Phèo không biết. Nhưng nếu mình chơi kiểu dân dã đungs chất thôn quê xứ vịt xưa mà tiết kiệm, không tốn bao nhiêu thì bác có thể làm cách sau mà chắc cũng chả cần thổ cư.Kiểu này có cần thổ cư không bác?
bác mua cây tre bự bự về làm khung nhà, mái...( tre thấy vậy mà độ bền rất cao.
vách thì bác dựng tre nhỏ hơn từng khoảng cách...chừng 1m, bác chẻ tre ra từng mảnh nhỏ,chiều dài theo kích thước cái vách ngang rồi đóng đinh vào từng hàng ngang cách nhau chừng 10 phân, bác kiếm rơm về nhào trộn với đất + nước, ( đất phải có độ dẻo, càng dẻo càng tốt, ví dụ như mình có thể tìm mấy ụ mối đào về đạp nhuyển rồi làm.) Vì loại này nó kết dính rất tốt. rồi lấy từng miếng vừa vừa vắt lên thanh tre nằm ngang từ hàng dưới, xong hàng dưới rồi bác tiếp tục lên hàng kế trên, hàng trên luc vắt từng miếng phải dài hơn và phủ xuống hàng dưới chừng 5 phân cho có độ kết dích tốt. Cả 2 măt luôn, trong và ngoài. cứ thế cho hết vách. Nhớ chừa lại khung làm cửa sổ... Làm xong bức vách bác lấy hổn hợp nhào trộn đất+ nước + rơm đó trét lại bề mặt cho nó phẳng cho đẹp.
Mái thì mình có thể làm tuỳ sở thích... Nền thì lát gạch tàu, cửa nếu thích thì làm bằng tre luôn. Bảo đảm nhà mát rượi.
Mua vài bụi tre vàng về trồng, đặt cái lu nước bên gốc tre, trồng thêm mớ cây cau loại cau ăn trầu xưa, trồng thêm ít cây kiểng nữa. Tốn chả nhiêu tiền mà đứng chất hàng hiệu việt nam không lai căng.
Chỉnh sửa cuối: