Hạng D
3/1/10
1.810
95
48
TP. HCM
nhịn không nổi, lọ mọ lục lọi vài tấm phong cảnh đủ thể loại chia sẻ cùng các bác :D

Giọt sương trên lá sen
8620929860_4965b36261_c.jpg
 
Hạng B2
19/8/09
415
11
18
tiepthipro nói:
Kakalot nói:
Hoa vô ưu cho một ngày vô tư
8619829345_cd1b02ba2c_c.jpg
cây này còn gọi là cây Sala

[font="arial,helvetica,sans-serif"][/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Đồng ý với bác Tiepthipro: Đây là hoa Sala hay Tha La, đầu lân, còn gọi là ngọc kỳ lân, hàm rồng.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Năm 2005, GauDong đi học ở Mumbai (Bombay) Ấn Độ. Quý thầy cô giáo có dẫn đi chơi 1 số nơi và giải thích đây là loại hoa linh thiêng và thường được trồng nơi đền thờ thần Shiva. Hoa rất đẹp, hương rất thơm, tỏa xa thanh thoát. Nhưng ngược lại trái Sala chín thì hôi rất nồng nặc. Nhựa cây Sala có hương thơm nên được dùng làm nhang. Tuy nhiên theo chủ ý của GauDong thì nhang Ấn có mùi nồng nặc khó ngửi (bởi thế đến bây giờ mình vẫn còn nhớ).[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mình search trên Net thấy có thông tin:[/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"]Wiki (gọi là Cây đầu lân): http://vi.wikipedia.org/w...%90%E1%BA%A7u_l%C3%A2n[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Và bài này là giải thích cặn kẽ nhất: http://greenworld.net.vn/...viceView_307__498.html[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Còn từ hoa Vô ưu có đến 2 loại ở Việt Nam:[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]1 là gọi hoa Sala như trên.[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]2 là gọi hoa Ashoka gắn với điển tích Đức Phật Thích Ca được sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni. Theo truyền thuyết, tại vườn Lâm Tỳ Ni, cây Ashoka được trồng rất nhiều.[/font]

180411afamilyDLvouu7.jpg


[font="arial,helvetica,sans-serif"]http://afamily.vn/xem-an-choi/hoa-vo-uu-trong-nang-non-dau-he-20110418115352270.chn[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Mình đồng ý với giả thuyết:[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]- Đức Phật Thích Ca đản sanh dưới gốc cây Ashoka. Hoàng hậu Ma Da sanh Thái tử Tất Đạt Đa khi đang vin cành hoa Ashoka (hoa Sala mọc thẳng từ thân ra, không từ cành).[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]- Đức Phật Thích Ca nhập diệt giữa 2 cội cây Sala.[/font]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/11
1.063
2
38
39
Ảnh của các bác nhìn đã quá , lại biết thêm được nhiều thứ rất bổ ích xung quanh nó , hay thiệt
080402cool_prv.gif

Hoa Vô Ưu này em cũng chỉ mới biết cách đây chừng 1 tháng do bác Lebble chỉ , NT cũng có vài cây nhưng em chưa thấy hoa , chỉ nghe nói .
@ Bác Kakalot ém hàng lâu quá , em đã thấy bác xuát hiện khá nhiều bên vnpt
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator: