Gặp xxx là phải chọn hai cách giải quyết:
1. Cải đến cùng nếu thấy mình đúng ( thủ một cuốn LGTĐB nếu cần đối chiếu),phải nắm rỏ luật.
2. Giải quyết bằng tình cảm đôi bên cùng có lợi ( Em đã làm trên cao tốc TL thành công 100%).
Luật GTĐB có thể tải về iphone, hoặc các máy sài androi sài rất hay.
1. Cải đến cùng nếu thấy mình đúng ( thủ một cuốn LGTĐB nếu cần đối chiếu),phải nắm rỏ luật.
2. Giải quyết bằng tình cảm đôi bên cùng có lợi ( Em đã làm trên cao tốc TL thành công 100%).
Luật GTĐB có thể tải về iphone, hoặc các máy sài androi sài rất hay.
Vậy xxx tóm quả này thì đúng chắc rùi, hic canh me hơi dữ, chắc các chú cứ đi phía sau chờ bác vượt mới bắt
Theo luật,một cách chi tiết thì xe xin vượt chỉ được vượt khi đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện dưới đây:
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi:
a- không có chướng ngại vật phía trước,
b- không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt,
c- xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác
d- và đã tránh về bên phải.
Rõ ràng là yêu cầu "xe phía trước ra tín hiệu cho vượt" như CSGT nói là một khái niệm suy diễn,không có trong quy định.Nếu chứng minh được xe phía trước đã có tránh về bên phải là đủ để chứng minh bác vượt đúng.Nhưng trong thực tế,trường hợp đó rất ít khi xảy ra.Việc canh me của xxxx trong trường hợp này để bắt lỗi quả thật chỉ là chiêu bắt chẹt nhau,tất nhiên họ dựa vào luật.
Bác chủ lúc đó có thể yêu cầu họ giải thích "ra tín hiệu cho vượt" là gì?
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi:
a- không có chướng ngại vật phía trước,
b- không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt,
c- xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác
d- và đã tránh về bên phải.
Rõ ràng là yêu cầu "xe phía trước ra tín hiệu cho vượt" như CSGT nói là một khái niệm suy diễn,không có trong quy định.Nếu chứng minh được xe phía trước đã có tránh về bên phải là đủ để chứng minh bác vượt đúng.Nhưng trong thực tế,trường hợp đó rất ít khi xảy ra.Việc canh me của xxxx trong trường hợp này để bắt lỗi quả thật chỉ là chiêu bắt chẹt nhau,tất nhiên họ dựa vào luật.
Bác chủ lúc đó có thể yêu cầu họ giải thích "ra tín hiệu cho vượt" là gì?
Em hay đi CTTL, bác chỉ em cách 2 đi bác "hao mo ni ?"dathuong nói:Gặp xxx là phải chọn hai cách giải quyết:1. Cải đến cùng nếu thấy mình đúng ( thủ một cuốn LGTĐB nếu cần đối chiếu),phải nắm rỏ luật.2. Giải quyết bằng tình cảm đôi bên cùng có lợi ( Em đã làm trên cao tốc TL thành công 100%).Luật GTĐB có thể tải về iphone, hoặc các máy sài androi sài rất hay.
ờ ờ... em bỏ sót. mà bác Lễ sai chỗ nào?anhtuanpro nói:HieuLe309 nói:Em có chuyện này về vụ vượt xe :
- Em đang đi trên đường trong TpHCM đường 2 chiều, có vạch đứt chia 2 làn, đường khá trống và rộng . Trước em là 1 xe tải. Em ra tín hiệu xin vượt rât lâu, <span style=""color: #ff0000;"">bấm còi và vượt</span>. Bất ngờ có xe moto xxx vọt lên chỉ em và cả xe tải vào luôn.
Bác ấy vượt rồi đó bác.Ha Sonata nói:Theo điều 14:
2. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
- Khoản 2 này nói về thời điểm vượt với những điều kiện...
- Trong nội thành đô thị mà có thể đáp ứng được những điều kiện đó thì ít lắm
Mà bác Lễ mới <span style=""color: #ff0000;"">"xin vượt</span>" đã bị thổi rồi sao? Em bó tay!
Nhưng mà xxx phạt kiểu này thì 99% bác sẽ chết vì có mấy xe trước nhường và làm tín hiệu ???
Bác chủ không sai , vì trong luật không có quy đinh nào phải chờ xe phía trước ra tín hiệu cho vượt . về điều kiện xe trước đã tranh về bên phải : trong điều kiện đường 2 chiều , xe vượt phải mượn làn đối diện để vượt vì vậy xe trước chạy ở phần đường bên phải thì đã là bên phải rồi.
Trong trường hợp này bác chủ đúng. Không có khoản nào trong điều 14 nói là xe trước phải ra tín hiệu cho xe sau xin vượt cả.
Nếu bác còn bộ 405 câu đề thi sát hạch lý thuyết thì ở câu 188 bác sẽ thấy như thế này:
Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?
1- Giảm tốc độ và ra hiệu cho xe sau vượt, không được gây trở ngại cho xe sau vượt.
2- Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại cho xe sau vượt.
3- Cho xe tránh về bên phải mình và ra hiệu cho xe sau vượt. Nếu có chướng ngại vật phía trước hoặc thiếu điều kiện an toàn chưa cho vượt được phải ra hiệu cho xe sau biết. Cấm gây trở ngại cho xe xin vượt.
Ý trả lời đúng là ý 2.

Nếu bác còn bộ 405 câu đề thi sát hạch lý thuyết thì ở câu 188 bác sẽ thấy như thế này:
Khi điều khiển xe chạy trên đường biết có xe sau xin vượt nếu đủ điều kiện an toàn người lái xe phải làm gì?
1- Giảm tốc độ và ra hiệu cho xe sau vượt, không được gây trở ngại cho xe sau vượt.
2- Người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại cho xe sau vượt.
3- Cho xe tránh về bên phải mình và ra hiệu cho xe sau vượt. Nếu có chướng ngại vật phía trước hoặc thiếu điều kiện an toàn chưa cho vượt được phải ra hiệu cho xe sau biết. Cấm gây trở ngại cho xe xin vượt.
Ý trả lời đúng là ý 2.