- Status
- Không mở trả lời sau này.
rồi số đông cũng phải chọn phe áo đỏ, áo xanh us hoặc áo vàng G thôi, số ít cất nhà / bụi chuối.
bác nào làm bank cho em hỏi nếu giờ chia nhỏ ra nhiều sổ 50tr, quăng nhiều bank, thì khi có biến, gửi 50/bank có lấy lại được 50/bank không ? hay tính theo tỷ lệ ( vd 50 ăn 1 [>
] ) hoặc ... ?
bác nào làm bank cho em hỏi nếu giờ chia nhỏ ra nhiều sổ 50tr, quăng nhiều bank, thì khi có biến, gửi 50/bank có lấy lại được 50/bank không ? hay tính theo tỷ lệ ( vd 50 ăn 1 [>
Phe phái gì cụ, toàn phép cộng và trừ, mù cũng nhìn thấy!anhbocau nói:Bản lĩnh vững vàng.........kiên định mục tiêu............
đọc bài cụ Bùi xong thì mắt mờ , lung lay suy nghĩ .
cụ ơi , cụ phe áo đỏ hay áo xanh thế ?
Còn nếu phải chọn phe thì em chọn phe...quần vàng
Còn răng mà nhai là tốt rồi còn hơn ngồi đần mặt ra rồi hỏi "Còn răng mà nhai?"tungnguyen128 nói:Tin xấu liên tục. Dân chứng năm nay ko ăn tết
Last edited by a moderator:
Cụ Bùi nói:Còn nếu phải chọn phe thì em chọn phe...quần vàngđể khi em vãi cả kit ra thì các cụ vẫn nghĩ rằng em đang khoai thai thả bộ
![]()
Em thấy hơi ban căng vụ này:[b nói:CafeF[/b]]
Từ 15/11: Đưa tin thất thiệt về giá cả hàng hóa sẽ bị phạt 10 – 20 triệu đồng
Theo đó, mức phạt tiền có thể từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức có liên quan có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn phẩm thông tin khác gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường.
Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được tiến hành trên nguyên tắc: phải do người có thẩm quyền tiến hành theo đúng quy định tại Điều 23 Nghị định này và Điều 15 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá phải được phát hiện và đình chỉ kịp thời.
Đối tượng điều chỉnh của Nghị định là các cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá mà không đến mức bị xử lý hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.
- Báo nào đó đăng “giá đùi heo lên 180 ngàn đồng/ kg”, thì để phạt tòa báo chừng chục triệu đồng, CP có thể vin vào giá người nào đó chịu bán giá 175 ngàn đồng/ kg, do người này chỉ còn 1 kg chót, muốn bán đi về.
- Báo nào đó đăng “giá USD tăng lên 21900 VND”, thì CP có thể phạt 20 triệu đồng ngay, với lý do có nơi nào đó bán 20 USD giá 21880, vì giá USD mua lẻ luôn rẻ hơn, tờ giấy bị phai màu bị mất giá hơn, và giá USD luôn chênh lệch vài chục đồng, có khi hàng 100 đồng, tại cùng 1 vùng nào đó, cùng lúc nào đó, do tùy quen biết, số lượng, nguồn cung (ai có trong tay nhiều thì bán rẻ 1 chút), v.v…
Một khi ra luật trên, CQ có thể diễn dịch đủ cách để bụp các tòa báo, vấn đề là 4R OS có được xem là phương tiện thông tin không nhỉ?
Em chỉ đưa lên để các bác Lãnh Đạn chỉ bảo, nếu được vô tư chém gió thì em sẽ tiếp tục hầu Cụ Bùi và các bác một đoạn dự báo kinh tế Vịt dài thoòng loòng.
Một cách "đánh" vào niềm tin?
QĐND - Tuần qua, trên mạng internet xuất hiện thông tin của một số người tự xưng là “các nhà khoa học trẻ” đưa ra những “Dự đoán về kinh tế Việt Nam” để “cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh rủi ro, đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới tài chính cá nhân hợp lý hơn”. Nhận định những người này đưa ra chủ yếu là xuyên tạc sự thật và mang tính võ đoán. Mục đích của họ là "đánh" vào niềm tin của người dân. Có người đặt câu hỏi: Có phải đây là một thủ đoạn "diễn biến hòa bình"mới để chống phá Việt Nam về kinh tế?
Họ đặt những cái “tít” rất hấp dẫn và có vẻ rất khách quan: “Dự đoán về kinh tế Việt Nam”, lôi kéo người đọc vào những nội dung như đầu tư, chứng khoán, bất động sản… Họ dự đoán “Kinh tế Việt Nam đang ngắc ngoải”, “Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp sập”, “Lạm phát tại Việt Nam từ đầu năm đến nay tăng dần và sẽ tiếp tục tăng”, “Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam sắp hết”, “Chính phủ Việt Nam sẽ tịch thu vàng của dân”… Họ cảnh báo: “Bạn đọc nào còn giữ đồng tiền Việt Nam hãy chuyển hóa vốn dưới dạng vàng, ngoại tệ để bảo toàn tài sản”, “Hãy rút tiền gửi tại các ngân hàng để mua vàng, ngoại tệ và đầu tư bất động sản”…
Tất nhiên, ý đồ của họ là phê phán trình độ quản lý, điều hành kinh tế của Việt Nam, từ đó làm giảm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vào đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đáng tiếc, vì họ cố tình vẽ ra một bức tranh ảm đạm về nền kinh tế, với những dẫn chứng, phân tích, lập luận thiếu cơ sở thực tế nên nếu đọc kỹ không mấy ai tin.
