Hạng D
18/3/08
1.553
1.530
113
Muốn mới đẹp lạ vài năm thay 1 mẫu thì sang xe hàn xe tàu thôi bác ạ. Nói về hệ thiết kế của thương hiệu nhiều người không hiểu chỉ biết đứng ngoài phán. Những thứ họ giữ là ngôn ngữ thiết kế của hãng. dân thiết kế nó muốn xe đẹp lộng lẫy thế nào nó làm được hết nhưng để giữ nét thương hiệu đi cùng thời gian mới khó. xe của Volkswagen, bmw, audi, ford, lambo, mẹc,... nó lấy ngôn ngữ thiết kế từ cái mẫu thành công ban đầu từ hàng chục năm trước và phát triển từ thiết kế đó lên đẹp dần. Còn xe hàn hay tàu cũng như điện thoại họ làm vậy làm đủ thể loại công nghệ ngập tràn thiết kế vô vàn nhưng cuối cùng vẫn là không có cửa với 1 thằng ip chỉ 1 mẫu thiết kế. xe nhật hàn mỹ âu tháo logo nhìn vẫn biết xe gì. xe hàn tàu thì tháo logo ko phân biệt ai với ai
Đúng vậy, đó gọi là Brand Name.
Các bạn trẻ thì thích hào nhoáng phù phiếm, xe tàu đáp ứng hết. Tuy nhiên nhìn nó như 1 đống thập cẩm mau lỗi thời và không có giá trị.
 
Hạng D
21/7/07
1.148
8.869
113
Khác biệt lớn nhất là…..





biển số sau được lắp vô xe bằng 4 con bulon. Phen này mấy tay làm khung ốp bs phải làm loại riêng cho đời CRV này. Hehe
Honda CR-V 2023 thế hệ mới rò rỉ thiết kế trước ngày ra mắt
 
Hạng B2
23/1/15
114
57
28
39
Mẫu này dành riêng cho thị trường của anh Tập. Bản của TG sẽ khác!