chở thêm ai để mà bắt con em không được ngồi carseat anh ơi. Xe em gắn chết 2 cái nè.
Giai đoạn đầu mình mới mua xe cũng cố lắm, cho con bé ngồi carseat theo sự lập trình tiêu chuẩn mỉ của su chập, nhưng thật sự chỉ chở tụi nó ngày cuối tuần, mà cuối tuần thì gia đình gặp ông bà, đi chung, ngồi quá bấc tiện, dần dần dẹp luôn cái ghế để ông bà ngồi chung, đi trong thành phố tốc độ quá chậm chỉ quanh quẩn 20-30km là cùng. Đương nhiên mình không nói đi cao tốc hay ra quốc lộ. Thời gian đầu cứ tháo ra tháo vô cả chục lần riếc thấy bấc tiện quá.
Mình chia sẽ thực tế thôi.
Mình chia sẽ thực tế thôi.
Mình cũng chưa bao giờ cho con ngồi carseat vì từ nhỏ đến giờ (3 tuổi) thì toàn cho con ngồi vào lòng của mẹ hay bà khi đi. Nhưng bây h chỉ có 1 tài và con nên phải sắm một cái!Giai đoạn đầu mình mới mua xe cũng cố lắm, cho con bé ngồi carseat theo sự lập trình tiêu chuẩn mỉ của su chập, nhưng thật sự chỉ chở tụi nó ngày cuối tuần, mà cuối tuần thì gia đình gặp ông bà, đi chung, ngồi quá bấc tiện, dần dần dẹp luôn cái ghế để ông bà ngồi chung, đi trong thành phố tốc độ quá chậm chỉ quanh quẩn 20-30km là cùng. Đương nhiên mình không nói đi cao tốc hay ra quốc lộ. Thời gian đầu cứ tháo ra tháo vô cả chục lần riếc thấy bấc tiện quá.
Mình chia sẽ thực tế thôi.
Mình cũng chưa bao giờ cho con ngồi carseat vì từ nhỏ đến giờ (3 tuổi) thì toàn cho con ngồi vào lòng của mẹ hay bà khi đi. Nhưng bây h chỉ có 1 tài và con nên phải sắm một cái!
Một lần nữa khuyên anh mua ngay và luôn. Anh gì đã nói ở trên, ngoài an toàn ra thì cũng rất thoải mái cho cả bé lẫn người lớn.
Anh có thể vác con đi theo mà không cần có người giữ. Lên xe mạnh ai nấy ngủ (dĩ nhiên trừ tài) mà không cần lo ôm ấp cho bé ngủ rất mệt mỏi. Anh lái xe cũng không cần rón rén sợ thắng gấp...
Thế thì vc trẻ em phải làm siêng chở con về 2 bên nội ngoại hơn để mau đổi xe cho nó rộng rãi ạ.1 cái ghế sẽ chiếm chỗ hơn 1 người lớn ngồi. Xe nhỏ như fiesta hay ecosport thì 2 ghế là hết ghế sau không nhét thêm ai vào được
Theo mình thì không nên anh ạ.Thế thì vc trẻ em phải làm siêng chở con về 2 bên nội ngoại hơn để mau đổi xe cho nó rộng rãi ạ.
Anh nhắm bên nào dễ bào hơn thì tập trung cho các bé về bên đó trước. Bên kia để dành khai thác sau anh ạ
Các anh chỉ cần làm chuyến VT thôi, ngồi sau giữ mấy đứa nhỏ cho mẹ nó lái rồi về bàn tiếp.
Em đang xài cái này, ổn áp. Mà e mua đâu đó 2tr mấy à, hàng chính hãng luôn, concung mắc vãi.Nhờ cnl tư vấn giùm ghế ngồi oto (Tucson 2018) cho nhóc ở nhà đã hơn 3t. Ở con cưng có cái này, các ace xem có được không: Hình 1 tuổi View attachment 2248906
nếu hệ thống belt có chế độ retractor thì đâu cần sử dụng ISOFIX này anh nhỉ?Nó đơn giản chỉ lá mấy cái móc bằng sắt để gắn carseat vào cái ghế oto thôi. Nó có chuẩn gọi là ISOFIX hoặc LATCH. Hầu hết ghế sàn xuất ra đều tuân thủ theo chuẩn này nên không cần lo có gắn vừa hay không (vì sẽ vừa) nhưng cứ coi cho chắc (có chữ ISOFIX hoặc LATCH là yên tâm)
Nó gồm 3 cái móc:
Tùy theo loại ghế mà có thể chỉ móc ngàm vào 3 cái chốt sẵn này là xong. Hoặc phải vòng thêm dây đai an toàn (loại dây 3 điểm có sẵn trên xe) để cố định.
- 2 cái móc sắt thường nằm ngay cái rãnh ghế (phần gấp khúc giữa nệm ngồi với lưng ghế, lật ra mới thấy) để móc 2 cái ngàm ghế vào. Một số loại ghế không cần dùng tới cái ngàm này.
- 1 cái nằm sau tựa đầu (thường có 1 miếng nhựa che, lật ra thấy cái chốt sắt) để móc phần trên ghế vào nhằm cố định ghế.
Ghế tốt, theo mình hiểu, là phải gắn cố định được vào ghế xe, móc hoặc xiết dây dễ dàng. Sau khi gắn thì dùng lực kéo ra, nâng lên, đẩy từ bên hông đều không di chuyển nhiều (chuẩn của tây lông là không quá 1 inch). Ngược lại thì là ghế chưa chuẩn lắm hoặc cố định chưa đúng.
PS: À. Mấy cái chốt này chỉ có ở hàng sau thôi nha anh. Bọn tây lông rảnh háng bảo thủ nó không thiết kế ở ghế tài cho bé vừa ngồi carseat vừa lái xe, hay ghế phụ cho bố vừa lái xe vừa quay qua rờ đùi bé nha.
Khỏi chia sẻ anh ah, sắp tới đây là quy định bắt buộc đó. Đang có dự thảo rồiGiai đoạn đầu mình mới mua xe cũng cố lắm, cho con bé ngồi carseat theo sự lập trình tiêu chuẩn mỉ của su chập, nhưng thật sự chỉ chở tụi nó ngày cuối tuần, mà cuối tuần thì gia đình gặp ông bà, đi chung, ngồi quá bấc tiện, dần dần dẹp luôn cái ghế để ông bà ngồi chung, đi trong thành phố tốc độ quá chậm chỉ quanh quẩn 20-30km là cùng. Đương nhiên mình không nói đi cao tốc hay ra quốc lộ. Thời gian đầu cứ tháo ra tháo vô cả chục lần riếc thấy bấc tiện quá.
Mình chia sẽ thực tế thôi.