Hạng D
4/11/13
4.174
2.143
113
Bác so sánh vậy thì ai cũng mua subaru hết vì bác đủ dk để mua sao o mua con tốt nhất
 
Hạng B2
5/1/15
483
425
63
40
Cứ cố quá thành ra quá cố phải ko bác mèo? Nhưng quả thật nếu ko vội thì gom thêm lúa làm em GLC quá ngon
bác chủ đã chốt là dưới 1 tỷ 5 mà mấy bác cứ nói là cố thêm lúa mua GLC( đợi GLC toàn 3-6 tháng), bảo dưỡng đắt gấp 3 mấy em ở trên khi nào ngân sách mà 2 tỷ thì mới GLC mà.
 
Hạng B2
14/11/15
424
644
93
54
Em đã chạy qua cả 3 xe này. Em là người thích thương hiệu Subaru. Xe XV em đã chạy khoảng 3 ngày, trong phố và đi đường trường luôn. Xe CRV đời hiện nay em đi khoảng 1 tuần, và thỉnh thoảng thì đi ké của anh em, còn Santa Fe thì... em đang đi!

XV em xin lỗi nhưng theo em là 1 chiếc xe quá đắt so với giá trị thực. Đúng nó là gầm cao, và công nghệ kéo 4 bánh thông minh như xe rất nhỏ, gầm cứng, đi rất xóc, và ồn kinh khủng. Cốp xe không đựng được bao nhiêu đồ đâu. Cái máy cũng không phải turbo. Nó có cái hay là gần với sedan nhưng gầm cao. Nếu giá chòm chèm 1 tỷ sẽ là coi được. Giá như hiện nay em thì em sẽ loại chiếc xe này không thương tiếc. Các bạn là fan của Subaru thì sẽ nói là như thế anh chưa đủ mê Subaru rồi. Vâng, em xin nhận là chưa đủ mê. Mua chiếc xe dạng SUV/CUV này thường vì cả những người khác trong gia đình nữa, nên vấn đề thỏa mãn được ý thích của những người khác cũng quan trọng không kém.

CRV thì là chiếc xe OK. Nếu bác mua thì cũng chẳng sao nhưng cũng không có gì nổi bật. Em thì em cũng không chọn em này.

Santa Fe thì em nghĩ là chiếc xe (so với mặt bằng giá cả ở VN) đáng đồng tiền bát gạo. Bác là người lái xe có thể không 100% thích lắm vì cảm giác lái hơi nhẹ, đánh lái không chính xác lắm... Chân ga nặng do kiểu bàn đạp ga cắm xuống sàn giống BMW. Tuy nhiên sự êm ái cả về độ ồn và khả năng giảm sóc của gầm thì khó có xe nào trong 2 xe kia địch lại. Sự thoải mái, tiện nghi của xe cũng hơn hẳn (em đang nói bản Special 7 chỗ của em). ghế ngồi thoải mái, ga tự động, hệ thống tìm đường, cốp nếu xếp hàng ghế sau cùng xuống thì mênh mông. Cửa sổ trời toàn cảnh... Nói chung nó sẽ là 1 chiếc xe gia đình tuyệt vời.

Em nghĩ em trả tiền mua santafe là mua chiếc xe với toàn bộ giá trị sử dụng 1 cách đúng nghĩa. Còn mua mấy xe trên kia thì phần em phải trả cho thương hiệu nhiều quá! Em thì không quan trọng lắm về thương hiệu nên em chọn Santafe.

Vài dòng chia sẻ mong bác chủ có thêm chút thông tin để đưa ra quyết định của mình! Chúc bác đổi xe thành công. Em trước cũng cỡi Focus hơn 5 năm, thích lắm....
 
