Có lẽ lần này các bác nhà ta đáng "sáng mắt" ra rồi. Nhất là yếu tố nhận thức
Kinh tế thị trường định hướng nhà nước.
- Kinh tế thị trường thì quá rõ miễn bàn.
- Định hướng nhà nước cái này sẽ là thay đổi rất nhiều đấy.
+ Ngày trước xxx nhà ta dùng doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo, định hướng nền kinh tế. Nhưng cái đám con đẻ này trong suốt thời gian qua đã làm được cái gì, một lũ ăn tàn phá hại ( mặc dù nó cũng biết cúng lên), bảo không nghe, trong nhà chia năm sẻ bẩy thằng theo cha thằng theo mẹ,...không thằng nào nói được thằng nào. Cái đống bầy hầy của chúng nó ị ra bây giờ buộc phải hốt hoặc bắt thằng khác vào ăn.
+ Thời thế ép các xxx nhà ta phải xem lại rồi, nếu cứ đà này thì kéo nhau xuống lỗ các đám. Định hướng mới không dùng doanh nghiệp làm làm chủ đạo nữa mà là dùng chính sách điều hành làm chủ đạo. Thời thế may mắn cho giang sơ thu về 1 mối, 1 thằng nói vạn thằng nghe cho nên việc tung ra chiến lược sử dụng chính sách bây giờ sẽ phát huy hiệu quả hơn là nuôi đám ăn hại ngày xưa.
+ Do vậy nhìn cái cảnh bóp cổ cho đến chết của các xxx nhà mình rồi nhẩy ra hốt ổ là thấy cay rồi, lúc chúng nó chưa chết bảo chúng nó đưa chúng nó có chịu đâu, nay cái chết kề cận mình không bảo chúng nó cũng tự ý dân bằng hai taym, thậm chí có thằng còn quỳ mọp dưới chân đấy chứ. Công nhận chúng nó "ngoan" thật đấy.
+ Ngày xưa ta buộc phải bám vào doanh nghiệp nhà nước để kiếm ăn nay đám này đã bị gạt sang một bên do đó ta lại trông chờ vào những gì nhà nước đang hướng tới để đón gió đón đầu ( không ngoại trừ những cái thuộc diện độc quyền nhà nước vẫn ôm để "trị" những thằng khác). Lúc này đang nở rộ trên các phương tiện thông tin đó là: Hệ thống ngân hàng TMCP, Nông nghiệp nông thôn, Nhà ở - Bất động sản - Đầu tư công.