Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
1/6/11
234
2.455
103
lamvphuong nói:
Theo Tây đồn thì có 5 NH đang trong diện mất khả năng thanh khoản là: PT, Tn, SG, BA và PN.
Em cũng nghe Tây đồn PT và NÁ có dây mơ rễ má mà NÁ ko có trong blacklist à bác ?:cool:
 
Last edited by a moderator:
VW confirmed
Hạng C
11/2/04
524
7.584
113
54
SG
aikiutuido nói:
lamvphuong nói:
Theo Tây đồn thì có 5 NH đang trong diện mất khả năng thanh khoản là: PT, Tn, SG, BA và PN.
Em cũng nghe Tây đồn PT và NÁ có dây mơ rễ má mà NÁ ko có trong blacklist à bác ?:cool:
PN có 20% của UOB, ko lẽ nó nằm im cho tiền nó tiêu à ?? chưa kể PN vừa lời 1 khúc cho vụ bán FB cho SB.
SB cái này thì nghe đồn yếu từ hồi ông N còn, nhưng bây giờ đã thay dan LĐ, thấy có cả mùi VTP qua, chắc cũng chưa đến nỗi, chỉ ko biết vốn TU trong này còn bao nhiêu? TU có chụi mất vốn ko ??
Mấy ông còn lại thì quá mới, chắc là yếu rồi
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.477
133
40
Cái này có phải là 1 trong những hình thức mà chúng ta gọi là "khắc xuất..khắc nhập" k các bác....:D:D:D

<h2>BIDV hợp tác song phương với BacAbank và GP.Bank</h2>
Trong lĩnh vực nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, BIDV cam kết hỗ trợ thanh khoản đến 3.000 tỷ đồng cho BacAbank và 5.000 tỷ đồng cho GP.Bank.

....................

http://cafef.vn/201110280...bacabank-va-gpbank.chn
 
Tập Lái
9/5/11
44
0
8
Theo em hiểu thì một phi vụ thông thường nó diễn ra thế này:
Giả sử chi phí cho một dự án thực sự hết 60 tỷ nhưng các cụ ý khai lên thành 100 tỷ để vay ngân hàng.

- Vay xong trích 10 tỷ chi cho cán bộ ngân hàng (người định giá tài sản, người duyệt vay, v.v..). 10 tỷ này được các cụ ngân hàng dùng để chi tiêu vào BĐS, xe cộ, đánh chứng, v.v...

- Dùng 30 tỷ các cụ chủ dự án chi tiêu, cũng vào BĐS, xe cộ, đánh chứng, v.v..

- 60 tỷ thực chi cho dự án (giả sử là như thế), nhưng mục đích lập dự án có phải là để kinh doanh hiệu quả đâu, cho nên khả năng thua lỗ là cao.

- Đến kỳ thanh toán, đơn vị vay không trả được nợ nhưng bản thân ngân hàng cũng không muốn ôm vào một mớ tài sản vô giá trị cho nên trên sổ sách thì sẽ ghi là đơn vị đã trả hết nợ (gốc + lãi, giả sử là 100+20 =120tỷ) và nay vay tiếp khoản khác bằng giá trị cũng tương đương 120 tỷ.

- Thực chất ngân hàng có thể không nhận lại được một xu nhưng trên sổ sách lại ghi nhận một khoản lợi nhuận (tạm tính 20 tỷ - 14 tỷ phải trả lãi cho người gửi TK = 6 tỷ lợi nhuận).
Vì "mang lại lợi nhuận" cho nên các cụ nhân viên ngân hàng lại còn được thưởng cuối năm.

- Cuối cùng thì những người chi tiền mua đất đai xe cộ cho các cụ chủ dự án và nhân viên ngân hàng lại là cổ đông và người gửi tiền.

- Nếu ngân hàng được "sát nhập", tiền gửi của dân vào NH đấy được bảo đảm (bằng tiền từ NHNN) thì có nghĩa là NHNN sẽ phải in thêm số tiền 120 tỷ đấy, em và các cụ (những người đang cầm VND) sẽ bị nghèo đi mất 120 tỷ qua thương vụ này.

