Hạng D
21/10/08
3.652
74.909
113
Miền Không Xác Định
Phát minh, chuẩn, license ... là những thứ nắm quyền

Vd:

1980s cuộc đua tivi độ nét cao, Mỹ rút lui sớm, Nhật thắng, ... nhưng cuối cùng thì Mỹ thắng vì do nắm CNTT nên thấy không thể đi vào lối mòn cũ .

1990s cuộc đua disc có độ nét cao giữa các liên minh . Mỹ nó đập bàn bảo tụi bây không đua nữa vì thằng TQ nó sẽ ra chuẩn disc riêng và sẽ áp cả TG . Bao nhiêu sức lực ngấm ngầm của TQ bị đổ bỏ (nhưng Mỹ Nhật cũng bị thiệt hại)

Đến lúc Mỹ phải đi đường khác (như thời phát triển kỹ thuật số). Giờ chẳng ai biết nó đi đường nào . Nhưng người ta biết rằng 1 thời các cơ xưởng điện tử ở Mỹ tự dưng bay ra khỏi nước Mỹ hết .
Thời đó HDTV và siêu máy tính lượng tử là những cái bẫy giết chết Nhật :D. Mỹ âm thầm digital công nghệ trong khi Nhật chết chìm :D.
 
Hạng C
22/5/14
939
54.358
93
Mới thì vậy thôi, sau 3 năm sẽ rẻ hơn, mỏng hơn, đẹp hơn là sp đại trà sau 5 năm nửa.
Apple cũng đang nghiên cứu, chắc nhìn ko đẹp và chưa phổ cập nên chưa công bố thôi.
 
Hạng D
16/1/13
4.804
88.088
113
Thời đó HDTV và siêu máy tính lượng tử là những cái bẫy giết chết Nhật :D. Mỹ âm thầm digital công nghệ trong khi Nhật chết chìm :D.
Nhân lực luôn luôn là bài toán khó

Vì không phải ai học engineering ra là làm được ngay engineer, cần ít nhất 7 năm mới nắm được 1 phần công việc .

Lúc xưa, Mỹ cần nhân lực cho hàng không (quân sự và dân dụng) và không gian . Mà kỹ sư thì thiếu => hy sinh nghành xe hơi 1/3 cho Nhật . Xe Nhật đem qua là xe hoàn chỉnh và tốt so so với xe cùng cấp của Mỹ . Bọn Mỹ ai cũng "ồ" và mua ngay .

Sau này Mỹ cũng cần kỹ sư cho các nghành khác => hy sinh thêm 1/4-1/3 nghành xe hơn cho Hàn . Hàn đem xe qua ai cũng chê . Mỹ & Nhật cắn răng chịu đựng và âm thầm giúp đỡ cho Hàn cho đến khi đủ an toàn và chất lượng .

Nghành điện tử thì Mỹ hy sinh hoàn toàn để có đủ kỹ sư cho CNTT (mà còn phải nhập thêm từ Ấn)
 
Hạng B2
26/2/10
278
196
43
Thời đó HDTV và siêu máy tính lượng tử là những cái bẫy giết chết Nhật :D. Mỹ âm thầm digital công nghệ trong khi Nhật chết chìm :D.
Hèn chi e thấy mấy anh nhật , ông nào cũng đeo kiếng
 
Diamond Hand
28/7/09
1.618
16.954
133
các doanh nghiệp, hãng công nghiệp của Tào hoạt động bằng 85-90% chi phí lấy nguồn thu từ ngân sách nên các hãng công nghệ khác đang chịu áp lực mạnh do giá bán rẻ.
Kiểu như ở nước đông lào có anh viễn thông mang lính xanh đi kéo cáp thì chi phí ai chơi lại :D