Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
26/5/08
1.996
37
48
THật đó các bác. Không biết có được lâu không? Em mới vay 100chai lãi suất 16.5%/năm. Khách hàng thân thiết
Thấp đến khó tin.
43.gif

Có hạ thật hay không thì vẫn chưa có biết kết quả....
Nhưng các bác nghĩ xem nhé...
Lạm phát vẫn đứng ở mức cao...Kinh tế đầu năm chậm chạp....thì hạ có lý do gì đây ?
Theo em đoán thì có 2 kịch bản:
1. Bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Cái này coi bộ khó...vì càng bơm thì càng chết sớm.
2. Kích thích sản xuất tiêu dùng bằng cách giảm lãi suất huy động. Cái này có vẻ nghe chấp nhận được, như Fed ở Mỹ đang làm, nhưng trong tình hình kinh tế hiện nay thì khó mà kích thích nổi.
Em dự đoán người dân sẽ chuyển từ gởi ngân hàng sang đầu tư vàng, và vàng sẽ tăng thêm nữa....
Chứng khoán tăng rồi đó bác. Vàng thì e là chưa đâu.
 
Hạng D
11/5/09
1.047
3.010
143
Em mới vay 100 chai để bù thêm góp tiền đất, thế chấp bằng sổ tiết kiệm. Ngân hàng nông nghiệp, chi nhánh Đông Sài Gòn

acma nói:
THật đó các bác. Không biết có được lâu không? Em mới vay 100chai lãi suất 16.5%/năm. Khách hàng thân thiết
Thấp đến khó tin.
43.gif
 
Hạng B1
28/9/11
68
0
6
Nhát ma trẻ con à!
Mình thấy biện pháp này vô cùng vớ vẩn...thực tế không chế lãi suất đầu vào không có tác dụng vì thực tế các ngân hàng vẫn đi cửa khác vẫn huy động lãi suất đến 20%. Theo mình có 1 biện pháp thiết thực nhất là không chế đầu ra khi lãi suất cho vay thấp thì các ngân hàng sẽ buộc phải hạ lãi suất tiền gửi...Chẳng qua các bác nhà ta muốn ép dân chuyển hướng từ gửi ngân hàng sang cổ phiếu và bất động sản nhất là bất động sản thôi...
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
acma nói:
THật đó các bác. Không biết có được lâu không? Em mới vay 100chai lãi suất 16.5%/năm. Khách hàng thân thiết
Thấp đến khó tin.
43.gif

Có hạ thật hay không thì vẫn chưa có biết kết quả....
Nhưng các bác nghĩ xem nhé...
Lạm phát vẫn đứng ở mức cao...Kinh tế đầu năm chậm chạp....thì hạ có lý do gì đây ?
Theo em đoán thì có 2 kịch bản:
1. Bơm thêm tiền vào nền kinh tế. Cái này coi bộ khó...vì càng bơm thì càng chết sớm.
2. Kích thích sản xuất tiêu dùng bằng cách giảm lãi suất huy động. Cái này có vẻ nghe chấp nhận được, như Fed ở Mỹ đang làm, nhưng trong tình hình kinh tế hiện nay thì khó mà kích thích nổi.
Em dự đoán người dân sẽ chuyển từ gởi ngân hàng sang đầu tư vàng, và vàng sẽ tăng thêm nữa....
Chứng khoán tăng rồi đó bác. Vàng thì e là chưa đâu.
Vàng thì do thế giới dẫn dắt, vậy chỉ còn trứng và bđs
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
tuando nói:
Trứng đã tăng trước tiên ...

Gọi là giá chạy trước tin....
Lãi suất giảm, vàng độc quyền cao hơn thế giới 2 triệu/cây; Ếch bị đè; BĐS bị hăm thuế, sản xuất không có đầu ra.....Tất cả đều chỉ đến 2 sòng....
 
Tập Lái
18/10/11
17
6
3
44
Đây chỉ là 1 trong các bước đi để giảm LS thôi:
-B1: Cách ly các NH yếu kém, bóp tăng trưởng tín dụng lại(Đã làm)
-B2: Giảm trần LS huy động
-B3: Giải quyết thanh khoản. Hiện tại thanh khoản liên NH đã cải thiện (Tất nhiên chỉ dùng cho các NH tốt)
-B4: Giảm LS cho vay. Trong đó B3 là bước quyết định nhất. Nếu ko giải quyết dc thanh khoản thì khó mà giảm được.
Còn về khống chế trần LS cho vay thì em ko ủng hộ
 
Hạng B2
25/12/11
193
0
16
42
Phải giảm thôi mới có người vay, giảm càng nhiều càng cho vay được nhiều, em nghĩ vậy sẽ tốt cho ngân hàng và người đi vay, nhất là vay sản xuất.
 
Hạng C
8/4/11
884
11.703
93
Đây chính là biện pháp đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng. Với mấy thằng con con thì chi phí vốn huy động vẫn thế nhưng do phải ói ra trước (khoản chênh lệch) nhiều hơn nên sẽ chết nhanh hơn.

Ai cũng thấy được tình hình huy động vốn của các ngân hàng không thể tốt lên với các biện pháp giảm lãi xuất huy động kiểu này, đặc biệt là khi chứng khoán ngóc đầu, khơi dậy lòng tham của mọi người. Lý do lãi xuất cho vay giảm dần rất có thể là nhu cầu vay tiền từ những đối tượng ngân hàng dám cho vay cũng suy yếu trầm trọng. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, làm cái gì để kiếm hơn mức lãi vay ngân hàng cũng cả là 1 thách thức.
 
Status
Không mở trả lời sau này.