-----------------------------
Mời các bác đọc nhé
---------------------------
“…Thị trường chứng khoán trong tuần qua đã sôi động trở lại. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (ngày 9-9-2011) tăng 6,66 điểm (+1,47%) lên 459,92 điểm…
Sau hơn 11 năm tồn tại, trải qua nhiều bước thăng trầm, nay thị trường chứng khoán đã có những dấu hiệu phục hồi, là tín hiệu vui cho nền kinh tế.
Cũng phải nói thêm rằng, thị trường chứng khoán là thị trường cao cấp nhất trong các loại thị trường (thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học-công nghệ…); là nơi các doanh nghiệp thu hút nguồn vốn trung, dài hạn của xã hội để có kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại (thường phục vụ chủ yếu cho nhu cầu ngắn hạn). Đây còn được coi là hàn thử biểu của nền kinh tế, bởi nó đo lường và báo hiệu xu hướng phát triển của nền kinh tế…”
Mời bác REDCHIP cắp cặp đi gặp bác Phú Quý - tác giả bài báo trên
--------------------
Nhận định TTCK ngày mai 21-10-2011
Đồ thị BST1.0 cho thấy đường suy thoái T1 bắt đầu đi xuống thay cho đường trung gian hỗ trợ đi lên. Điều này có nghĩa đà giảm của thị trường đã yếu và có thể xen kẻ những phiên tăng giảm tạo xu hướng đi ngang.
QĐND - Tuần qua, trên mạng internet xuất hiện thông tin của một số người tự xưng là “các nhà khoa học trẻ” đưa ra những “Dự đoán về kinh tế Việt Nam” để “cảnh báo, hướng dẫn người dân tránh rủi ro, đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới tài chính cá nhân hợp lý hơn”. Nhận định những người này đưa ra chủ yếu là xuyên tạc sự thật và mang tính võ đoán. Mục đích của họ là "đánh" vào niềm tin của người dân. Có người đặt câu hỏi: Có phải đây là một thủ đoạn "diễn biến hòa bình"mới để chống phá Việt Nam về kinh tế?
Họ đặt những cái “tít” rất hấp dẫn và có vẻ rất khách quan: “Dự đoán về kinh tế Việt Nam”, lôi kéo người đọc vào những nội dung như đầu tư, chứng khoán, bất động sản… Họ dự đoán “Kinh tế Việt Nam đang ngắc ngoải”, “Thị trường chứng khoán Việt Nam sắp sập”, “Lạm phát tại Việt Nam từ đầu năm đến nay tăng dần và sẽ tiếp tục tăng”, “Dự trữ ngoại tệ của Việt Nam sắp hết”, “Chính phủ Việt Nam sẽ tịch thu vàng của dân”… Họ cảnh báo: “Bạn đọc nào còn giữ đồng tiền Việt Nam hãy chuyển hóa vốn dưới dạng vàng, ngoại tệ để bảo toàn tài sản”, “Hãy rút tiền gửi tại các ngân hàng để mua vàng, ngoại tệ và đầu tư bất động sản”…
Tất nhiên, ý đồ của họ là phê phán trình độ quản lý, điều hành kinh tế của Việt Nam, từ đó làm giảm niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vào đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đáng tiếc, vì họ cố tình vẽ ra một bức tranh ảm đạm về nền kinh tế, với những dẫn chứng, phân tích, lập luận thiếu cơ sở thực tế nên nếu đọc kỹ không mấy ai tin.
-----------------------------
Mời các bác đọc nhé
---------------------------
“…Thị trường chứng khoán trong tuần qua đã sôi động trở lại. VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (ngày 9-9-2011) tăng 6,66 điểm (+1,47%) lên 459,92 điểm…
Sau hơn 11 năm tồn tại, trải qua nhiều bước thăng trầm, nay thị trường chứng khoán đã có những dấu hiệu phục hồi, là tín hiệu vui cho nền kinh tế.
Cũng phải nói thêm rằng, thị trường chứng khoán là thị trường cao cấp nhất trong các loại thị trường (thị trường hàng hóa, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học-công nghệ…); là nơi các doanh nghiệp thu hút nguồn vốn trung, dài hạn của xã hội để có kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm bớt sự lệ thuộc vào nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại (thường phục vụ chủ yếu cho nhu cầu ngắn hạn). Đây còn được coi là hàn thử biểu của nền kinh tế, bởi nó đo lường và báo hiệu xu hướng phát triển của nền kinh tế…”
Mời bác REDCHIP cắp cặp đi gặp bác Phú Quý - tác giả bài báo trên
--------------------
![](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
Nhận định TTCK ngày mai 21-10-2011
Đồ thị BST1.0 cho thấy đường suy thoái T1 bắt đầu đi xuống thay cho đường trung gian hỗ trợ đi lên. Điều này có nghĩa đà giảm của thị trường đã yếu và có thể xen kẻ những phiên tăng giảm tạo xu hướng đi ngang.
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.