FujiS5200 nói:Em xin phản biện 1 chút ạh
Bác lắp thêm đèn hậu vào chỗ này em e không ổn. Thông thường, đây là chỗ của đèn phanh thứ 3. Nếu bác bật đèn thì xe phía sau sẽ bị lẫn, tưởng là bác đang đạp phanh và/hoặc sẽ làm cho họ bị rối.pdkhoajp nói:....
Trong ảnh là thanh đèn led hậu nối với đèn hậu đỏ (sáng khi bật công tắc đèn lantéc và pha) – tạm gọi là đèn 1. Đèn này được đặt ở tầm mắt quan sát của lái xe sedan 4 chỗ đằng sau, và nó có đặc điểm là có nhiều chế độ như sáng tất cả, nhấp nháy hoặc ánh sáng chạy đi chạy lại.
![]()
pdkhoajp nói:....
Trong trường hợp xe của em, 1 rơle được sử dụng để chuyển chế độ của đèn 1, tức là khi bật công tắc đèn lantéc hoặc pha thì cả thanh đèn đỏ sáng. Khi đạp phanh thì ánh sáng thanh đèn 1 chia làm 3 phần bằng nhau và ánh sáng từ phần giữa chạy sang 2 hai bên liên tục (đồng thời khi đó là đèn 2 bật sáng).
....
Kinh nghiệm của em với mấy cái đèn phanh nhấp nháy và chạy nhảy lung tung là rất dễ phi vào. Vì cái đèn nhấp nháy rất hút mắt mình, thậm chí còn làm mình tò mò ngắm nó mà quên mất việc chính phải làm - đạp phanh hoặc tránh. Theo em là chỉ cần nó sáng bừng lên là được, không có nhấm nháy hay chạy nhảy gì hết![]()
Em đồng ý với ý kiến nầy, chỉ cần thêm 1 đèn phanh ở đúng vị trí đèn 1 theo bác gọi là được rồi và hình như cũng phù hợp theo qui định chung của đèn xe (Các loại khác) từ hãng trong trường hợp cần thêm ở đúng vị trí nầy. Cũng không nên gây phân tâm và buộc đối tượng phía sau phải phân tích cái chớp chớp chạy ra chạy vào của đèn xe phía trước.
Tiếp đi bác.