To bác Fuji:
Cám ơn bác đã cho ý kiến. Em cũng đã tính đến trường hợp như bác nói. Do đó, với đèn đỏ dài ở giữa, em đã quay cho nó hơi chúc xuống đất, tức là không chiếu thẳng vào mắt người lái xe đằng sau. Khi bật sáng thì ánh sáng nhìn nó đỏ tương đương với 2 đèn đỏ zin khi bật công tắc đèn.
Khi đạp phanh thì đèn đỏ thứ hai có độ sáng cao mới sáng (+ 2 đèn đỏ khi phanh zin theo xe) và em đã chỉnh là hướng thẳng vào tầm mắt của lái xe đằng sau. Đồng thời đèn đỏ dài nháy. Cách nháy thì rất đơn giản, chỉ là ánh sáng chạy ra chạy vào, chứ không có cách nháy phức tạp gì. Như vậy, trong trường hợp này, em cho rằng sự kết hợp như vậy là sẽ có tác động vào thần kinh lái xe sau tốt hơn là chỉ có bật sáng các đèn đỏ đèn bác ạ.