Hạng B2
9/8/17
238
202
43
- Comment này của em nó nằm bên thớt về xe mà bác.
- Nếu không xảy ra chuyện tạo nick ảo như bác nói, thì theo em kết quả bình chọn này chỉ phản ánh một điều mấy anh member OS đi Ford hơi nhiều & mấy ảnh mua xe + bảo dưỡng xe ở SaigonFord là chủ yếu
Cũng có thể mem os ít đi Ford nhưng ai đã đi Ford thì đều thường xuyên phải quay lại đại lý để sữa chữa này nọ --> Ford hay hỏng vặt.
Em fun tí các bác đi Ford chém nhẹ nhẹ ạ.
 
Hạng D
29/11/16
2.069
2.426
113
42
Cũng có thể mem os ít đi Ford nhưng ai đã đi Ford thì đều thường xuyên phải quay lại đại lý để sữa chữa này nọ --> Ford hay hỏng vặt.
Em fun tí các bác đi Ford chém nhẹ nhẹ ạ.
Cũng có thể đó bác, vì Ford trang bị quá nhiều thứ; trong khi Thánh chỉ là cái máy + vỏ + 4 cái bánh
 
Hạng B2
9/8/17
238
202
43
Cũng có thể đó bác, vì Ford trang bị quá nhiều thứ; trong khi Thánh chỉ là cái máy + vỏ + 4 cái bánh
Thật ra đó là điểm hay của thánh, thiết kế trung tính, máy móc đơn giản. Nếu là người ít quan tâm công nghệ, không có nhiều thời gian chăm xe, chỉ cần chiếc xe đổ xăng là chạy, thì thánh là sự lựa chọn tối ưu. Chỉ là giá của thánh quá mắc so với giá trị mà nó mang lại.
 
Hạng C
21/11/15
704
4.965
93
Tp.HCM
Bộ bác tưởng cái bảng bình chọn này là dành cho những người có xe hả :) Dịch vụ FORD đứng đầu thế mà hỏi 10 ông đi FORD, hết 8 ông chê dịch vụ tệ. TOY nó không thèm có mặt trong BXH chứ thực tế dịch vụ hậu mãi của nó xách xe đi bảo dưỡng rồi sẽ biết nó ngang ngửa Mercedes chứ cái đám Ford, KIA, Mazda...có mà muốn cũng không được.
Bình chọn kiểu tào lao này sale hãng nào rãnh thì tạo chục nick ra stick là nó cao, xe Toy có thể chất lượng chưa tốt nhưng dịch vụ hậu mãi nó tốt đó là lí do tại sao nhiều người vẫn thích mua Toy.
Chính xác. Mềnh thấy bọn toy dịch vụ bảo dưỡng rất chuẩn.
 
Tập Lái
5/9/16
9
7
3
38
Thật ra đó là điểm hay của thánh, thiết kế trung tính, máy móc đơn giản. Nếu là người ít quan tâm công nghệ, không có nhiều thời gian chăm xe, chỉ cần chiếc xe đổ xăng là chạy, thì thánh là sự lựa chọn tối ưu. Chỉ là giá của thánh quá mắc so với giá trị mà nó mang lại.
Bác có trang bị các hệ thống an toàn phải hư hỏng qua thời gian để bảo dưỡng chứ nhiều bác muốn có thứ gì đó hỏng vặt để đi bảo duỡng còn không có... Hì
 
Hạng D
29/11/16
2.069
2.426
113
42
Thật ra đó là điểm hay của thánh, thiết kế trung tính, máy móc đơn giản. Nếu là người ít quan tâm công nghệ, không có nhiều thời gian chăm xe, chỉ cần chiếc xe đổ xăng là chạy, thì thánh là sự lựa chọn tối ưu. Chỉ là giá của thánh quá mắc so với giá trị mà nó mang lại.
Còn thiếu đó bác: yêu cầu an toàn hơn 2B là được.
 
Hạng B2
9/7/16
303
120
43
34
Cũng có thể đó bác, vì Ford trang bị quá nhiều thứ; trong khi Thánh chỉ là cái máy + vỏ + 4 cái bánh
lỗi xe không phải cứ trang bị nhiều là nhanh hư, kể cả toy có giảm đi trang bị đi nữa thì vẫn có xuất hiện các lỗi vặt, cơ bản là các linh kiện của xe có bền hay không thôi. Ford thì quả thật nó hay lỗi lặt vặt, nhất là về phần máy của ecosport với fiesta
 
21/1/17
166
114
43
Điều này đã nói lên tất cả
- Đa số các member OS không đi Toyota.
- Người chọn Toyota đa phần đều mua xe theo kiểu “nghe nói”
- Đa số OS member là mấy bác mua xe để sử dụng chứ không phải chạy dịch vụ.
- Thị phần của Toyota đang càng ngày càng giảm?
A zô các theard hãng Toyota trong OS mà tập đếm nhé. Đơn giản là nhiều thành viên đi Toyota nhưng tính họ thế, kiệm lời, ko thích hơn thua vô ích.