RE: Giá xăng hôm nay ở châu Âu
Giá xăng lên tới mức cao nhất trong lịch sử mà không kêu khổ?
Vấn đề ở đây là tỷ trọng thuế, tức là phần Nhà nước sẽ thu về, trong xăng dầu quá cao. Nhiều tài xế/công dân ở CHLB Đức vì vậy mới khá bức xúc, cho rằng nhà nước đã thu thuế xăng dầu quá cao, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân lao động cần lao.
Một bác tài trích lời của Hoàng đế Phổ Friedrich II. der Große thế kỷ 18 trong một Forum: "Eine Regierung muß sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, daß jeder einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, daß er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muß."
Tạm dịch: "Một chính phủ phải rất tiết kiệm, vì rằng tiền thuế thu được là từ mồ hôi và máu của nhân dân. Mỗi công dân phải có nghĩa vụ đóng góp cho các chi tiêu của Nhà nước, như thế là công bằng. Thế nhưng sẽ không còn là công bằng nếu như mỗi người dân phải chia sẻ tới một nửa thu nhập hàng năm của họ với nhà nước".
Điều Hoàng đế Phổ nói từ thế kỷ 17 nay phần nào là hiện thức ở Đức và các nước châu Âu Xã hội dân chủ khác như Thụy điển, Phần lan ... những nơi nổi tiếng là "sưu cao thuế nặng" - mà điển hình là thuế xăng dầu cao chất ngất.
Giá xăng lên tới mức cao nhất trong lịch sử mà không kêu khổ?
Vấn đề ở đây là tỷ trọng thuế, tức là phần Nhà nước sẽ thu về, trong xăng dầu quá cao. Nhiều tài xế/công dân ở CHLB Đức vì vậy mới khá bức xúc, cho rằng nhà nước đã thu thuế xăng dầu quá cao, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân lao động cần lao.
Một bác tài trích lời của Hoàng đế Phổ Friedrich II. der Große thế kỷ 18 trong một Forum: "Eine Regierung muß sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, daß jeder einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, daß er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muß."
Tạm dịch: "Một chính phủ phải rất tiết kiệm, vì rằng tiền thuế thu được là từ mồ hôi và máu của nhân dân. Mỗi công dân phải có nghĩa vụ đóng góp cho các chi tiêu của Nhà nước, như thế là công bằng. Thế nhưng sẽ không còn là công bằng nếu như mỗi người dân phải chia sẻ tới một nửa thu nhập hàng năm của họ với nhà nước".
Điều Hoàng đế Phổ nói từ thế kỷ 17 nay phần nào là hiện thức ở Đức và các nước châu Âu Xã hội dân chủ khác như Thụy điển, Phần lan ... những nơi nổi tiếng là "sưu cao thuế nặng" - mà điển hình là thuế xăng dầu cao chất ngất.