đầu tư Phan Thiết có cái đặc trưng riêng của nó phù hợp với nhu cầu của 1 phần không nhỏ của không ít người hiện nay, không thể cứ lấy việc "ở Biển" ra so sánh được. Tuy nhiên việc đầu tư vừa phù hợp với nhu cầu vừa tìm ra 1 kênh đầu tư mới phù hợp với khả năng tài chính + lợi nhuận kỳ vọng thích hợp. Và không thể không nhắc tới việc đầu tư phải cần có thông tin tốt, động thái tốt hỗ trợ ( đường cao tốc DG-PT chẳng hạn - cái này qua tiếp xúc với địa phương thấy .... nói sau, bi chừ chưa đc
)
Dĩ nhiên bên cạnh sự đầu tư thì rủi ro cũng đi kèm, đặc biệt ở PT hiện nay như em thấy các CDT thường thổi giá lên kinh quá, dịch vụ thì kém, pháp lý thì vô cùng mập mờ, nhập nhằng về tài chính và thực lực thì chả biết là sao => Chém gió hơi nhiều.
Có bác so sánh PT với VT: Giá thì đảm bảo ở VT luôn cao hơn rồi ( so sánh điều kiện tương đương nhé). VT chủ trương phát triển hạ tầng, dịch vụ công, khai thác lâu dài. PT thì khai thác yếu tố nội tại ( chủ yếu là quỹ đất) nhưng oánh nhát đầu về sau thì chưa biết như kiểu mỳ ăn liền thôi. Tùy mục tiêu mà có các CDT lựa chọn thôi.
So sánh PT với SG: cái này thì khó nói quá vì chênh lệch rất nhiều. Bám SG vẫn sống tốt vì GS có thị trường riêng của nó, trúng mánh, hên thì vẫn kiếm TỐT. Tuy nhiên khi chọn 1 kênh đầu tư mới thì giữa 2 vị trí đầu tư các bác thử tính xem cùng 1 khoảng thời gian thì tỷ lệ lợi nhuận/vốn cái nào hơn thôi