- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em đang hóng lạm phát đây Richievn .
Bài toán này đại ca bốn tốt mười sáu chữ vàng cũng đang bí - bài toán tăng trưởng & việc làm, anh của kuba chắc cũng đớ thôi.
Lạm phát châu Á năm 2013 sẽ tăng cao</h1>
Bài toán này đại ca bốn tốt mười sáu chữ vàng cũng đang bí - bài toán tăng trưởng & việc làm, anh của kuba chắc cũng đớ thôi.
Lạm phát châu Á năm 2013 sẽ tăng cao</h1>
Last edited by a moderator:
Tóm lại là sáng mai anh đi từ SG lên Đà Lạt, làm sao chú mày chở anh đến nơi trong vòng 2,5 tiếng thôi, nhưng mà phải an toàn và ko bị bắn tốc độ đấy.bravia nói:Cái này kiểu: Mày tao mua cho mày con 5 chấm, tuộc bô kép để chạy cho nhanh. Nhưng báo trước đường này bắn tốc độ 50 đấy.
Xét về nhiệm vụ, vai trò và chức năng thì Thống Đốc phụ trách việc điều phối nguồn tiền. Khi bơm tiền ra nền kinh tế nhiều hơn tổng giá trị của nó thì lạm phát xuất hiện. Vì vậy Thống Đốc phải xác định được giá trị của cả nền kinh tế để có chiến lược cung cấp, thu hồi cho phù hợp. Cung cấp tiền là để thúc đẩy sản xuất tiêu dùng, thu tiền về là để đảm bảo giá trị hàng hoá dịch vụ của nền kinh tế không bị mất đi. Việc điều phối tiền tệ không chuẩn thì trách nhiệm của Thống Đốc chứ ai vào đây nữa???
Việc điều phối tiền tệ không chuẩn thì trách nhiệm của Thống Đốc chứ ai vào đây nữa???
thế bác AC MiLan cho em hỏi năm ngoái có chừng 300.000.000.000.000.000 vnđ "biến mất", vai trò của Thống Đốc Lọ?
thế bác AC MiLan cho em hỏi năm ngoái có chừng 300.000.000.000.000.000 vnđ "biến mất", vai trò của Thống Đốc Lọ?
ngonhubu01 nói:Việc điều phối tiền tệ không chuẩn thì trách nhiệm của Thống Đốc chứ ai vào đây nữa???
thế bác AC MiLan cho em hỏi năm ngoái có chừng 300.000.000.000.000.000 vnđ "biến mất", vai trò của Thống Đốc Lọ?
Tiền mất thì in ra, chuyện này là chuyện nhỏ. Giá trị và năng lực sản xuất, năng lực tiêu thụ của nền kinh tế mất đi mới là chuyện lớn.
@ACMilan: vấn đề là đc X muốn anh Lọ phải đièu hành sao cho lạm phát thấp nhưng tăng trưởng lại cao, trong khi tăng trưởng là do chính sách tài khía và hỗ trợ của CP theo đúng phương ttrunhf tính GDP. Cứ điều hành tiền tệ để tăng trưởng thì chúng ta được phát miễn phí vé đi ngược thời gian về năm 2008, nhưng lúc đấy thì lạm phát cũng chẳng thấp được. Em đồ là mang cái này nhờ Ben Bernake thì ổng k chửi thề cũng pó tay quỳ gối ah. Do đó em bảo lưu quan điểm chỉ một mình anh Lọ mà thực hiện được song song hai mục tiêu, mà ảnh k nắm bộ tài chúnh thì nên đề cử Nô ben ngay và luôn
Sau khi chính phủ nhận chỉ tiêu do Quốc Hội đưa ra thì chính phủ trước hết sẽ cơ cấu lại thành phần nội các, thành lập/định nghĩa lại các cơ quan chức năng hoạc tinh giảm bộ nghành... nhằm đạt được các nhiệm vụ do Quốc Hội trong nhiệm kỳ giao phó.
Về an ninh trạt tự xã hội thì có bộ CA, về ngân sách thu chi thì có bộ Tài Chính, về chính sách tiền tệ thì có Ngân Hàng Trung Ương... Mỗi ban nghành đều có chức năng nhiệm vụ cụ thể.
Cụ thể thì Ngân Hàng Nhà Nước chịu trách nhiệm về đồng tiền "vật chất" tức in, phát, thu hồi, lưu hành, tiêu huỷ các phương tiện thanh toán bằng giấy in ấn, sao cho tổng số phương tiện thanh toán đáp ứng đúng thời gian, đủ số lượng của cả nền kinh tế. Không thực hiện được chức năng này thì coi như Ngân Hàng Nhà Nước không hoàn thành nhiệm vụ và tất yếu người đứng đầu là Thống Đốc sẽ phải chịu trách nhiệm.
Việc tăng trưởng song song với lạm phát là bài toán của cả hệ thống của chính phủ bao gồm tất cả các ban nghành...và người chịu trách nhiệm chung sẽ là Thủ Tướng.
Thủ Tướng sẽ chịu trách nhiệm trước Quốc Hội.
Thống Đốc chịu trách nhiệm đối với Thủ Tướng.
Khi chỉ tiêu, nhiệm vụ của chính phủ không hoàn thành, Quốc Hội chỉ xét đến trách nhiệm của Thủ Tướng, không cần biết ai là Thống Đốc, ai là Bộ Trưởng.
Về an ninh trạt tự xã hội thì có bộ CA, về ngân sách thu chi thì có bộ Tài Chính, về chính sách tiền tệ thì có Ngân Hàng Trung Ương... Mỗi ban nghành đều có chức năng nhiệm vụ cụ thể.
Cụ thể thì Ngân Hàng Nhà Nước chịu trách nhiệm về đồng tiền "vật chất" tức in, phát, thu hồi, lưu hành, tiêu huỷ các phương tiện thanh toán bằng giấy in ấn, sao cho tổng số phương tiện thanh toán đáp ứng đúng thời gian, đủ số lượng của cả nền kinh tế. Không thực hiện được chức năng này thì coi như Ngân Hàng Nhà Nước không hoàn thành nhiệm vụ và tất yếu người đứng đầu là Thống Đốc sẽ phải chịu trách nhiệm.
Việc tăng trưởng song song với lạm phát là bài toán của cả hệ thống của chính phủ bao gồm tất cả các ban nghành...và người chịu trách nhiệm chung sẽ là Thủ Tướng.
Thủ Tướng sẽ chịu trách nhiệm trước Quốc Hội.
Thống Đốc chịu trách nhiệm đối với Thủ Tướng.
Khi chỉ tiêu, nhiệm vụ của chính phủ không hoàn thành, Quốc Hội chỉ xét đến trách nhiệm của Thủ Tướng, không cần biết ai là Thống Đốc, ai là Bộ Trưởng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.