Hạng B2
20/8/18
397
43.112
93
Còn cây xanh thì nên chọn mấy cây như Osaka, Lộc Vừng, Móng Bò cho khoảng sân trước, phía sau thì nên trồng cây ăn trái, hong nhà thì có thể trồng trúc. Đừng ham trồng mấy cây bóng lớn rất nguy hiểm.
Vì sao cây bóng lớn nguy hiểm a?
 
Hạng D
3/1/12
1.497
22.766
133
Vì sao cây bóng lớn nguy hiểm a?
Sâu đục thân, chết nhánh, gãy đổ.

Như mấy cây dầu, sao đen, .... phải thường xuyên tỉa cành. Mưa giông lớn vẫn có nhánh to gãy đổ.
 
Hạng B2
20/8/18
397
43.112
93
nhân tiện bàn cây,các a cho hỏi Lộc Vừng cao 6-7m khoảng bao tiền nhĩ?Nếu a nào biết chỗ rẻ rẻ chỉ giúp với
 
Thánh Nhảm
10/3/17
822
82.826
93
48
dạ phải
Vậy em xin trả lời anh như sau, bằng tất cả những gì học được từ môn địa lý và vật lý lớp 8 trở về trước. (từ lớp 9 học những thứ cao hơn):
- Hướng gió ở mỗi vùng là khác nhau. Tại mỗi vùng, có luồng gió lớn thay đổi theo mùa, luông gió nhỏ thay đổi theo thời gian trong ngày. Lại có luồng gió bất chợ chỉ vài ngày hoặc vài tuần. Cho nên, nhà anh ở vùng nào thì nghiên cứu bản đồ gió ở vùng đó.
- Sau khi có bản đồ gió rồi, thì anh chỉ áp dụng được với nhà anh nếu như nhà anh ở trên thảo nguyên, cánh đồng, hoặc nằm trên cao ốc. Còn nhà anh ở trong phố như SG thì câu chuyện phức tạp hơn nhiều.
- Gió ở SG thổi dọc theo những con đường, nếu con đường đó nằm trùng hướng gió. Con đường nằm ngang hướng gió sẽ không có gió. Nhà anh nếu nằm trên con đường trùng hướng gió thì chịu khó ra trước cửa nhà hóng gió, nó không thổi vào nhà anh đâu.
- Nếu nhà anh nằm dưới chân cao ốc, hay chỉ đơn giản là tòa nhà cao hơn những tòa nhà còn lại, thì anh xem mặt nào của cao ốc hứng gió, rồi chọn miếng đất nằm ngay dưới chân cao ốc của mặt đó, rồi mở cửa sổ hay cửa chính quay vào bờ tường của cao ốc, nhà anh sẽ lồng lộng gió thổi.

Kiến thức lớp 8 trường làng của em chỉ trả lời được đến vậy.
Lên đại học khối A không biết các anh kia có gì hay hơn không.