Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Ngày khởi hành: 06/ 11/ 2010
NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH- MỸ THO- BẾN TRE
06h00: Tập trung quán Café Trung Sơn ( chân cầu Ông Lớn giữa Trung Sơn và Ng.Văn Linh
)
06h30: Xuất phát từ đây theo đại lộ Ng.Văn Linh ra quốc lộ 1A tiến về Long An, đến ngã 3 Trung Lương ( Tiền Giang).
07h30: Dùng điểm tâm sáng tại Trạm Dừng chân Mêkông, tham quan, chụp ảnh
.
Ghi chú: Mekong Rest Stop nằm giữa ngã tư Lương Phú và trường Đại học Tiền Giang, cách ngã ba Trung Lương 3km về phía Bắc.
08h30: Đoàn tham quan chùa
Vĩnh Tràng – một trong những ngôi chùa cổ, đẹp nhất Tiền Giang.
09h30: Rời chùa Vĩnh Tràng đoàn di chuyển đoạn đường 8 km đến tham quan một điểm du lich độc đáo ở Tiền Giang - trại rắn Đồng Tâm. .
11h:00 Rời điểm tham quan, đoàn tiến về nhà bác Duy ( Ducati) cũng gần khu vực ngã 3 Trung Lương , thăm vườn trái cây và nhập tiệc với các món gà ,vịt và heo mọi.
14h30 Sau khi chào tạm biệt Mỹ Tho, đoàn thẳng tiến về TP Bến Tre , check in khách sạn Hàm Luông nằm quay mặt ra sông Hàm Luông để nghỉ ngơi lấy sức ( hoặc KS Đồng Khởi ngay bên hồ Trúc Giang).
16h00 Tham quan vườn sầu riêng, nghe giới thiệu cách trồng, chăm sóc và cách phân biệt sự khác nhau của các loại sầu riêng. Thưởng thức sầu riêng chín cây tại nhà vườn. Hoặc tham quan vườn táo, vườn chôm chôm, mận …ỏi..
18h00
- Có 2 lựa chọn:
a/ Ăn nhậu tại làng nướng khu Thủy sản.
b/ Ăn nhậu tại khu vườn sinh thái gồm các món thịt rừng, tôm càng xanh, cá tai tượng chiên xù…bên cầu Bến Tre 2.
- Tăng 2, đi café, karaoke, bar ,vủ trường….xem miền Tây thế nào.
- Tối về nhà nhà P39 chơi tiến lên, hay lai rai tiếp cũng OK rồi kéo nhau đi ăn khuya với những món đặc sản Bến tre như: hủ tiếu Bate, bánh ướt Biểu Kí, Hủ tiếu gà bẹ, bánh canh bông cải, chè bưởi ( làm bằng vỏ trái bưởi)…
NGÀY 02: THAM QUAN DU LICH SINH THAI / Tp BEN TRE – Tp HCM
7H30 Ăn sáng buffet tại KS Hàm Luông.
9h00 Du thuyền trên sông Tiền, ngắm nhìn công trình
cầu Rạch Miễu nối liền 02 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp của 04 cù lao
Long, Lân, Quy, Phụng. Đò chèo sẽ đưa khách len qua những con rạch nhỏ ra thuyền lớn. Đoàn tiếp tục đi thuyền tham quan
Cồn Phụng, thăm di tích
Đạo Dừa, trại nuôi cá sấu, cơ sở làm thủ công mỹ nghệ từ gỗ dừa….
Đến
cù lao Thới Sơn, du khách tham quan lò kẹo, mật ong. Đền nhà vườn, Quý khách thưởng thức trái cây theo mùa, nghe
đờn ca tài tử Nam Bộ. Tát mương bắt cá,
Buổi trưa: đoàn nghỉ lại tại khu du lich , ăn trưa với những chiến lợi phẩm vừa bắt được , cũng như gọi thêm các món đặc sản tại chổ.
Từ 14h00 trở đi, P39 đang phân vân chưa biết chọn điểm nào để tham quan tiếp, vì cũng có một số điểm như: các di tích ở các huyện Giồng Trôm, Ba Tri như Khu lăng mộ
Nguyễn Đình Chiểu, Mộ Võ
Trường Toản, Mộ Phan Thanh Giản,… rồi Khu lưu niệm
Nguyễn Thị Định,
nhà Bảo tàng vẫn ngày ngày mở cửa đón khách tham quan để quảng bá và giáo dục truyền thống, lịch sử vùng đất Bến Tre ( sử dụng quỷ thời gian còn lại này thì đợi bà con hôm ra U café biểu quyết nhé) .
Sau khi để các nài xe nghỉ ngơi café cho tỉnh táo, cũng như để các chị em làm một giấc trưa ngủ vỏng. Ta xuất phát về Saigon. Trên đường ghé mua quà lưu niệm và đặc sản như kẹo dừa, bánh phòng sữa, bánh phòng tôm….
Tối mở máy xem hình. Hết.