Thế cho nên mới có chuyện tiền gửi bằng vàng và USD sẽ không được bảo đảm, vì cụ Bình có in được vàng với đô đâu.:D
 
odo
Hạng B2
6/4/11
293
2
18
Ngân hàng sập thì hàng triệu người mất tiền trực tiếp hay gián tiếp nhưng bọn quản trị chóp bu của bank cũng vẫn vô can và oai vệ béo mập như chuột cống.
Cách đây 2 năm bạn em vay cứ 10tỷ thì phải chi ngược ngay cho cán bộ bank 400tr, chỉ cần vay từng giai đoạn trong 3 năm số tiền 40tỷ nhưng bank nó ép giải ngân ngay 40tỷ để nó đớp trước cái đã, hậu quả cho người vay và người gửi tiền thì mặc kệ.
 
Hạng B2
18/8/04
221
44
28
40
lamvphuong nói:
Theo Tây đồn thì có 5 NH đang trong diện mất khả năng thanh khoản là: PT, Tn, SG, BA và PN.
Thằng VietBank thì sao Bác, Em dang giao dịch với thằng này kô biết tình hình tài chính nó như thế nào?
 
Tập Lái
19/10/11
39
0
6
Cái thằng GP bank này mà phải sát nhập thì cũng lạ. Cả một bọn dầu khí chống lưng sau. Hèn gì bọn chóp bu GP bạn rủ nhay chuồn từ năm ngoái rồi. Sao bọn nó có thông tin tốt thế?
 
Tập Lái
19/10/11
39
0
6
Liên Việt bank có mấy quả nợ thế này ta?

PV Land bán tháo dự án vì nợ ngân hàng
Giá căn hộ Petro Vietnam Landmark được Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí hạ từ 21,36 triệu đồng mỗi m2 xuống 15,5 triệu đồng mỗi m2, do áp lực phải trả nợ đến hạn 100 tỷ đồng với Ngân hàng cổ phần Bưu điện Liên Việt.</h2> Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí vừa có thông báo sự kiện bất thường trong quản lý điều hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội. Theo đó, công ty giảm giá bán 85 căn hộ dự án Petro Vietnam Landmark từ 21,36 triệu đồng mỗi m2, xuống còn thấp nhất 15,5 triệu đồng mỗi m2. Khi áp dụng giá mới đã được hội đồng quản trị phê duyệt thì sau khi bán hết số căn hộ trên, số lỗ dự kiến cùa công ty vào khoảng 70 tỷ đồng.</h2>
pe1.jpg
Phối cảnh dự án. Doanh nghiệp này lý giải, năm 2011, thị trường bất động sản trầm lắng, các doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc khai thác các dự án nhà ở. Lãi suất vay vốn cao, nguyên vật liệu tăng giá liên tục đã đẩy nhiều doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản nói chung và Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí nói riêng lâm vào giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách vĩ mô đang tạo áp lực khiến chủ đầu tư giảm giá bán căn hộ hoặc đưa ra những phương thức thanh toán linh hoạt hơn.
Để đầu tư cho dự án Petro Vietnam Landmark, Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí đã vay Ngân hàng Liên Việt (đã đổi tên thành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt) 100 tỷ đồng, hạn trả nợ ngày 23/11. Đến hạn trả nợ lãi suất sẽ tăng 25% mỗi năm, phạt quá hạn 150% tương đương lãi suất 35% mỗi năm và lãi gộp công ty phải thanh toán khoảng 40% mỗi năm. Nếu không thu xếp được dòng tài chính, công ty sẽ không đủ khả năng thanh toán khoản vay 100 tỷ đồng cho Ngân hàng Liên Việt đúng hạn và do đó sẽ làm tê liệt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Dự án Petro Vietnam Landmark được xếp vào phân khúc căn hộ trung cấp tại TP HCM. Dự án là Tổ hợp công trình chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, văn phòng được xây dựng trên khu đất Tiểu khu 7, Khu đô thị phát triển An Phú, quận 2, TP HCM. Công trình có hơn 400 căn hộ chung cư. Trước đó, công ty đã triển khai bán hàng với giá bán bình quân 23,8 triệu mỗi m2.
 
Status
Không mở trả lời sau này.