Làm sao để cả 2 phía đều không mất mặt là okNgày mai Pakistan phóng thích phi công Ấn
mong Ấn nguôi giận
Pakistan chơi dại khi sắp tới bầu cử ở Ấn Độ. Ngài Modi dĩ nhiên sẽ rất cứng rắn, không do dự dùng vũ lực đánh trả. Về quân lực thì Pakistan đánh với Ấn khác nào trứng chọi đá. Có vài chiến công nhỏ không thể nào thay đổi cục diện chung. Người Ấn cũng chả tha thiết gì đánh đấm, làm ảnh hưởng kinh tế và thằng khác ngồi ngoài hưởng lợi.
Các lái buôn vũ khí sẽ tấp nập mời chào 2 kèo thơm
Thị trường Ấn - Mỹ chậm chân nên lần này là cơ hội tốtLàm sao để cả 2 phía đều không mất mặt là ok.
Pakistan chơi dại khi sắp tới bầu cử ở Ấn Độ. Ngài Modi dĩ nhiên sẽ rất cứng rắn, không do dự dùng vũ lực đánh trả. Về quân lực thì Pakistan đánh với Ấn khác nào trứng chọi đá. Có vài chiến công nhỏ không thể nào thay đổi cục diện chung. Người Ấn cũng chả tha thiết gì đánh đấm, làm ảnh hưởng kinh tế và thằng khác ngồi ngoài hưởng lợi.
Các lái buôn vũ khí sẽ tấp nập mời chào 2 kèo thơm.
Nga Mỹ Do Thái TQ đều sẽ hưởng lợi từ xung đột nàyThị trường Ấn - Mỹ chậm chân nên lần này là cơ hội tốt![]()
Nếu hai tay này kéo về HN hoà giải nữa thì có tiếp ko ?Nga Mỹ Do Thái TQ đều sẽ hưởng lợi từ xung đột này
Làm vậy cả 2 đều mất mặt với cử tri cứng rắnNếu hai tay này kéo về HN hoà giải nữa thì có tiếp ko ?
Mới thấy bài báo thì vật tư (máy bay, tăng,...) bên Ấn có vẻ gấp đôi Pakistan.Làm sao để cả 2 phía đều không mất mặt là ok.
Pakistan chơi dại khi sắp tới bầu cử ở Ấn Độ. Ngài Modi dĩ nhiên sẽ rất cứng rắn, không do dự dùng vũ lực đánh trả. Về quân lực thì Pakistan đánh với Ấn khác nào trứng chọi đá. Có vài chiến công nhỏ không thể nào thay đổi cục diện chung. Người Ấn cũng chả tha thiết gì đánh đấm, làm ảnh hưởng kinh tế và thằng khác ngồi ngoài hưởng lợi.
Các lái buôn vũ khí sẽ tấp nập mời chào 2 kèo thơm.
Tuy nhiên đánh nhau đâu chỉ như vậy. Quan trong là trong cuộc chiến bên nào được bơm hàng nhanh và nhiều. Nếu Pakistan được TQ bơm "hết mình" trong cuộc chiến đó thì chưa biết Ấn có chịu nỗi ko.
Về quân lực thì lính Pakistan thiện chiến hơn lính Ấn nhiều. Nhất là khi họ có máu hồi giáo trong người , chết trên chiến trường là tử vì đạo, sẽ được lên trễn.
Mấy số liệu đơn sơ đó chỉ là bề nổi thôi. "Bề chìm" mới quan trọng. Đó là hệ thống hỗ trợ mặt đất, do thám, tình báo, chiến tranh điện tử,....Pakistan tuổi nào với Ấn. Cho dù TQ có bơm khí tài thì phải mất nhiều năm mới có con người sử dụng được.Mới thấy bài báo thì vật tư (máy bay, tăng,...) bên Ấn có vẻ gấp đôi Pakistan.
Tuy nhiên đánh nhau đâu chỉ như vậy. Quan trong là trong cuộc chiến bên nào được bơm hàng nhanh và nhiều. Nếu Pakistan được TQ bơm "hết mình" trong cuộc chiến đó thì chưa biết Ấn có chịu nỗi ko.
Về quân lực thì lính Pakistan thiện chiến hơn lính Ấn nhiều. Nhất là khi họ có máu hồi giáo trong người , chết trên chiến trường là tử vì đạo, sẽ được lên trễn.![]()
bài nài khá rõ ràng
ông Ấn lái Mig-21 hạ nốc ao F-16 Pakistan xong cũng bị hạ nhẩy dù xuống đất Pakistan dà bị tóm
https://vnexpress.net/the-gioi/an-d...n-roi-chien-dau-co-f-16-pakistan-3888081.html
ông Ấn lái Mig-21 hạ nốc ao F-16 Pakistan xong cũng bị hạ nhẩy dù xuống đất Pakistan dà bị tóm
https://vnexpress.net/the-gioi/an-d...n-roi-chien-dau-co-f-16-pakistan-3888081.html
Nga Mỹ Do Thái TQ đều sẽ hưởng lợi từ xung đột này
thêm nhà Dassault chế tạo Mirage Pháp he...eh cả Pakistan dà Ấn cà ri đìu xài