Hạng D
4/6/10
1.483
1.324
113
Nhà bác đi 05 chỗ là ok rồi, bác đã lái thử Hyundai Tucson chưa, SantaFe 07 chỗ nhưng hàng ghế thứ 03 ngồi không được thoải mái cho lắm mặc dù có hệ thống dàn lạnh riêng, Tucson giá rẻ hơn SantaFe và là 05 chỗ nên nội thất rộng hơn, ghế ngồi thoải mái hơn. Nếu bác rảnh em mời bác qua chỗ em xem xe thử nhé.
Đây là số của em 0906.263.279 (Hiền)
bác tư vấn vớ vẩn quá, chiều dài cơ sở, chiều rộng của SantaFe đều hơn Tucson mà bác bảo Tucson nội thất rộng hơn SFE thì đến thua :))
 
Hạng B2
21/7/09
284
179
43
Subaru bác ạ. Đã kinh qua Phò Cụt rồi thì lên Subaru là phải. Em đủ xèng em cũng mần con Subaru
 
Hạng D
23/5/08
2.353
643
113
28
Em đã chạy qua cả 3 xe này. Em là người thích thương hiệu Subaru. Xe XV em đã chạy khoảng 3 ngày, trong phố và đi đường trường luôn. Xe CRV đời hiện nay em đi khoảng 1 tuần, và thỉnh thoảng thì đi ké của anh em, còn Santa Fe thì... em đang đi!

XV em xin lỗi nhưng theo em là 1 chiếc xe quá đắt so với giá trị thực. Đúng nó là gầm cao, và công nghệ kéo 4 bánh thông minh như xe rất nhỏ, gầm cứng, đi rất xóc, và ồn kinh khủng. Cốp xe không đựng được bao nhiêu đồ đâu. Cái máy cũng không phải turbo. Nó có cái hay là gần với sedan nhưng gầm cao. Nếu giá chòm chèm 1 tỷ sẽ là coi được. Giá như hiện nay em thì em sẽ loại chiếc xe này không thương tiếc. Các bạn là fan của Subaru thì sẽ nói là như thế anh chưa đủ mê Subaru rồi. Vâng, em xin nhận là chưa đủ mê. Mua chiếc xe dạng SUV/CUV này thường vì cả những người khác trong gia đình nữa, nên vấn đề thỏa mãn được ý thích của những người khác cũng quan trọng không kém.

CRV thì là chiếc xe OK. Nếu bác mua thì cũng chẳng sao nhưng cũng không có gì nổi bật. Em thì em cũng không chọn em này.

Santa Fe thì em nghĩ là chiếc xe (so với mặt bằng giá cả ở VN) đáng đồng tiền bát gạo. Bác là người lái xe có thể không 100% thích lắm vì cảm giác lái hơi nhẹ, đánh lái không chính xác lắm... Chân ga nặng do kiểu bàn đạp ga cắm xuống sàn giống BMW. Tuy nhiên sự êm ái cả về độ ồn và khả năng giảm sóc của gầm thì khó có xe nào trong 2 xe kia địch lại. Sự thoải mái, tiện nghi của xe cũng hơn hẳn (em đang nói bản Special 7 chỗ của em). ghế ngồi thoải mái, ga tự động, hệ thống tìm đường, cốp nếu xếp hàng ghế sau cùng xuống thì mênh mông. Cửa sổ trời toàn cảnh... Nói chung nó sẽ là 1 chiếc xe gia đình tuyệt vời.

Em nghĩ em trả tiền mua santafe là mua chiếc xe với toàn bộ giá trị sử dụng 1 cách đúng nghĩa. Còn mua mấy xe trên kia thì phần em phải trả cho thương hiệu nhiều quá! Em thì không quan trọng lắm về thương hiệu nên em chọn Santafe.

Vài dòng chia sẻ mong bác chủ có thêm chút thông tin để đưa ra quyết định của mình! Chúc bác đổi xe thành công. Em trước cũng cỡi Focus hơn 5 năm, thích lắm....
Santa FE cũng ok, tuy nó cũng ko nổi bậc. 1 thanh niên đi CRV 2.4 cho hay
 
Tập Lái
26/2/15
30
38
18
42
Đọc tới trang 7 rồi mà vẫn chưa thấy bác nào nhảy vào tư vấn 4tuner, ko thể hỉu nổi. Bác nào đang cầm gạch xin dừng tay! Em zọt! :D